Người phụ nữ sống thực vật 14 năm bỗng rên lên, bác sĩ choáng váng nhìn thấy đứa trẻ chui ra từ bụng cô

L.T,
Chia sẻ

Sự việc xảy ra khiến đội ngũ bác sĩ, y tá sốc nặng, cảnh sát phải vào cuộc điều tra về hành vi lạm dụng tình dục đối với người không có khả năng phản kháng.

Vụ việc đang khiến người dân và các nhà chức trách địa phương không khỏi bàng hoàng bởi đây là một điều khủng khiếp và chưa từng xảy ra tại cơ sở điều dưỡng này.

Vào ngày 29 tháng 12 năm 2018 mới đây, các y tá tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hacienda ở thành phố Phoenix, bang Arizona (Mỹ) giật mình khi thấy một người phụ nữ đang ở trong trạng thái người thực vật bỗng rên lên. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể người phụ nữ nên lập tức gọi bác sĩ đến xem xét và chỉ thời gian ngắn sau đó, người phụ nữ này đã hạ sinh một bé trai. 

Điều đáng nói là bệnh nhân này đã nằm bất động trên giường bệnh suốt 14 năm nay thì không thể nào lại quan hệ tình dục với một ai đó để có bầu được. Mọi hoạt động của các cơ quan bên trong cơ thể người phụ nữ đều phụ thuộc vào máy móc vậy mà cô vẫn mang thai và sinh ra được một bé trai khỏe mạnh.

Người phụ nữ sống thực vật 14 năm bỗng rên lên, bác sĩ choáng váng nhìn thấy đứa trẻ chui ra từ bụng cô - Ảnh 1.

Người phụ nữ đã sống thực vật hơn 10 năm qua bỗng nhiên sinh con trên giường bệnh - Ảnh minh họa.

Ngay cả các nhân viên ở Trung tâm chăm sóc sức khỏe này, những người hàng ngày thường xuyên vệ sinh, chăm sóc cho người phụ nữ cũng không hề hay biết cô mang thai.

Theo Daily mail dẫn nguồn tin tức từ địa phương cho hay: "Không ai trong số các nhân viên của trung tâm nhận ra rằng cô ấy đã mang thai cho đến khi cô ấy sinh con. Họ đã vô cùng bối rối khi nghe thấy người phụ nữ rên rỉ trước khi cô sinh con".

Được biết, người phụ nữ rơi vào trạng thái hôn mê sâu sau một vụ đuối nước hơn 10 năm trước. Các nhà chức trách đang tiến hành cuộc điều tra để tìm ra "tác giả" của bào thai trong người phụ nữ và nếu tìm ra, người này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì hành vi lạm dụng tình dục, cưỡng hiếp người không có khả năng phản kháng.

Người phụ nữ sống thực vật 14 năm bỗng rên lên, bác sĩ choáng váng nhìn thấy đứa trẻ chui ra từ bụng cô - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Người phát ngôn của Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hacienda cho biết cơ sở này đang hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan quản lý để điều tra về vụ việc "chưa từng thấy" này. 

Người này nói: "Là đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chúng tôi không thể nhận xét về bất kỳ bệnh nhân nào do luật của liên bang và tiểu bang. Ngoài ra, chúng tôi không thể bình luận bất kỳ điều gì vì cuộc điều tra đang diễn ra. Chúng tôi có thể nói rằng sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân và khách hàng là ưu tiên số 1 của chúng tôi và chúng tôi sẽ hợp tác một cách cởi mở và minh bạch để làm sáng tỏ vụ việc".

Người phụ nữ sống thực vật 14 năm bỗng rên lên, bác sĩ choáng váng nhìn thấy đứa trẻ chui ra từ bụng cô - Ảnh 3.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hacienda ở thành phố Phoenix, bang Arizona.

Kể từ khi xảy ra vụ việc, Hacienda đã áp dụng chính sách yêu cầu nhân viên nữ đi cùng nhân viên nam đến phòng bệnh nhân nữ đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động của nhân viên và cả bệnh nhân trong trung tâm.

Thực tế, trước đây trung tâm Hacienda đã dính nhiều vụ bê bối liên quan đến thái độ làm việc của nhân viên. Vào tháng 12/2013, trung tâm này đã gần như mất tiền tài trợ Medicare sau khi nhà chức trách phát hiện ít nhất một nhân viên có hành ngược đãi nhiều bệnh nhân, một nhân viên khác đã bị sa thải vì liên tục đưa ra những lời nói khiếm nhã với bệnh nhân.

(Nguồn: Daily mail)

Chia sẻ