Nguyên Khang bức xúc vì bị chê dẫn chương trình The Remix quá tệ

Liathia Trần,
Chia sẻ

Trước những lời chê về việc không thích hợp làm MC chương trình “The Remix”, Nguyên Khang đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình.

Sau 2 đêm liveshow đầu tiên của The Remix, MC Nguyên Khang là một trong những cái tên được khán giả nhắc đến nhiều nhất. Khen có, chê có, bình luận trái chiều về chàng MC xuất thân từ kỹ sư này cũng có. Trước những nhận xét không thiện cảm về mình trong một bài báo gần đây, Nguyên Khang đã bức xúc chia sẻ tâm trạng bằng một status khá dài trên facebook. 

Nguyên Khang bức xúc vì bị chê dẫn chương trình The Remix quá tệ 1

Đối với việc bị gán cho biệt danh “MC hay khuyên khán giả nhất” khi khuyên khán giả The Remix mua 4 cặp loa về nhà để thưởng thức chương trình, Nguyên Khang mạnh mẽ đáp trả rằng: “Cá nhân Khang nghĩ thế nay, khi nghe nhạc EDM thì đa phần mọi người thích mở nhạc to để có thể nhún nhảy và feel hết mình với beat nhạc. Khi nghe qua Tivi, loa của tivi thật sự không thể nào "mãn nhĩ" những người vốn là tín đồ của dòng nhạc này, vì thật sự là phần Bass gần như bị mất hẳn. Thậm chí nếu bật volume 100 cũng chưa chắc cảm thấy đã. Tất nhiên, 4 loa thùng với Khang là... đã đủ rồi. Nên nếu bảo là "lố" thì hơi quá... Mà bảo là "hay khuyên" thì cũng nên dẫn chứng những lời khuyên khác”.

Nguyên Khang bức xúc vì bị chê dẫn chương trình The Remix quá tệ 2
Nguyên Khang và Hoàng Oanh là 2 MC của chương trình "The Remix" năm nay

Nguyên Khang cũng cho rằng việc mình đếm ngược bằng tiếng Anh trong chương trình The Remix chẳng có gì quá đáng. Bởi anh muốn tạo nét riêng khi đảm nhậm vai trò người dẫn chương trình. Với Nguyên Khang, ở các show truyền hình thực tế nước ngoài, MC vẫn có những biểu hiện rất riêng để tránh cảm giác nhàm chán cho khán giả. Anh nói thêm: “Còn nói tại sao không đếm tiếng Việt, xin thưa là với cái thời buổi công nghệ hiện đại này, ai mà không biết tiếng Anh 3 2 1 là Three two one... Mà nếu nói phải đếm hết tiếng Việt thì chắc là mấy cá khúc Earth song phải dịch ra là ca khúc trái đất hay DJ King Lady phải dịch ra Quý Bà Nhà Vua chăng. Mình sẵn sàng tiếp thu nếu đó là ý kiến đúng, còn không thì e rằng khó... Vì mình vốn sinh ra tuổi chuột nhưng đầu con trâu... Hơi bị cứng”.

Nguyên Khang bức xúc vì bị chê dẫn chương trình The Remix quá tệ 3
Những chia sẻ khá tâm huyết của Nguyên Khang

Riêng những chỉ trích cho rằng anh thiếu tế nhị khi ngang nhiên ngắt lời giám khảo, Nguyên Khang giải thích: “Cái vụ này thì phải nói lại cho chính xác, để đảm bảo thời lượng, cứ hai phần trình diễn là có hai giám khảo nhận xét, mà giám khảo nào cũng nhận xét rất chi tiết nên nếu không nhẹ nhàng khéo léo cắt phần nhận xét tiếp theo thì e rằng đến 12h vẫn chưa xong show. Vậy nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm cách gì? Nếu cách bạn hay hơn cách của tôi và vẫn bảo đảm show kết thúc đúng giờ quy định, tôi sẽ sẵn sàng xách cặp qua nhà bạn "tầm sư học đạo", dù rằng bây giờ nhiều sư mà có vẻ ít trò”.

Nguyên Khang bức xúc vì bị chê dẫn chương trình The Remix quá tệ 4
MC của "The Remix" thẳng thắn đáp trả những chỉ trích nhắm vào mình

Đối với việc bị khán giả chê về gu thời trang quá sến sẩm khi xuất hiện trong liveshow 2 The Remix, Nguyên Khang mạnh mẽ đáp: “Cá nhân mình nghĩ xấu đẹp tùy mắt người đối diện, nếu 10 người thích mà 2 người không thì đã là thành công. Cho nên trong trường hợp này, mình xin hứa là tiếp thu và sẽ cố gắng làm tốt hơn trong những gu ăn mặc lần sau, và mình muốn mỗi ngày phải đẹp hơn trong mắt khán giả”.

Nguyên Khang bức xúc vì bị chê dẫn chương trình The Remix quá tệ 5
Nguyên Khang bức xúc vì bị chê dẫn chương trình The Remix quá tệ 6
Nguyên Khang cho rằng anh luôn cố hoàn thiện hình ảnh để ngày càng đẹp hơn trong mắt khán giả

Sau khi nhận lỗi về sự cố nhầm lẫn DJ King Lady thành Melo, Nguyên Khang cũng đúc kết lại một bài học rằng: "Ở nước ngoài hay ở Mỹ, họ chê người khác nhưng chỉ ra cho người ta cách để tiến bộ và khắc phục, bằng không thì khen khích lệ. Còn ở VN, dường như chê đã thành một "nét văn hóa", nhà nhà cùng chê, người người cùng chê, miễn sao sướng miệng, đã tai, hoặc thậm chí đẩy người khác vào con đường cùng. Liệu làm thế có lợi gì hay không? Chúng ta có thực sự vui vì những điều này khi cố gắng dập tắt đi những nỗ lực của một người nào đó đang sống hết mình vì đam mê, vì nỗ lực và vì muốn mang đến những gì tốt nhất".
Chia sẻ