Người phụ nữ nhét lò xo vào... tử cung để tránh thai, ngờ đâu vẫn có bầu đến lần thứ tư

JJJ,
Chia sẻ

Sau khi sinh đứa con thứ 3, người phụ nữ này đã nhét lò xo vào tử cung để tránh thai nhưng vẫn... mang bầu như bình thường.

Theo trang tin Trung Quốc Shine.cn, một người phụ nữ ở tỉnh Quảng Đông đã đến bệnh viện kiểm tra khi phát hiện mình đã mang bầu lần thứ 4.

Sau khi làm xét nghiệm và chụp chiếu, các bác sĩ ở bệnh viện Quảng Đông té ngửa vì phát hiện ra một chiếc... lò xo trong cổ tử cung của thai phụ này.

ff63e5e3-6adc-4497-9bf5-b94d286674e8_0

Lo sợ vật thể lạ sẽ làm tổn thương hệ sinh dục của thai phụ, các bác sĩ quyết định làm phẫu thuật ngay để loại bỏ nó.

zzzzzzzzzzzzzzz

Sau khi phẫu thuật thành công, người phụ nữ mới thú nhận rằng: Cô tự nhét lò xo vào tử cung từ nửa năm trước để... tránh thai. Về cơ bản, cô đã rất vất vả vì có tới 3 đứa con và không muốn mang bầu nữa. Tuy nhiên, phương pháp oái oăm mà cô tự nghĩ ra chẳng giúp ích gì hết, trái lại vẫn có thai đến lần thứ tư.

Thực tế, chị em phụ nữ đã nghĩ ra nhiều phương pháp tránh thai kỳ lạ. Tuy nhiên, các biện pháp tránh thai sau sinh đủ an toàn và được công nhận trên toàn thế giới thì chỉ có:

- Sử dụng bao cao su

- Cho con bú (tăng nồng độ prolactin trong máu, ngăn chặn sự rụng trứng nên sẽ khó đậu thai hơn)

- Tính ngày rụng trứng (chỉ hiệu quả với những chị em phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn)

- Đặt vòng tránh thai

- Dùng thuốc tránh thai hàng ngày

- Que cấy tránh thai

- Triệt sản

Dù không cách tránh thai, tuy nhiên mỗi biện pháp lại có ưu/nhược điểm khác nhau. Chị em cần đến bệnh viện hoặc gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn, không nên sử dụng các mẹo dân gian hoặc đưa dị vật vào tử cung để tránh hậu quả đáng tiếc.

Theo Shine

Chia sẻ