Ngắm tư dinh xa hoa của các chính khách Mỹ

Theo BĐVN,
Chia sẻ

Những chính trị gia hàng đầu nước Mỹ như Tổng thống Obama, thượng nghị sĩ John Kerry hay cựu Tổng thống Bush đều đầu tư rất nhiều vào những tư dinh xa hoa cho gia đình mình.

1. Tổng thống Barack Obama

Địa điểm: Chicago, bang Illinois
Giá: 1,65 triệu USD vào năm 2005

Diện tích: 576 mét vuông
 

Hiện nay, gia đình Tổng thống Obama đang sống tại Nhà Trắng, nhưng ông vẫn là một người Chicago. Ngôi nhà của cựu Thượng nghị sỹ bang Illinois tại thành phố Chicago hiện nay không có người ở. Đó là nơi ông cùng gia đình vẫn trú chân mỗi khi về thăm Chicago. Nhà nằm trên đường Greenwood, xây 3 tầng và có 6 phòng ngủ.



2. Ứng viên Tổng thống Mitt Romney

Địa điểm: La Jolla, California
Giá: 12 triệu USD (trước khi cải tạo)
Diện tích: 278 mét vuông (sẽ sớm cải tạo)

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa không hài lòng lắm với ngôi nhà nhìn ra biển có diện tích 278 mét vuông này. Ông đang dự định cải tạo mở rộng nhà. Ban đầu, có thông tin cựu Thống đốc bang Massachusetts sẽ mở rộng diện tích gấp 4 lần, nhưng sau đó ông cam đoan với các cử tri rằng chỉ tăng gấp đôi diện tích sử dụng. Ngoài ra, ông cũng sẽ xây thêm một gara và một tầng hầm.

Hiện nay, ông Romney đã nộp đơn xin xây thêm một tầng và tăng tổng diện tích của ngôi nhà lên 1.000 mét vuông. Năm ngoái, Romney tâm sự ông rất thích ngôi nhà này vì có thể nghe tiếng sóng vỗ bờ ngày ngày. Ngôi nhà xây từ năm 1936, có 3 phòng ngủ và 4 phòng tắm.

Mặc dù vậy, ngôi nhà nhìn ra Thái Bình Dương ở California không phải là chốn ở duy nhất của ông Romney. Ông còn sở hữu một ngôi nhà bên hồ Winnipesaukee ở bang New Hampshire. Toàn bộ tư dinh này có diện tích 4,4 hecta, gồm 6 phòng ngủ, một nhà thuyền và một nhà khách, trị giá hơn 10 triệu USD.

Tuy sống tại ngôi nhà này vào mùa đông sẽ hứng gió rất lạnh, nhưng Romney lại tỏ ra thú vị. Ông cho biết bà Romney để ông được mở cửa sổ suốt dù thời tiết xấu đẹp ra sao. “Buổi sáng trời rất lạnh, nhưng tôi vẫn thích”.

3. Thượng nghị sĩ John Kerry

Địa điểm: Boston, Massachusetts
Giá: 7 triệu USD

Thượng nghị sỹ John Kerry của đảng Dân chủ là thành viên giàu có nhất của Thượng viện. Tài sản cá nhân của ông ước tính lên tới 164 triệu USD. Nhưng phu nhân của cựu ứng viên Tổng thống này còn giàu hơn. Bà Teresa Heinz Kerry là người thừa kế hãng thực phẩm Heinz.

Trong quá trình chạy đua vào Nhà Trắng, John Kerry không thể dùng tiền của vợ, nên khi đó ông đã đem cầm cố ngôi nhà ở Boston này để lấy 6,4 triệu USD. Ngôi nhà 5 tầng có 12 phòng ở Beacon Hill, có thang máy riêng, nhà bếp hai tầng. Đây là ngôi nhà duy nhất hai vợ chồng ông cùng đứng tên sở hữu.

Bên cạnh đó, một khu nhà nghỉ trị giá 9,1 triệu USD ở Nantucket cũng nằm trong danh sách các tư dinh của vợ chồng ông Kerry. Khi gia đình ông muốn tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần bên bãi biển, họ sẽ tới dinh thự 3 tầng có 5 phòng ngủ này. Ngôi nhà có ý nghĩa đặc biệt với John và Teresa, vì đây chính là nơi tổ chức lễ cưới của họ năm 1995.

Trong khi đó, ngôi nhà ở Georgetown, Washington DC này là nơi cư ngụ của John Kerry mỗi khi Thượng viện Mỹ làm việc. Ngôi nhà trị giá 4,7 triệu USD tại thủ đô có 23 phòng, được bài trí rất nhiều đồ cổ và tác phẩm mỹ thuật.

Còn ngôi nhà nằm ở Ketchum, Idaho này lại là nơi tránh đông lý tưởng của cả gia đình John Kerry, khi mà những bãi biển ở Nantucket bị tuyết bao phủ, đường phố Boston và thủ đô Washington thì lạnh giá và ảm đạm. Ngôi nhà này được người chồng quá cố của bà Teresa, ông John Heinz, mua năm 1998 với giá 4,9 triệu USD.

4. Thị trưởng New York Michael Bloomberg

Địa điểm: New York
Giá: khoảng 17 triệu USD
Diện tích: 700 mét vuông

Ông trùm truyền thông chuyển sang làm chính trị này sống tại ngôi biệt thự 5 tầng mỗi khi tới Manhattan. Nhưng thực ra đây chỉ là một trong số những nơi ông gọi là nhà. Thị trưởng tỷ phú của thành phố New York sở hữu một ngôi nhà 10,5 triệu USD ở Bermuda, một nông trang 3,6 triệu USD tại North Salem, New York, một ngôi nhà 10 triệu USD tại London và một căn hộ 4 phòng ngủ ở Colorado.


5. Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi

Địa điểm: San Francisco, California
Giá: khoảng 3,5 triệu USD


Là một trong những thành viên giàu nhất Quốc hội Mỹ, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện, Nancy Pelosi và chồng sở hữu nhiều bất động sản. Ngoài ngôi nhà ở đồi Pacific, San Francisco, họ còn sở hữu một ngôi nhà triệu đô khác ở thủ đô, một vườn nho 5 triệu USD ở thung lũng Napa.

6. Cựu Tổng thống George W. Bush

Địa điểm: Crawford, Texas
Giá: 1,2 triệu USD vào năm 1999

Trong thời gian giữ vai trò ông chủ Nhà Trắng, ông Bush đã lui tới ngôi nhà ở Crawford cả thảy 77 lần và còn mời các quan chức nước ngoài tới đây. Tại trang trại này, ông có thể thỏa sức đi săn, câu cá.

Ngoài ra, dòng họ Bush còn sở hữu một khu nhà nghỉ nằm bên bờ biển thuộc bang Maine, có cảnh trí tuyệt đẹp, nhất là vào mùa hè. Trị giá của khu nhà này năm 1991 là 2,2 triệu USD. Ngôi nhà chính lớn được xây theo phong cách New England, có 9 phòng ngủ, 4 phòng khách, một văn phòng, một phòng làm việc nhỏ, một thư viện, một phòng ăn, một nhà bếp và rất nhiều hiên, giếng trời để thư giãn, ngắm cảnh. Cạnh khu nhà chính là một gara, hồ bơi, sân tennis, bến tàu, nhà thuyền và một nhà khách.

Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà hoặc căn phòng mà mình thấy yêu quý và tự hào, hãy cùng Chia sẻ không gian sống của chính bạn với độc giả aFamily bằng cách liên lạc với chúng tôi: 84-4-39749300/910 hoặc nhadep@afamily.vn, info@afamily.vn. Mỗi độc giả chia sẻ nhà sẽ được tặng một phần quà từ một trong số những nhà tài trợ của chương trình.
 
Chia sẻ