Nhà kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh đi giao gà là hiện trường chính vụ án

Hoàng Hải,
Chia sẻ

Qua điều tra, công an xác định căn nhà của vợ chồng Bùi Văn Công là hiện trường nữ sinh Cao Thị Mỹ D bị hãm hiếp nên sáng nay (23/3) đã tổ chức khám nhiệm hiện trường.

Nhà kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh đi giao gà là hiện trường chính vụ án - Ảnh 1.

Liên quan đến việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tiến hành khám nghiệm nhà đối tượng Bùi Văn Công (trú tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - chủ mưu sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ D) trao đổi với PV vào trưa 23/3, Đại tá Tráng A Tủa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết:

Qua điều tra, lực lượng công an xác định nhà Bùi Văn Công là hiện trường chính xảy ra vụ án nên sáng nay đã tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Lý giải về việc này, Đại tá Tủa cho biết: Ngay sau khi Công bị bắt Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nhà đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ chất ma túy.

Qua quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an phát hiện nhà Công chính là nơi giam giữ nữ sinh D và tổ chức hãm hiếp tại đây.

Nhà Công là hiện trường chính của vụ án nên sáng nay, Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Hiện công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được triển khai kĩ lưỡng, tỉ mỉ để truy tìm các dấu vết của vụ án.

Trước đó, ngày 13/2, công an cũng đã khám nghiệm nhà bị can chủ mưu Bùi Văn Công. Ngoài số ma túy tên này tàng trữ tại nhà, cảnh sát còn phát hiện vết máu của nạn nhân trên xe tải của Công.

Trước đó, vào chiều 4/2 (30 Tết), nữ sinh Cao Thị Mỹ D (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) dùng xe máy chở 13 con gà đi bán cho một người đàn ông mua hàng qua điện thoại rồi mất tích.

Sáng 7/2, thi thể D được phát hiện tại căn nhà hoang ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Lúc này, nạn nhân chỉ mặc áo thu đông, toàn bộ tài sản bị mất. Kết quả khám nghiệm xác định nữ sinh 22 tuổi tử vong do bị siết cổ.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Điện Biên bắt Vương Văn Hùng. Ban đầu, Hùng khai gây án một mình. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát thu được mẫu máu của nạn nhân trên xe tải của Bùi Văn Công ở gần nơi phát hiện thi thể nạn nhân, Hùng thay đổi lời khai, nói Công là đồng phạm.

Ngày 17/2, cơ quan chức năng khai quật tử thi Cao Mỹ D để tái khám nghiệm nhằm làm rõ một số tình tiết. Cùng ngày, cơ quan điều tra bắt thêm 4 người liên quan vụ án là Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả.

Qua điều tra, Công an xác định Bùi Văn Công là chủ mưu vụ án đã bàn bạc với Vương Văn Hùng về việc cướp tài sản, hiếp dâm Cao Thị Mỹ D.

Ngày 20/3, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt vợ Công là Bùi Kim Thu (SN 1975) để điều tra, làm rõ về hành vi Không tố giác tội phạm.

Một ngày sau, hai đối tượng Phạm Văn Dũng (sinh năm 1972, anh trai bị can Phạm Văn Nhiệm), Cầm Văn Chương (sinh năm 1974, cùng ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) bị bắt để điều tra, làm rõ về tội "Hiếp dâm".

Chia sẻ