Người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại sinh con

Thanh Hiệp,
Chia sẻ

Tỷ suất sinh tại Hàn Quốc trong quý III năm nay đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại.

Sự sụt giảm tỷ suất sinh diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ tại Hàn Quốc e ngại việc sinh con, ngay cả khi đã kết hôn.

Khu sơ sinh tại một bệnh viện ở Seoul có thể cùng lúc chăm sóc cho 26 em nhỏ. Tuy nhiên, hiện chỉ có 8 em nhỏ mới chào đời tại đây. Nhiều phòng trong bệnh viện cũng đang trong tình trạng bỏ trống.

Đây được coi là thách thức lớn với các bệnh viện phụ sản tại Hàn Quốc. Số liệu thống kê cho thấy, số trẻ sơ sinh trong tháng 9 tại chỉ là 18.000 trẻ, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Bác sĩ Shin Bong Sik, Hiệp hội Bệnh viện phụ sản Hàn Quốc, nói: "Nhiều bệnh viện tại Seoul không còn thực hiện việc đỡ đẻ nữa. Ba bệnh viện khác cũng sẽ làm như vậy kể từ năm 2024".

Điều đáng lo ngại hơn cả là sự sụt giảm mạnh về tỷ suất sinh ở các cặp vợ chồng mới cưới. Kể từ tháng 5/2022, số đám cưới tại Hàn Quốc đã tăng trở lại, sau quãng thời gian sụt giảm mạnh vì đại dịch COVID-19 và những khó khăn kinh tế. Tuy nhiên, sau 1,5 năm, tỷ suất sinh vẫn không được cải thiện.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình KBS, một số cặp vợ chồng mới cưới, ở độ tuổi từ 20 - 30, đã bày tỏ quan điểm về việc không muốn sinh con.

Chị Kim cho biết: "Tôi nói là tôi không muốn có con, và chồng tôi đã đồng ý. Quyết định rất đơn giản".

Quyết định này được thúc đẩy bởi những gì họ đã chứng kiến từ kinh nghiệm nuôi dạy con cái của những người khác. Nhiều người lo ngại sẽ không thể vừa có một sự nghiệp phát triển, vừa nuôi dạy con thật tốt.

Anh Park chia sẻ: "Tôi đã chứng kiến chị gái mình nuôi con. Chị ấy không thể vừa làm việc vừa nuôi con, và đã phải bỏ việc".

Giá nhà tăng vọt và tình hình việc làm không ổn định cũng là mối bận tâm của nhiều cặp vợ chồng trẻ.

Theo anh Nam: "Tình hình thu nhập và chi tiêu làm tôi nản lòng. Tôi muốn có công việc kinh doanh của riêng mình. Sẽ không thực tế nếu làm điều đó khi còn phải nuôi dạy con cái".

Giới chức Hàn Quốc nhận định, xu hướng các cặp vợ chồng đã kết hôn nhưng không muốn có con sẽ tiếp tục khiến tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc ở mức thấp, thu hẹp đáng kể quy mô lớp học tại các trường tiểu học, và xa hơn là đe dọa đến tăng trưởng kinh tế.

Chia sẻ