Nguyên nhân phim Hoa Ngữ thích hợp tác với sao Hollywood: Tiền

Min Min (TH),
Chia sẻ

Đó là yếu tố đầu tiên và đằng sau đó là các nguyên nhân mà không nói ra thì khó có ai có thể biết được.

Nguyên nhân 1: Catse và thuế thu nhập cá nhân

Catse của sao Hollywood lấy theo nhiều kỳ trong khi catse của sao trong nước thì lại phải trả thay cả thuế thu nhập cá nhân.

Mọi người luôn nghĩ rằng catse của sao Hollywood cao ngất ngưởng, nhưng theo như thông tin của chủ tịch tập đoàn phim trường Hoành Điếm Lưu Chí Giang tiết lộ, những bộ phim hợp tác với sao ngoại như 33 Postcards, The Dragon Pearl, giá catse của các sao Hollywood đều không cao, ít ra vẫn thấp hơn một số sao hạng A trong nước.

Ông Lưu Chí Giang cho biết: "Chúng tôi thông qua người quen ở Australia để mời Guy Pearce tham gia phim 33 Postcards. Anh ấy chọn vai diễn theo tiêu chí kịch bản hay và vai diễn có thích hợp hay không, việc catse thấp không thành vấn đề."


The Dragon Pearl hợp tác với dàn ekip phim Hollywood

Hoặc như Ảnh Đế Oscar Kevin Spacey đã từng từ chối tham gia bộ phim My Blueberry Nights (2007) của đạo diễn Vương Gia Vệ nhưng lại sẵn sàng chấp nhận phá giá catse để được tham gia bộ phim hài Inseparable (2011) của đạo diễn Ngũ Sĩ Hiền do kịch bản phim thu hút.

Điều quan trọng là các sao Hollywood không bao giờ cần thanh toán catse dứt điểm một lần. Lưu Chí Giang tiết lộ hiện nay các sao Hollywood đều tính giá catse như sau: sau khi nhận lời tham gia, nhà đầu tư chỉ cần dựa theo hợp đồng đưa trước 20% - 30% thù lao, nhiều nhất không quá 50%, số tiền còn lại đợi đến khi nhà đầu tư thu hồi vốn và lợi nhuận, sau đó sẽ thanh toán theo tỉ lệ % dựa theo hợp đồng đã ký, là cách chi trả theo chế độ cổ phần.


Kevin Spacey chấp  nhận catse thấp khi tham gia Inseparable

Như vậy vừa có thể đảm bảo trách nhiệm khi đóng phim của các sao, vừa đảm bảo độ an toàn của nhà đầu tư phim, chính vì thế không có tình trạng các sao trong thời gian quay phim lại biến mất, vì họ cũng sợ đoàn phim không thu đủ lợi nhuận, bản thân cũng sẽ không nhận được catse. Riêng sao Trung Quốc lại khác, trước khi quay đã nhận trước phần lớn tiền thù lao, sau khi nhận được tiền, việc đoàn phim quay tốt hay không lại là trách nhiệm của đoàn phim, họ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Việc nộp thuế cũng vậy, các sao ngoại rất ngạc nhiên khi đoàn phim hỏi về việc nộp thuế cá nhân, họ thường cho biết việc nộp thuế là trách nhiệm của cá nhân, đoàn phim không cần bận tâm. Nhưng với sao trong nước, tiền catse của diễn viên nhận được đã được trừ thuế cá nhân, đây là luật bất thành văn trong ngành. Ông Lưu Chí Giang cho biết: "Ví dụ catse là 2 triệu NDT, có lúc chúng tôi phải nộp thuế hơn 40%, tính ra tiền chi cho diễn viên gần 3 triệu NDT."

Nguyên nhân 2: Thị trường quốc tế

Nói về việc mời sao Hollywood tham gia phim, giám đốc công ty điện ảnh New Pictures Trương Vỹ Bình cho rằng: "Phim võ hiệp cổ trang Trung Quốc đã đi đến đường cùng, từ bộ phim Vô Cực đã bắt đầu không được chào đón như xưa, các hãng phát hành phim hải ngoại đều không còn hứng thú với phim cổ trang Trung Quốc nữa." Thế nên việc mời sao Hollywood tham gia phim chính là con đường tấn công ra thị trường quốc tế.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu khi mời Christian Charles Philip Bale tham gia phim Kim Lăng Thập Tam Thoa, dù catse của diễn viên vẫn chưa chi trả hết nhưng đã bắt đầu thu được lợi nhuận khi bán bản quyền phim tại nước ngoài. Trương Vỹ Bình nói: "Bale là sao hạng A của Hollywood và cũng là người đạt giải Oscar, được xem là Sao hạng A của Hollywood khi phim của anh ta được công chiếu trên 150 nước trên thế giới. Khi sử dụng đoạn trailer có sự góp mặt của Bale tham gia triển lãm tại LHP Cannes vừa qua, các hãng phát hành phim nước ngoại lập tức chú ý đến phim, chính vì thế cần phải sử dụng những ngôi sao thực thụ để tạo nên một bộ phim khán giả quốc tế có thể xem và hiểu được."


Anthony Hopkins là một trong những tên tuổi thu hút các hãng phim mua bản quyền

Chủ tịch tập đoàn phim trường Hoành Điếm cũng cho biết thêm: "Người Trung Quốc kể chuyện Trung Quốc, người nước ngoài xem không hiểu, hiện nay để người nước ngoài kể chuyện Trung Quốc cho người nước ngoài xem như bộ phim 33 Postcards lại rất được thị trường hải ngoại hưởng ứng và đã bán quyền phát hành cho nhiều nước rồi. Bộ phim tiếp theo của chúng tôi dự tính đầu tư 70 triệu USD để mời Anthony Hopkins tham gia, hiện chỉ mới ký giấy thỏa thuận hợp tác nhưng bộ phim đã bán được bản quyền nước ngoài với giá 35 triệu USD, hiệu suất thu lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với việc chỉ dùng Sao trong nước."

Nguyên nhân 3: Thái độ làm việc

Được biết, sao Trung Quốc mỗi khi đóng phim đều kéo theo cả ekip riêng của mình và nhất định phải có phòng và xe riêng. Dù chỉ đóng phim tại Trung Quốc nhưng nhất định phải ở trong khách sạn sang trọng và phòng VIP, đây là chi phí không thể thiếu, nếu không sẽ không thể hiện được đẳng cấp sao của họ. Nếu là diễn viên Hồng Kông, Đài Loan thường đều kèm theo nhân viên trang điểm, tạo mẫu tóc...và mỗi người đều phải chuẩn bị phòng ở riêng.


Trương Nghệ Mưu và Christian Charles Philip Bale tại phim trường Kim Thoa Thập Tam Lăng

Một bộ phim được đầu tư hơn trăm triệu NDT thì chi phí bỏ ra cho việc thực hiện phim không quá 50 triệu. Nhà đầu tư cho biết rất nhiều tiền bị lãng phí: "Ví dụ như phim Huyết Tích Tử từ lúc chưa bấm máy đã tốn một số tiền cho phần tiền kỳ, kể cả chi  phí huấn luyện Nguyễn Kính Thiên chắc chắn phải tính vào phần kinh phí phim."

So với việc hợp tác với các ngôi sao Hollywood thì lại dễ dàng hơn rất nhiều. Lưu Chí Giang cho biết bàn bạc hợp tác với sao Ngoại tuy thời  gian đầu cảm thấy rất phiền phức, nhưng về sau chỉ cần dựa theo hợp đồng làm việc nên rất thoải mái và nhẹ nhàng. Ông nói: "Với diễn viên Hollywood, đóng phim là mối quan hệ giữa người tuyển dụng và người được tuyển, họ đến là để làm việc nên sẽ tự lo việc ăn ở của riêng mình, không cần đoàn phim chu cấp." Khi đoàn phim Kim Lăng Thập Tam Thoa cho người đến sân bay đón Bale đã chuẩn bị 2 xe lớn, nhưng khi anh ra thì chỉ mang một balo to và đi một mình khiến mọi người đều bất ngờ. Bale ở Trung Quốc suốt mấy tháng trời chỉ một mình, khi đoàn phim đồng ý cho anh thuê bảo vệ và trợ lý nhưng anh đều từ chối.


Guy Pearce trong 33 Postcards

Guy Pearce trước khi phim 33 Postcards bấm máy, anh đã tự đề nghị được tập luyện trước với nữ diễn viên chính Chu Lâm, trong vòng hơn 10 ngày anh đã cùng Chu Lâm dợt trước tất cả những cảnh quay trong phim và còn tận tình phụ giúp chỉ đạo, không thu thêm bất cứ chi phí nào. Khi đoàn phim đến Sydney quay ngoại cảnh, hỏi anh muốn đặt phòng VIP ở khách sạn nào, Guy Pearce chỉ nói: "Anh không phải chủ của tôi à? Tôi đến làm việc cho anh. Ở đây là nhà tôi, tại sao tôi lại phải ở khách sạn chứ!" kể cả việc được chu cấp xe riêng anh cũng từ chối nhận và chỉ dùng xe của mình, tất cả phí xăng dầu anh cũng không hề đòi hỏi.

Tạm kết

Tóm lại, trình độ làm việc chuyên nghiệp của các ngôi sao Hollywood vượt xa so với diễn viên Trung Quốc, họ có sự nhận thực rõ ràng và hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của một diễn viên và thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký kết. Hiện nay do các sao Trung Quốc đều dày đặc lịch trình nên việc các hãng phim tìm đến các ngôi sao nước ngoài tham gia phim Hoa ngữ cũng là một lẽ tất yếu, nhất là khi điều đó lại giúp họ có thêm nhiều cơ hội tấn công vào thị trường Quốc tế và thu về lợi nhuận nhiều hơn.
Chia sẻ