Dù bé gái van xin, cầu cứu nhưng gã thanh niên vẫn nhẫn tâm đánh và thực hiện hành vi hiếp dâm rồi cướp tài sản ngay tại nhà nạn nhân. Quá uất ức, nạn nhân sau đó dùng dao cứa cổ tay với ý định tự tử nhưng may mắn được cứu sống.
Tuy không được chọn nơi mình sinh ra và cũng không thể nào chọn nơi mình mất nhưng từ trong sâu thẳm, nguyện vọng lớn nhất của Tùng Yuki ở cuối đời là không muốn ai biết mình mất.
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND quận Ngô Quyền rà soát, xem xét trách nhiệm của cô giáo chủ nhiệm, của hiệu trưởng nhà trường theo quy định, đề xuất hình thức xử lý, báo cáo UBND thành phố.
Sáng 16/6, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ án giết người và tuyên phạt mức án 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Tùng (SN 1997, Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An).