Những quy tắc trang trí nhà đẹp "không thể bỏ qua"

Anna Anna,
Chia sẻ

Đừng bỏ qua những quy tắc sau đây khi trang trí nhà bởi chúng sẽ giúp việc làm đẹp nhà dễ dàng mà hiệu quả hơn.

Trang trí nhà nên theo một phong cách nhất định

Bạn có thể trang trí nhà theo ngẫu hứng, chẳng theo phong cách nào cả miễn sao mình thấy đẹp. Tuy nhiên, nếu muốn đem đến cho không gian sống của mình sự sành điệu, sang trọng thật sự, bạn nên trang trí theo một phong cách nhất định. Chính vì thế, trước khi định trang trí một căn phòng hoặc một căn nhà nào đó, bạn cần xác định xem mình muốn nó theo phong cách nào để chọn nội thất, phụ kiện, màu sắc và cách bố trí phù hợp, thống nhất theo phong cách đó.
 




Chọn màu chủ đạo và các màu bổ trợ nhờ sự trợ giúp của bảng màu

Một trong những khó khăn lớn khi trang trí nhà chính là lựa chọn màu sắc chủ đạo và màu sắc bổ trợ sao cho phù hợp. Để xử lý vấn đề này, bạn chỉ cần mua bảng màu có bán ngoài các cửa hàng văn phòng phẩm và thực hiện theo hướng dẫn trên đó, bạn sẽ chọn được những gam màu bổ trợ phù hợp với gam màu chủ đạo mình muốn. Như thế, bạn sẽ tránh đưa ngôi nhà của mình rơi vào tình trạng các gam màu không liên quan gì đến nhau.
 
 
 
 

Quy tắc khi kết hợp giữa màu đen và trắng

Nguyên tắc đó là màu đen nên chiếm ít hơn màu trắng 10 lần. Nếu màu đen chiếm quá nhiều, nhà bạn trông sẽ u ám và tăm tối. Trong khi đó, nếu chiếm ở mức phù hợp, màu đen sẽ cùng với màu trắng sẽ tạo nên nét đẹp tinh tế, năng động.
 





Trang trí bằng hoa rực rỡ sắc màu hoặc hoa văn in hoa

Hoa tuy là phụ kiện nhưng lại có sức mạnh lớn trong việc mang lại vẻ đẹp cho ngôi nhà. Hoa giúp không gian sống của bạn trở nên tràn đầy sức sống và tươi trẻ. Chỉ cần một lọ hoa tươi tắn nơi bàn tiếp khách hay một đĩa hoa tươi trong phòng ngủ..., bạn cũng đủ tạo nên sự khác biệt. Nếu không có hoa tươi, bạn có thể sử dụng các phụ kiện hoa văn in hoa như giấy dán tường, gối tựa...
 
 

Cây xanh và màu xanh lá cây

Cây xanh và màu xanh tươi tắn của chúng giúp nhà trông thanh bình và dễ chịu hơn. Đó cũng là cách giúp không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Đó có thể là chậu cây xanh hoặc nếu không có điều kiện, bạn chỉ cần chọn hoa có nhiều lá xanh để trưng bày trong nhà.
 
 
 

Trang trí nhà bằng những bộ sưu tập lọ hoa

Nếu không sử dụng hoa hoặc cây xanh, bạn có thể sử dụng lọ hoa để trang trí nhà. Bạn có thể sử dụng lọ hoa với nhiều kiểu dáng khác nhau nhưng cùng tông màu nhất định. Hoặc bạn có thể sử dụng các lọ hoa gần kiểu dáng với các sắc độ khác nhau của cùng một tông màu. Nếu cần, bạn có thể thêm hoa tươi vào lọ cho thêm sinh động.
 
 
 
 

Nên chọn màu sắc và phong cách nào cho phòng ngủ?

Phòng ngủ là nơi bạn mở mắt chào ngày mới. Do đó, một phòng ngủ đẹp sẽ mang lại cho bạn tâm trạng dễ chịu mỗi khi thức dậy. Màu sắc nhẹ nhàng sẽ đem lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Còn phong cách lãng mạn sẽ khiến bạn thấy yêu đời hơn.
 
Chia sẻ