Nguyễn Hải Dương đã trả giá cho tội ác man rợ giết 6 người nhà bạn gái cũ ở Bình Phước

Văn Tiên,
Chia sẻ

Sau hơn 2 năm gây ra vụ thảm sát 6 người trong gia đình người yêu ở Bình Phước, kẻ chủ mưu Nguyễn Hải Dương đã bị tiêm thuốc độc để thi hành án tử hình trong sáng nay ngày 17-11.

Sáng 17-11, ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc thi hành án đối với tử tù Nguyễn Hải Dương vào lúc 6h sáng cùng ngày. Mọi thủ tục đã hoàn tất khoảng 1 tiếng sau đó.

Việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với Nguyễn Hải Dương được thực hiện theo Nghị định 47/2013/NĐ-CP. Sau khi chuyển Dương từ trại tạm giam Bình Phước xuống Bình Dương, nơi thi hành án có 2 căn phòng. Một là nơi có bố trí giường nằm và máy tiêm thuốc tự động. Phòng liền kề là bàn điều khiển, máy kiểm tra nhịp đập của tim, màn hình theo dõi và các trang thiết bị.

Trước giờ tiêm thuốc, một thành viên thuộc Hội đồng thi hành án tiến hành kiểm tra các tĩnh mạch của Nguyễn Hải Dương sau đó dùng đai để cố định cơ thể của Dương. Các thành viên còn lại ngồi ở phòng kế bên quan sát. Sau khi Dương thi hành án, thi thể của Dương được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. 

Nguyễn Hải Dương đã trả giá cho tội ác man rợ giết 6 người nhà bạn gái cũ ở Bình Phước - Ảnh 1.

Nguyễn Hải Dương - kẻ chủ mưu gây ra vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ đã nhận án tử.

Trao đổi với chúng tôi trước đó ngày 15-11, ông Nguyễn Phú Hải (bố Dương) cho biết, sau khi nguyện vọng Dương hiến xác cho y khoa không thành, ông sẽ hỏa táng và đem tro cốt Dương về một ngôi chùa để an táng. Ông Hải cũng cho biết lần gặp Dương gần nhất vào 2-11, sức khỏe Dương vẫn tốt, Dương không có nói gì ngoài việc mong giảm án cho Tiến (đồng phạm với Dương cũng nhận án tử hình). 

Trong khi đó, ông Nguyễn Dinh (bố vợ của ông Mỹ) cho biết, ông rất bất ngờ bởi thông tin Dương bị tiêm thuốc, ông cho rằng Dương bị trừng phạt như vậy là đã quá nhẹ nhàng so với tội ác mà Dương đã gây ra cho gia đình ông.

Như vậy, sau hơn 2 năm kể từ ngày gây ra vụ thảm sát 6 mạng người trong gia đình người yêu cũ, Nguyễn Hải Dương đã bị xử tử hình bằng cách tiêm thuốc độc. Riêng với Vũ Văn Tiến, hiện vẫn chưa có lịch tử hình. Chia sẻ với chúng tôi chiều 16-11, bà Thi (mẹ Tiến) cho biết bà rất lo sợ ngày Tiến cũng bị tiêm thuốc như Dương, bà vẫn đang chạy cầu cứu khắp nơi để mong cho con trai mình được giảm án tử hình.

Theo hồ sơ vụ án, vào sáng ngày 7-7-2015, người dân huyện Chơn Thành bàng hoàng khi phát hiện cả 6 người trong nhà đại gia xưởng gỗ Lê Văn Mỹ (47 tuổi, chủ Công ty gỗ Quốc Anh) bị sát hại dã man trong căn biệt thự tại xã Minh Hưng. Chỉ duy nhất bé Na (khi đó 18 tháng tuổi) sống sót.

Sau quá trình điều tra, kẻ chủ mưu được xác định là Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang) là bạn trai cũ của Linh (con gái ông Mỹ) và hai đồng bọn là Vũ Văn Tiến (24 tuổi) và Trần Đình Thoại (27 tuổi).

Nguyễn Hải Dương đã trả giá cho tội ác man rợ giết 6 người nhà bạn gái cũ ở Bình Phước - Ảnh 2.

Kẻ chủ mưu Nguyễn Hải Dương đá bị tiêm thuốc độc để thi hành án tử lúc sáng sớm ngày hôm nay, 17-11.

Trước khi xảy ra vụ án, Dương và Linh có mối quan hệ tình cảm yêu đương, Dương cũng được gia đình ông Mỹ chấp nhận và chăm lo như người trong nhà, cho Dương mượn 500 triệu để mua đất cao su ở Bình Phước… Tuy nhiên, đến tháng 2-2015, mối quan hệ của Dương và Linh rạn nứt, bà Nga (mẹ của Linh) yêu cầu con gái chấm dứt tình cảm với Dương (khi đó Linh đã có bạn trai mới). Sau nhiều lần tìm cách nối lại tình cảm với Linh nhưng không thành, Dương sinh ra thù hận và lên kế hoạch sát hại cả gia đình người yêu cũ để trả thù.

Ngày 5-7-2015, Dương cùng Thoại đến nhà Linh với mục đích giết người cướp của nhưng bất thành. Sau đó, Thoại đổi ý, không muốn tham gia nữa nên Dương rủ Tiến cùng thực hiện. Rạng sáng 7-7-2015, Dương cùng Tiến đột nhập vào căn biệt thự sau khi dụ được cháu của ông Mỹ ra mở cửa. Sau đó sát hại cả 6 người nhà ông Mỹ, riêng bé Na (18 tháng), Dương dỗ ngủ ngon trước khi bỏ ra về.

Nguyễn Hải Dương đã trả giá cho tội ác man rợ giết 6 người nhà bạn gái cũ ở Bình Phước - Ảnh 3.

Ba bị cáo trong vụ sát hại 6 người gia đình ông Lê Văn Mỹ.

Tháng 12-2015, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến mức án tử hình, Trần Đình Thoại 16 năm tù về các tội Giết người và Cướp tài sản. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Tiến và Thoại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, gia đình bị hại cũng yêu cầu tăng án với Thoại.

Tại phiên tòa phúc thẩm vào ngày 18-7-2016, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo của Tiến và Thoại, tuyên y án sơ thẩm. Sau đó, mẹ của bị cáo Tiến cũng viết đơn xin Chủ tịch nước giảm án cho con trai mình nhưng chưa thành.

Chia sẻ