"Đột nhập" căn hộ chung cư cao nhất thế giới có giá 2000 tỷ đồng

Theo Gia đình Việt Nam,
Chia sẻ

Chung cư cao nhất thế giới này có 96 tầng với 106 phòng. Giá mỗi căn chung cư từ 16, 95 triệu đô – con số khổng lồ 95 triệu đô (2 nghìn tỷ đồng). Tòa nhà sẽ chính thức mở cửa vào năm 2015.

Trang Dailymail cho biết, toà nhà 432 Park Avenue ở Manhattan được cho là chung cư cao nhất thế giới ở Tây Bán cầu. Với chiều cao 1396 feet (gần 430 mét), tòa nhà chung cư được thiết kế bởi kiến trúc sư Rafael Viñoly, hình trục đứng,  vượt cao lên trên tòa nhà Empire State, Tòa nhà Chrysler và Trung tâm Thương mại của thế giới.


Phòng khách của một căn chung cư ở tầng cao nhất trong tòa nhà


Màu sắc được chọn lựa là tông màu đơn giản nhưng toát lên sự sang trọng


Phòng tắm có tường kính nhìn thẳng ra một không gian rộng lớn

Được biết, chung cư cao nhất thế giới này có 96 tầng với 106 phòng. Giá mỗi căn chung cư từ 16, 95 triệu đô – con số khổng lồ 95 triệu đô (2 nghìn tỷ đồng). Tòa nhà sẽ chính thức mở cửa vào năm 2015.

Mỗi căn hộ trong tòa nhà chung cư được thiết kế sang trọng với bàn đá cẩm thạch của Ý, sàn gỗ sồi và các bức tường bên ngoài đều được thiết kế bằng kính để tận dụng tối đa ánh sáng bên ngoài.

Căn hộ được thiết kế với các mặt tường bên ngoài bằng kính để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên




Một góc khác trong phòng bếp với bàn ăn nhìn ra không gian rộng lớn


Đứng ở trong căn hộ cao nhất có thể nhìn được 5 quận lân cận


Phòng bếp cũng tràn ngập ánh sáng mặt trời

Bên trong tòa nhà có đầy đủ các dịch vụ để người dân sống trong căn hộ có thể tận dụng cuộc sống xa hoa với bể bơi, quán bar, sân thượng ngoài trời, spa, phòng tập thể hình…Đứng trong một căn hộ ở tầm cao của tòa nhà, có thể nhìn thấy được một không gian rộng lớn của các khu vực cách xa đó như Monmouth County ở New Jersey và 5 quận lân cận.


Hình ảnh tòa nhà chung cư cao nhất đang hoàn thành giai đoạn cuối để mở cửa vào năm 2015

Tòa nhà chung cư ở một khu vực tuyệt đẹp về đêm

Ông Harry Macklowe, Chủ tịch Macklowe tính cho biết: “Chúng tôi tự hào vì đã xây dựng được một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố New York. Tòa nhà đại diện cho thành tựu phi thường của kiến trúc, sự sáng tạo không ngừng nghỉ của con người”.
Chia sẻ