"Bật mí" phòng ngủ của Mao Trạch Đông - Giang Thanh

Theo ĐV,
Chia sẻ

Lần đầu tiên, những hình ảnh về phòng ngủ của vợ chồng Mao Trạch Đông tại "Tòa biệt thự số một" được tiết lộ, giúp hậu thế hiểu hơn về chuyện tình nhiều thăng trầm giữa hai nhân vật này.

“Toà biệt thự số một” hay còn gọi là biệt thự Mao Trạch Đông, Giang Thanh được thiết kế và xây dựng theo phong cách giản dị. Đây thực chất là khu căn cứ quân sự Mao đã sống và làm việc trong thời kỳ chiến tranh. Khu nhà có phòng sách, phòng ngủ, thư viện, phòng quân sự, tầng hầm... với những vật dụng đơn giản, bố trí ngăn nắp.

Tổng tham mưu trưởng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc Hoàng Vĩnh Thắng đã ký sắc lệnh xây dựng công trình này và tự chọn địa điểm tại quê hương ông, tức Hàm Ninh, Hồ Bắc. Sắc lệnh được ký ngày 31/1/1969, vì vậy biệt thự Mao Trạch Đông, Giang Thanh còn có tên gọi là khu căn cứ quân sự 131.

Tiền cảnh khu biệt thự Mao Trạch Đông, Giang Thanh.

Phòng ngủ của Mao bài trí theo phong cách giản dị, ngăn nắp. 
Du khách có thể ngủ lại tại đây với giá 1.600.000 VNĐ một đêm.

Hai vợ chồng Mao Trạch Đông và Giang Thanh ngủ riêng. 
Phòng ngủ của Giang Thanh được thiết kế điệu đà với tông màu xanh chủ đạo.

Phòng triển lãm huy hiệu và tranh của Mao Trạch Đông.

Một cổng phụ vào khu biệt thự.

Lối vào số 2 khu quân sự 131, cũng là cửa chính vào đường hầm.

Bảng hướng dẫn lối vào cửa số hai.

Đường vào hầm.

Dọc đường hành lang được thắp đèn sáng ngày đêm.

Thiết bị thông gió cho tòa nhà.

Thư viện và phòng làm việc của Mao Trạch Đông.

Phòng tắm.

Du khách tham quan khu vực chỉ đạo quân sự.

Đường lấy nước của tòa nhà.

Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà hoặc một căn phòng mà bạn thấy tự hào, hãy cùng Chia sẻ không gian sống của chính bạn với độc giả aFamily bằng cách liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 84-4-39749300 (số máy lẻ 910) hoặc qua hòm thư nhadep@afamily.vn, info@afamily.vn. Mỗi độc giả chia sẻ nhà sẽ được tặng một phần quà từ một trong số những nhà tài trợ của chương trình.


Chia sẻ