Nguyên nhân lễ trao giải MAMA được tổ chức tại Việt Nam trong nhà hát chỉ 2.500 chỗ ngồi

Pa Dun,
Chia sẻ

Nếu như 2 địa điểm khác Yokohama Arena (Nhật Bản) có sức chứa hơn 17.000 người, Asia-World Expo (Hồng Kông) với sức chứa 14.000 người, thì Nhà hát Hòa Bình lại chỉ có vỏn vẹn dưới 2.500 chỗ.

Tối muộn ngày 10/9, khán giả Việt như vỡ òa với thông tin MAMA 2017 chọn Việt Nam là một trong 3 quốc gia (bên cạnh Hong Kong và Nhật Bản) để tổ chức lễ trao giải âm nhạc.

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải trên rất nhiều tờ báo, nhiều khán giả vẫn hoang mang và nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là trò đùa của ai đó. Nguyên nhân của việc này xuất phát từ việc địa điểm tổ chức MAMA 2017 tại Việt Nam quá "nhỏ bé" so với quy mô ở các địa điểm tại Hong Kong và Nhật Bản.

Nếu như ở Nhật Bản, MAMA 2017 sẽ được tổ chức tại Yokohama Arena có sức chứa hơn 17.000 người, còn Asia-World Expo tại Hong Kong với sức chứa 14.000 người, thì Nhà hát Hòa bình với 2.500 chỗ thì có lẽ quá ư là nhỏ bé.

Có lẽ vì thế, nhiều người cho rằng việc này là không tưởng.

Nguyên nhân lễ trao giải MAMA được tổ chức tại Việt Nam trong nhà hát chỉ 2.500 chỗ ngồi - Ảnh 1.

Sáng nay (11/9), trên Twitter chính thức của MAMA đã lên tiếng xác nhận về việc MAMA 2017 sẽ lựa chọn Việt Nam là một trong những địa điểm tổ chức. Mặc dù đã có xác nhận từ MAMA nhưng khán giả Việt vẫn khá hoang mang vì chưa tìm được lời lý giải.

Tuy nhiên mới đây, đại diện BTC đã trả lời với truyền thông về việc lựa chọn Nhà hát Hòa Bình thay vì các địa điểm khác vì "thời điểm đó họ đã có event".

"Ban đầu chúng tôi cũng dự kiến thuê địa điểm tại quân khu 7 với sức chứa lớn hơn nhưng thời điểm đó họ đã có event. Chúng tôi cũng tham khảo một số nơi nhưng sân khấu không an toàn cho diễn viên", đại diện BTC cho biết.

Theo nhiều nguồn tin cho biết, MAMA 2017 là hoạt động nằm trong chuỗi kỷ niệm 25 năm quan hệ hữu nghị Việt - Hàn do Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam phối hợp tổ chức.

Nguyên nhân lễ trao giải MAMA được tổ chức tại Việt Nam trong nhà hát chỉ 2.500 chỗ ngồi - Ảnh 2.

Nhà hát Hòa Bình.

Tham dự MAMA 2017 tại Việt Nam không chỉ là các ca sĩ, nghệ sĩ mà còn có sự tham gia của các đại diện từ 2 quốc gia. Chính vì thế, sự kiện phải được tổ chức ở nơi trang trọng như các địa điểm trong nhà.

Trên thực tế, đại diện BTC đã liên hệ tới những địa điểm tổ chức sự kiện trong nhà khác như SECC - Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn nhưng nơi này cũng đã có lịch event trong chính đợt diễn ra MAMA.

Chính vì thế, so với những sự lựa chọn khác như nhà thi đấu Nguyễn Du, nhà thi đấu Tân Binh, Phú Thọ thì nhà hát Hòa Bình là lựa chọn tối ưu nhất.

Hơn nữa, so với các địa điểm tổ chức sự kiện khác thì nhà thi đấu Hòa Bình đã có kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện quan trọng. Chính vì thế, việc MAMA 2017 tổ chức tại nhà thi đấu Hòa Bình là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Chia sẻ