Trang hoàng cho tiệc cưới tại gia

Theo Eva,
Chia sẻ

Nếu bạn sắp tổ chức tiệc cưới, sao không nghĩ đến việc trang hoàng bàn tiệc tại gia vừa tiết kiệm, vừa đầm ấm.

Hoa cưới có vai trò vô cùng quan trọng trong tiệc cưới vì nó quyết định tới cảm giác của các thượng khách khi bước vào tiệc cưới. Một tiệc cưới lung linh, đẹp mê ly có lẽ nhờ vào sự đóng góp nổi bật từ hoa cưới. Tông màu của hoa cưới quyết định tới tông màu của cả bàn tiệc.

Mùa thu, mùa cưới, mùa của ái ân, mùa của những đôi yêu nhau dìu nhau hướng về tổ ấm sắp tới rồi. Bạn lựa chọn cho mình một không gian nào trong ngày lễ vu quy đây? 

Tiệc cưới vào buổi tối 

Để làm nổi bật sự lung linh, xa hoa và tinh tế trong tiệc cưới, hoa cưới vào buổi tối phải khiến cho ánh điện và ánh nến lung linh tôn lên vẻ đẹp của mình. Màu hợp nhất vào buổi chiều tối và đêm chính là màu vàng và trắng. Màu vàng hòa cùng ánh điện, ánh nến tạo nên sự xa hoa. Màu trắng tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy khó tả. Chính ánh điện, ánh nến cùng màu sắc và những dụng cụ trên bàn tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo nếu bạn biết cách kết hợp chúng với nhau. Hẳn cô dâu nào cũng muốn một không gian lộng lẫy, xa hoa, tinh tế, lung linh như thế này! 

Trang hoàng cho tiệc cưới tại gia

Trang hoàng cho tiệc cưới tại gia
Màu vàng tạo nên sự xa hoa, lộng lẫy 

Trang hoàng cho tiệc cưới tại gia

Trang hoàng cho tiệc cưới tại gia
Màu trắng trong tiệc tối tạo nên cái nhìn lung linh, tinh khiết 

Tiệc cưới vào ban ngày 

Bạn có thể dùng được tất cả các màu hoa mà bạn thích, nhưng theo đó tông màu của đồ ăn trên bàn tiệc cũng cần phù hợp. Hoa thường chia theo mùa, vào mùa thu thường có nhiều loại hoa như hoa hồng, lan, cúc, thạch thảo, ly... Ngoài ra, nếu không có điều kiện khả quan về kinh tế, bạn có thể sử dụng hoa giấy, hoa nhựa, hoa lụa... 

- Bàn ăn ngoài trời: Màu bạc, màu hồng, màu đỏ, màu vàng... thịnh hành nhất. Cách cắm hoa cũng khác biệt với tiệc trong nhà. Hoa trên bàn thường cắm thấp. 

Trang hoàng cho tiệc cưới tại gia
Hai màu bạc và vàng phối hợp với nhau tinh tế

Trang hoàng cho tiệc cưới tại gia
Hoa trong bàn tiệc ngoài trời thường cắm thấp tạo nên sự ấm áp, không loãng

Trang hoàng cho tiệc cưới tại gia
Màu đỏ là màu vu quy, nổi bật hơn khi kết hợp với màu trắng

Trang hoàng cho tiệc cưới tại gia
Hoa cát tường và hoa hồng thường được dùng nhiều trong tiệc cưới 

- Bàn tiệc trong nhà: Thích hợp nhất là màu trắng, hoa thích hợp nhất là hoa lan. Cách cắm thường cắm cao, tạo nên sự thoáng đãng lại sang trọng cho bàn tiệc. 

Trang hoàng cho tiệc cưới tại gia

Trang hoàng cho tiệc cưới tại gia
Tiệc trong nhà thường dùng màu trắng làm nổi bật vẻ đẹp tròn trĩnh, thơ ngây của tình yêu

Trang hoàng cho tiệc cưới tại gia
Hoa lan được sử dụng nhiều nhất

Trang hoàng cho tiệc cưới tại gia
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các loại hoa giả
Chia sẻ