Nguy kịch vì lòng lợn, tiết canh

,
Chia sẻ

Sau khi đi ăn lòng lợn, tiết canh về, người đàn ông 45 tuổi ở Quảng Trị bị rối loạn thần kinh, huyết áp tụt, sốt cao rồi rơi vào tình trạng nguy kịch vì bệnh liên cầu lợn.

Ngày 28/8, sau nhiều ngày cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, bệnh nhân Lê Văn Xoan (45 tuổi) ở xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong đã được chuyển lên Khoa hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, kết quả xét nghiệm cho thấy, ông Xoan mắc bệnh liên cầu lợn.

 

Cùng thời gian trên, đơn vị này cũng tiếp nhận một bệnh nhân 42 tuổi khác ở huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế). Sau khi đi ăn cỗ trong làng về, người này bị đau bụng, sốt cao. Nghi ngờ bị bệnh sốt xuất huyết, anh được gia đình đưa vào viện để chữa nhưng tại Bệnh viện Trung ương Huế, kết quả xét nghiệm là dương tính với liên cầu lợn.

 

Hiện sức khỏe của cả hai đang được theo dõi đặc biệt.

 

Các bác sĩ cho biết, liên cầu lợn là bệnh nhiễm khuẩn, lây từ súc vật sang người, nhưng không lây từ người sang người. Bình thường, những con lợn đều mang loại liên cầu này ở trong họng và đường hô hấp trên. Khi lợn mắc bệnh, nhất là bệnh tai xanh, hệ miễn dịch suy giảm, liên cầu lợn sẽ có cơ hội tấn công cá thể. Người tiếp xúc với con lợn bị ốm do liên cầu lợn sẽ bị lây qua các vết thương hở trên cơ thể. Nếu bệnh nhân không được chữa trị kịp thời, có thể gây nhiễm trùng máu, viêm màng não, viêm khớp, viêm phổi, để lại những di chứng nặng nề như điếc. Những trường hợp nặng, bệnh nhân nhiễm trùng máu mà không được xử lý kịp thời, có thể sốc nhiễm khuẩn và tử vong.

 

Theo thống kê của Bệnh viện Trung ương Huế, từ mấy tháng nay, gần 30 ca bệnh đến từ các tỉnh miền Trung phải nhập viện vì nghi nhiễm liên cầu lợn trong đó một bệnh nhân ở Quảng Trị đã tử vong. Hầu hết các bệnh nhân này nhập viện sau khi ăn các món như lòng lợn, tiết canh,…

 

Theo Nam Giao

Vnexpress

Chia sẻ