Nguy cơ ung thư da từ trào lưu lột da, tắm trắng

N.Dung,
Chia sẻ

Bác sĩ da liễu cảnh báo việc lột da, tắm trắng sẽ khiến da mất đi hàng rào bảo vệ, tăng nguy cơ ung thư da, nhất là trong thời điểm nắng nóng như hiện nay.

Ngày 3-6, chia sẻ bên lề Hội nghị ung thư da toàn quốc lần thứ nhất diễn ra tại Hà Nội, PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết ung thư da là bệnh khá lành tính nếu được chữa trị sớm, thế nhưng nhiều bệnh nhân đến viện khi tổn thương đã xâm lấn sâu vào bờ mi, tai, môi, mũi, thậm chí đến gần xương sọ, màng não.

Theo PGS Doanh, ung thư da hiện nay được xem là một loại ung thư hay gặp ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Gần 70% bệnh nhân ung thư da mắc thể biểu mô tế bào đáy. Loại ung thư này có xu hướng trẻ hóa.

Nguy cơ ung thư da từ trào lột da, tắm trắng - Ảnh 1.

PGS Lê Hữu Doanh cảnh báo nguy cơ ung thư da do lạm dụng việc tẩy trắng da

Bệnh phát triển chủ yếu trên các vùng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, gồm da đầu, mặt, môi, tai, cổ, ngực, cánh tay và bàn tay, chân. Tổn thương cũng có thể hình thành trên lòng bàn tay, bên dưới móng tay/móng chân, vùng sinh dục...

PGS Doanh cho biết ngoài yếu tố di truyền, sự tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, do nhiễm độc asen, có tổn thương nhưng không được điều trị đúng... thì nguy cơ ung thư da còn đến từ việc sử dụng các mỹ phẩm không rõ nguồn gốc hoặc có chứa chất cấm.

"Hiện nay, nhiều loại kem lột trắng da được quảng cáo nhan nhản, thu hút nhiều chị em làm đẹp với những lời hoa mỹ "trắng như trứng gà bóc", "trắng sáng không tì vết"… Tuy nhiên, hiệu quả và độ an toàn của những sản phẩm này như thế nào thì chưa ai chứng minh"- ông cảnh báo.

Các chuyên về da liễu cũng cho biết việc lột da làm trắng sẽ làm mất màu da vốn có, điều này đồng nghĩa với việc mất đi hàng rào bảo vệ da. Sắc tố da chính là hàng rào bảo vệ da của cơ thể, lột da làm trắng khiến hàng rào bảo vệ da ngày càng suy yếu, dễ bị tổn thương bởi tia UV có trong ánh sáng mặt trời hơn nên dễ bị bỏng nắng, cháy nắng. Tình trạng này lặp đi lặp lại thường xuyên, nguy cơ mắc ung thư da sẽ rất cao.

Hội nghị với chủ đề những bước tiến mới trong chẩn đoán và điều trị có sự tham gia của các chuyên gia từ Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ và các bác sĩ 3 chuyên ngành: Da liễu, huyết học và ung thư. Tại đây các chuyên gia đã cập nhật những tiến bộ mới nhất về phương pháp điều trị; tìm kiếm những giải pháp tiên tiến và hiệu quả hơn nữa, để ung thư da không còn lại một thách thức.

Chia sẻ