Người phụ nữ lái xe máy đâm lên người em bé 6 tuổi nằm khóc dưới đất là ai?

Khánh Chi,
Chia sẻ

Danh tính của người phụ nữ đã được xác định và nguyên nhân khiến người phụ nữ có hành động bị lên án này khiến nhiều người giật mình.

Clip quay lại cảnh một người phụ nữ cố tình điều khiển xe máy nghiến lên người một bé gái được đăng tải rộng rãi trên mạng Trung Quốc đã nhận được rất nhiều phản hồi cũng như sự phẫn nộ của cộng đồng mạng.

Clip ghi lại sự việc

Ngay ngày clip được đăng tải, cơ quan Công an cùng các ban ngành, cơ quan chức năng ở thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cũng đã bắt tay vào điều tra sự việc. 

Sáng ngày 3/1, công an đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc - cửa sau của ngôi nhà số 25 của dãy nhà cho thuê trên đường Phúc Nguyên Nam để tiến hành điều tra và phát hiện: người phụ nữ trong clip đã rời khỏi nơi đó, tắt điện thoại. 

Người phụ nữ lái xe máy đâm lên người em bé 6 tuổi nằm khóc dưới đất là ai? - Ảnh 2.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc kinh hoàng.

Chiều cùng ngày, cảnh sát đã bắt được nữ nghi phạm trong clip, cô Trần Vân và đồng thời liên lạc được với bố của nạn nhân, anh Diệp Thành, một người thường xuyên đi làm ăn xa.

Được biết, từ năm 2014, nghi phạm Trần Vân sống chung tại căn nhà này với ông Diệp Hồng (50 tuổi, góa vợ, thường đi làm xa, ông nội của nạn nhân). Cùng sống trong căn nhà đó có 3 đứa trẻ: 1 là con riêng cô Vân, 1 là cháu nội ông Diệp, tức bé Diệp Doanh (6 tuổi, nạn nhân trong clip) và 1 bé là con chung của cô Vân và ông Hồng. Mẹ đẻ của bé Diệp Doanh đã tái hôn, kể từ tháng 4/2016, bé được bố nhờ cô Trần Vân chăm sóc để đi làm ăn xa.

Theo lời khai của nghi phạm, khoảng 14 giờ ngày 2/1/2017, cô cùng con gái đi gọi bé Doanh về ăn cơm. Họ tìm thấy bé Doanh ở cửa sau của ngôi nhà đó nhưng bé cứ nằm khóc ăn vạ không chịu về nhà nên con gái cô, bé Đình mới xuống xe kéo Doanh về. 

Bản thân cô Vân chỉ định vặn ga cho xe đâm vào cửa nhà để dọa bé Doanh thôi nhưng đứa con trai 2 tuổi ngồi ở trước cũng khóc nhè nên cô mới cuống, chẳng may làm bánh xe nghiến lên chân của bé Doanh.

Người phụ nữ lái xe máy đâm lên người em bé 6 tuổi nằm khóc dưới đất là ai? - Ảnh 3.

Theo người phụ nữ trong clip sự việc xảy ra chỉ là vô tình.

Sau sự việc, cô Trần Vân đưa Doanh về kiểm tra thì thấy bé không bị thương tích gì nghiêm trọng. Bố của Doanh sau khi nhìn thấy sự việc trên mạng đã gọi điện về cho Trần Vân hỏi rõ sự tình. Cô Trần đã lên tiếng xin lỗi và nói rằng đó là do vô tình, chỉ là sự cố ngoài ý muốn. 19h cùng ngày, bé Doanh được một người thân khác đến đón về chăm sóc, bố bé cũng nhanh chóng trở về bên con.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy bé Diệp Doanh có hiện tượng chảy máu bên trong ở 2 chân. Hiện, Trần Vân, Diệp Thành cùng những người có liên quan khác đang ở đồn công an để cùng phối hợp điều tra. Bé Doanh cũng đã được về lại bên bố mình. Cơ quan công an sau khi kết thúc điều tra sẽ gấp rút xử lý sự việc này theo đúng pháp luật.

Nguồn: Sina

Chia sẻ