Những chiếc chao đèn có một không hai

Yu Jordy Fu, sinh ngày 9 tháng 8 năm 1982, là một nghệ sĩ tài năng tuy tuổi đời còn rất trẻ. Ngay từ khi chỉ mới 8 tuổi, cô đã đoạt giải nhì cuộc thi Nghệ thuật vì Môi trường cho lứa tuổi thanh thiếu niên ở Trung Quốc. Năm 2003 cô chuyển đến London học về nghệ thuật và thiết kế tại trường Central Saint Martins College of Art and Design, London, sau đó học kiến trúc tại Royal College of Art London vào năm 2005.

Các kích thước khác nhau theo công dụng

Những chiếc chao đèn của cô còn đặc biệt ở chỗ chúng có thể xếp phẳng lại. Bóng đèn dùng cho loại chao này được khuyến cáo là loại tiết kiệm điện để không làm giấy đổi màu và ánh sáng trắng đục để tăng thêm độ kỳ bí cho đèn. 

Hiện Yu Jordy Fu đã tung ra thị trường năm loại sản phẩm với tên gọi, chức năng và slogan sau đây:

Thiên thần. Bộ sưu tập đèn trần và đèn sàn: Ánh sáng và âm thanh bắt nguồn từ thiên giới, 40 x 40 x 45 

Prague. Đèn cạnh giường: Đỉnh cao của thế giới nghệ thuật, 30×30x33cm.

Bà ngoại. Đèn giường cho trẻ: Tuổi thơ êm ái. 14×14 x 25 cm.

image

Ký ức. Đèn bàn hoặc trần: Chuyển tải những hồi ức đẹp, 35×35 x 30 cm.


image

Truyền thuyết. Đèn cây cho phòng khách: Thư giãn sau bữa tối, 50×50 x 25 cm.

Năm 2008 Fu vừa tổ chức một triển lãm tại London với tên gọi: Những đám mây cho đèn. Đây là một ý tưởng mang tính thời sự cao vì còn là một động tác bảo vệ môi trường hữu hiệu. 

Khách đến tham quan triển lãm Những đám mây cho đèn tại London 

D. Kh.