Người Sài Gòn thích thú chụp hình cùng chú hổ trắng con quý hiếm

Trần Hằng,
Chia sẻ

Một cặp hổ trắng Bengal được thuần dướng tại Thảo cầm viên Sài Gòn đã sinh ra 3 chú hổ trắng. Trong đó 2 chú hổ khỏe mạnh ở cùng hổ mẹ và 1 chú hổ con có sức khỏe kém hơn được người nuôi dưỡng chăm sóc. Sự kiện đã thu hút nhiều người đến tham quan, chụp hình lưu niệm.


Năm 2010, cặp hổ bố và hổ mẹ có nguồn gốc từ vườn thú Elmvale (Canada) được Thảo cầm viên đưa về thuần dưỡng và được đặt tên thân thiện là Lem (cọp đực) và Luốc (cọp cái), lúc đưa về Thảo cầm viên Sài Gòn loài hổ này đứng đầu trong danh sách những loài cần được bảo vệ. Sau thời gian chăm sóc nuôi dưỡng hai chú hổ đã sinh ra được 3 chú hổ con.
 
Mỗi chú hổ con nặng từ 3,6- 4,1kg. 
 
Ngày 9/8, Thảo cầm viên Sài Gòn đã tổ chức sinh nhật tròn 1 tháng tuổi cho 3 chú hổ con, sự kiện thu hút nhiều du khách đến xem và chụp hình lưu niệm cùng các chú hổ.
 
Các chú hổ được chăm sóc rất đặc biệt, sức khỏe tốt, trung bình mỗi ngày các chú hổ con tăng lên 100gram.
 
Một chú hổ con có sức khỏe kém nên Tổ Thú Dữ đã được tách riêng nuôi bộ, theo dõi tình hình sức khỏe.
 
Các chú hổ con được nuôi dưỡng bởi những người có kinh nghiệm lâu năm. “Đôi khi nuôi nó còn khó hơn nuôi một đứa bé sơ sinh nữa, người nuôi phải có tình cảm với nó mới chăm sóc tốt được”, đại diện Tổ Thú Dữ chia sẻ.
 
Nhiều người đến chụp hình và tham quan chuồng hổ.
 
Nhiều trẻ em thích thú khi nhìn thấy những chú hổ con đáng yêu.
 
Để đảm bảo sức khỏe cho các chú hổ con nên khách tham quan chỉ được đứng cạnh lồng để chụp hình lưu niệm.
 
Hình ảnh những chú hổ con và hổ mẹ được trưng bày trước chuồng hổ thu hút rất đông người đến xem.
 
 Khách tham quan được xem quá trình hổ mẹ cho con bú qua màn hình chiếu.
 
Theo Qũy bảo vệ động vật hoang dã, số lượng hổ Bengal từ năm 1900 là 100.000 con nhưng đến năm 2013 thì đã giảm xuống chỉ còn 3.200 con. Loài hổ trắng Bengal là loài hổ rất quý hiếm.
 
 
Chia sẻ