Nhã Phương đóng Hậu duệ Mặt trời: Trò chơi truyền thông quá mức cao tay

Shindo,
Chia sẻ

Đã có vô vàn ý kiến chê bai nhà sản xuất vì để Nhã Phương diễn lại vai của Song Hye Kyo. Nhưng tìm kiếm đủ mọi phương án cho bộ phim này, có ai phù hợp hơn Nhã Phương không?

Dù chưa chính thức công bố thông tin, nhưng qua loạt ảnh hậu trường bị rò rỉ, khán giả gần như tin chắc Nhã Phương sẽ đóng vai nữ chính trong Hậu duệ Mặt trời Việt Nam. Người khen - kẻ chê rộn ràng theo mỗi bức ảnh được hé lộ. Hẳn nhiên, đã có vô vàn ý kiến chê bai nhà sản xuất vì để Nhã Phương diễn lại vai của Song Hye Kyo. Nhưng nhìn qua một lượt, tìm kiếm đủ mọi phương án cho bộ phim này, có ai phù hợp hơn Nhã Phương không?

Nhã Phương đóng Hậu duệ Mặt trời: Trò chơi truyền thông quá mức cao tay - Ảnh 1.

Nhã Phương.

Nhã Phương đóng Hậu duệ Mặt trời: Trò chơi truyền thông quá mức cao tay - Ảnh 2.

Song Hye Kyo.

So tài khóc lóc, có ai hơn nổi Nhã Phương?

Nhã Phương sinh năm 1990, năm nay 28 tuổi. Cô bắt đầu nổi tiếng khi tham gia phim ngắn Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò với vai "hot girl" bánh tráng trộn. Thừa thắng xông lên, Nhã Phương tiếp tục góp mặt trong hàng loạt dự án ăn khách như Vừa đi vừa khóc, Quả tim máu, Tuổi thanh xuân, Khúc hát mặt trời, Lôi báo, 49 ngày... Với việc phủ sóng liên tục từ truyền hình cho đến điện ảnh, Nhã Phương từ lâu đã trở thành cái tên quen thuộc với khán giả.

Người ta có thể bảo rằng cô hay khóc, ừ thì đúng, Nhã Phương đóng phim nào cũng khóc lóc đến mức "tràn bờ đê". Có một chuyện hài hước là mỗi lần nhìn Nhã Phương chau đôi mày, vểnh môi ra là y như rằng khán giả đoán được ngay cô sẽ khóc. Nhã Phương biến nhân vật của mình thành những cô gái nhạy cảm, mong manh, cứ khơi đúng nguồn là tuôn trào bất tận. Nếu tìm kiếm một nữ hoàng nước mắt nào đó cho màn ảnh Việt, Nhã Phương ắt hẳn là ứng cử viên sáng giá.

Nhã Phương đóng Hậu duệ Mặt trời: Trò chơi truyền thông quá mức cao tay - Ảnh 3.

Khóc quá nhiều, khóc với đủ mọi tình huống nên cũng khóc trách, Nhã Phương khiến người xem mệt mỏi trong từng dự án cô góp mặt. Cái thời Tuổi thanh xuân 2 còn phát sóng, càng đi vào cuối phim, tần suất Nhã Phương khóc càng nhiều. Có tập, đầu phim cô nàng khóc, đến cuối phim vẫn rưng rưng chảy nước mắt. Hay như phim truyền hình mới lên sóng Ngày ấy mình đã yêu, Nhã Phương khóc bất chấp son phấn. Đến nỗi, một số khán giả mang hình ảnh Song Hye Kyo khóc trong Hậu duệ Mặt trời bản gốc ra so sánh và nhận định: Nhã Phương khóc chẳng thua diễn viên Hàn Quốc.

Nói đến mức độ nhập vai, thả hồn vào nhân vật và khơi mạch cảm xúc, Nhã Phương có làm tốt? Ai dám bảo không nào? Chỉ là cô nàng đôi lúc hơi quá lố, chưa tiết chế phù hợp và khiến bản thân mình bị đóng khung trong lớp vỏ yếu ớt, mong manh.

Nhã Phương đóng Hậu duệ Mặt trời: Trò chơi truyền thông quá mức cao tay - Ảnh 4.

Trừ yếu tố này ra, Nhã Phương đủ sức cho vai bác sĩ của Hậu duệ Mặt trời. Khán giả muốn có diễn viên diễn ổn? Thì đây, diễn xuất của Nhã Phương phù hợp với nhân vật này. Bởi suy cho cùng, tính cách nhân vật bác sĩ Kang Mo Yeon cũng chẳng khác gì mấy so với những vai diễn Nhã Phương từng đóng. Việc ekip sản xuất Hậu duệ Mặt trời Việt Nam lựa chọn Nhã Phương là một phương án an toàn. Tuy không mang tính đột phá nhưng lựa chọn này đủ để bộ phim đi đúng quỹ đạo, vì ít nhất, khán giả cũng có thể nhẹ nhàng tin tưởng rằng vai nữ chính không phải là một hot girl ngực khủng, eo thon chỉ biết "lượn qua lượn lại" trên màn hình mà không khóc lóc, không vỡ òa cảm xúc nổi!

Nhã Phương đóng Hậu duệ Mặt trời: Trò chơi truyền thông quá mức cao tay - Ảnh 5.

Trò chơi truyền thông quá mức thông minh

Ở thời điểm hiện tại, có ngọc nữ nào được săn đón nhiều như Nhã Phương? Tìm kiếm mỏi mòn may ra có Ninh Dương Lan Ngọc. Nhưng ngặt nỗi, giữa tháng 5/2018, Lan Ngọc lại vướng ồn ào tình tay ba với Chi Dân - Minh Luân. Và trong mối quan hệ rối rắm này, Lan Ngọc bị chính Minh Luân chỉ trích rằng chơi đùa, bỡn cợt, cố tình lừa dối để bắt cá hai tay. Tuy chưa từng lên tiếng về vụ việc nhưng qua lời tố cáo của Minh Luân, hình ảnh Lan Ngọc ít nhiều bị tổn hại. Bởi từ trước đến nay, Lan Ngọc luôn được nhớ tới với hình ảnh sạch, chăm chỉ, nỗ lực hết mình cho từng vai diễn. Chỉ khi vụ ồn ào bùng nổ, khán giả mới vỡ lẽ rằng hóa ra cô nàng này cũng chẳng phải dạng vừa đâu!

Cũng vướng tình tay ba như Lan Ngọc, nhưng câu chuyện của Nhã Phương lại khác hoàn toàn. Chưa một lần lên tiếng chính thức khi hết Nam Em lại đến Trường Giang nhắc đến mình, Nhã Phương trở thành "người bị hại" hoàn hảo trong mắt khán giả. Mặc cho ai đó mang tên cô ra kể lể, Nhã Phương vẫn điềm nhiên xuất hiện với diện mạo xinh đẹp. Nhã Phương hoàn toàn có thể lên tiếng để bảo vệ danh dự của mình giữa cơn bão thị phi, song cô không làm điều này.

Nhã Phương đóng Hậu duệ Mặt trời: Trò chơi truyền thông quá mức cao tay - Ảnh 6.

Nhiều người sẽ hỏi rằng có phải chăng Nhã Phương bị tổn thương đến mức không muốn nói gì nữa? Cứ cho rằng là vậy đi, nhưng ở một khía cạnh khác, đòn im lặng tuyệt đối này lại là nước bài hết sức cao tay, khiến truyền thông phải lao theo Nhã Phương liên tục. Nhã Phương càng kiệm lời, khán giả lại càng thương cô. Và khi khán giả thương Nhã Phương, sự săn đón mà truyền thông dành cho cô cứ thế tăng vọt. Cách khơi gợi, thỉnh thoảng buông một câu gây kích thích trí tò mò về cuộc sống của mình như Nhã Phương đang làm khiến sức hút của cô ngày càng tăng cao.

Và hẳn nhiên, vì cứ lập lờ, úp mở, hứa hẹn một ngày nào đó sẽ nói hết mọi chuyện một lần, nên Nhã Phương cứ thế mà chễm chệ ở hàng ngôi sao đình đám, ai gặp cũng thương. Trong cuộc tình tay ba ồn ào kia, chưa chắc Nhã Phương là người "vô tội", song cái tài của cô là biết kiềm chế bản thân, đứng ngoài cuộc đấu tố giữa các nhân vật liên quan. Khi ai cũng nói, ai cũng lên tiếng bảo vệ mình, việc Nhã Phương im lặng ngồi nhìn chứng tỏ sự thông minh, tính toán của cô và cả ekip quản lý đằng sau.

Nhã Phương đóng Hậu duệ Mặt trời: Trò chơi truyền thông quá mức cao tay - Ảnh 7.

Bởi, khi mà Nam Em bị mắng là "đầu óc có vấn đề", Trường Giang bị gọi tên với hàng loạt "mỹ từ" không hay ho thì Nhã Phương trúng ngay vai nữ chính Hậu duệ Mặt trời phiên bản Việt. Đó là còn chưa kể đến việc được mời tham gia hàng loạt sự kiện giải trí lớn và trúng hợp đồng quảng cáo giá trị hàng tỷ đồng. Nhã Phương cứ gây sốt khắp nơi như thế, thì việc các nhà sản xuất phim mời cô tham gia dự án cũng dễ hiểu. Vì để một bộ phim được chú ý, nhà sản xuất phải tính tới chuyện có diễn viên đủ sức lôi kéo truyền thông. Vừa hợp vai, vừa giỏi khóc lóc, lại còn khiến khán giả cảm thông, thương xót, ai hơn được Nhã Phương?

Nhã Phương đóng Hậu duệ Mặt trời: Trò chơi truyền thông quá mức cao tay - Ảnh 8.

Chắc chắn không phải Angela Phương Trinh rồi! Dẫu Trinh có đẹp, có sang chảnh hay có quan hệ thân thiết với nhà sản xuất đến mấy thì cô nàng này cũng không làm được điều như Nhã Phương đang sở hữu! Vậy nên, chuyện Nhã Phương có "một mình gánh team", trở thành con át chủ bài trong việc lôi kéo rating cho nhà sản xuất cũng không có gì lạ cả. Trong cuộc chơi phim ảnh này, tính đến thời điểm hiện tại thì cả nhà sản xuất lẫn Nhã Phương đều có món hời!

Chia sẻ