Người lao động chính thức được nghỉ thêm 1 ngày trong dịp lễ Quốc Khánh

Hạ Vũ,
Chia sẻ

Sáng nay 20/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi). Bộ luật gồm 17 chương, 220 điều và sẽ có hiệu lực từ 1/1/2021. Trong đó, nhiều nội dung liên quan đến người lao động cũng được thông qua. Cụ thể, người lao động sẽ được nghỉ thêm 1 ngày trong năm, hưởng nguyên lương và ngày nghỉ này được ấn định vào dịp lễ Quốc Khánh.

Sáng nay 20/11, 435 đại biểu Quốc hội đã biểu quyết để thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi).  

Theo đó, 435/453 đại biểu đã tán thành (chiếm 90,06% tổng số đại biểu). Bộ luật sẽ có hiệu lực từ 1/1/2021. Trong số những nội dung đã được Quốc hội thông qua sáng nay, có rất nhiều nội dung quan trọng, liên quan mật thiết đến quyền lợi của người lao động.

Trong đó việc Quốc hội thông qua ý kiến cho người lao động nghỉ thêm 1 ngày trong năm là nội dung đáng chú ý. Theo đó, người lao động sẽ được nghỉ thêm 1 ngày trong năm, hưởng nguyên lương và ngày này được ấn định vào dịp lễ Quốc Khánh 2/09.

Người lao động chính thức được nghỉ thêm 1 ngày trong dịp lễ Quốc Khánh - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua luật Lao Động (sửa đổi).

Trước đó, ý kiến về việc cho phép người lao động được nghỉ thêm 1 ngày hưởng nguyên lương đã được các đại biểu thảo luận trong các phiên họp trước, nhưng chưa thống nhất ý kiến. Nhiều đại biểu đề nghị ngày nghỉ trong năm chọn Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), một số ý kiến đề nghị nên chọn ngày nghỉ liền kề Ngày Quốc khánh 2/9 để người lao động có thể nghỉ dài ngày hơn. 

Qua quá trình thảo luận, Quốc hội đã chấp thuận bổ sung thêm một ngày nghỉ vào ngày liền kề với Ngày Quốc khánh 2/9 như đã được thể hiện trong dự thảo Bộ luật.

Chia sẻ