Người phụ nữ lấy thân mình làm mồi nhử rồng ăn thịt

PYL,
Chia sẻ

Một phụ nữ Nhật đã bất chấp nguy hiểm lấy thân mình làm mồi nhử để con rồng Komodo hung dữ đuổi theo cô.

Người phụ nữ lấy thân mình làm mồi nhử rồng ăn thịt 1

Cô Ayako Imoto, người Nhật đã tham gia một trò mạo hiểm khiến nhiều người kinh sợ. Ayako mặc bộ kimono truyền thống, buộc một sợi dây thừng vào bụng, còn đầu dây buộc một miếng thịt sống. Sau đó, cô cố tình thu hút sự chú ý của một con rồng Komodo. 

Video Ayako Imoto nhử con rồng Komodo

Người phụ nữ lấy thân mình làm mồi nhử rồng ăn thịt 2

Ngay khi con vật hung dữ lao tới chỗ miếng thịt, Ayako liền bỏ chạy. Con Komodo tăng tốc để cố gắng đuổi theo miếng mồi còn Ayako thì chạy thục mạng. Cô chạy tới chỗ nhóm người đang chụp ảnh, bọn họ liền lấy gậy xua đuổi con vật hung dữ đang đói bụng đi chỗ khác.

Người phụ nữ lấy thân mình làm mồi nhử rồng ăn thịt 3
Ayako chạy thục mạng

Cách đây vài năm, Ayako cũng thực hiện một trò mạo hiểm tương tự, nhưng lúc đó cô mặc bộ đồng phục học sinh, nó giúp cô dễ di chuyển hơn trang phục kimono gò bó này. Ayako tham gia một chương trình về động vật hoang dã trên truyền hình Nhật Bản, cô nổi tiếng với những trò đùa liều mạng. Ayako đi khắp thế giới và thực hiện những trò mạo hiểm không giống ai như huấn luyện loài thú ăn thịt, đấu vật với cá sấu, chạy đua với báo...

Người phụ nữ lấy thân mình làm mồi nhử rồng ăn thịt 4
Con vật hung dữ đuổi theo Ayako 

Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất thế giới với chiều dài trung bình từ 2 đến 3m, nặng tới 100kg. Loài bò sát này sống trên đảo Komodo ở Indonesia, chúng là loài thú ăn thịt và rất hung dữ. Komodo có thể ăn thịt những con mồi lớn như dê, trâu rừng, lợn lòi, thậm chí chúng có thể cắn chết người.

Người phụ nữ lấy thân mình làm mồi nhử rồng ăn thịt 5
Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất thế giới với chiều dài trung bình từ 2 đến 3m 
Chia sẻ