Người Hà Nội mệt nhoài vì nắng nóng ngột ngạt giữa mùa đông

Lê Bảo,
Chia sẻ

Những ngày đầu đông nhưng thời tiết tại Hà Nội lại là nắng nóng kinh hoàng, người dân ra đường phải bịt kín mít, che ô, nhăn mặt vì nắng nóng oi bức chẳng khác gì ngày hè.

Trong hai ngày 16 và 17/11, thời tiết Hà Nội đổ nắng khiến rất nhiều người ra đường cảm thấy khó chịu. Nhiều người nhận định, giữa mùa đông mà thậm chí Hà Nội nắng nóng còn kinh hoàng hơn cả mùa hè. Trao đổi với chúng tôi, chị Mai Hương - một nhân viên công ty truyền thông trên phố Dương Đình Nghệ chia sẻ: "Buổi sáng nắng còn đỡ chứ buổi trưa chúng em đi ăn thấy nắng mà phát sợ lên, đi bộ chỉ vài trăm mét mà người đã đổ mồ hôi".

Trong khi đó, ghi nhận tại một quán trà đá ven đường, chú Hùng làm nghề chạy xe ôm cho biết: "Chưa mùa đông nào như năm nay bởi từ mùa đông đến giờ chưa thấy đợt rét nào nhiệt độ giảm sâu cả. Mấy ngày nay nắng nóng khiến bản thân tôi cùng nhiều anh em làm nghề xe ôm vất vả hơn bội phần".

Nhiều học sinh, sinh viên phải dùng ô hay thậm chí dùng áo gió, áo khoác để che chắn cái nắng oi bức ngay giữa mùa đông khi phải di chuyển trên đường hoặc đi bộ ra các điểm bắt xe buýt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng – Thủy văn Trung ương, hôm nay, các tỉnh miền Bắc nhiệt độ nhích lên khoảng 2 độ so với hôm qua. Một số nơi ở Đông Bắc Bộ nhiệt độ lên đến trên 34 độ C, thời tiết oi bức, nắng nóng như mùa hè. Dự báo nền thời tiết này còn kéo dài thêm nhiều ngày nữa.

Dưới đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được trưa 17.11 tại Thủ đô.

nắng nóng
12 giờ trưa là lúc nhiệt độ đạt đỉnh cao nhất trong ngày, ước tính nhiệt độ ngoài trời lên đến 35 độ C, nhiều người cảm thấy khó chịu.

nắng nóng
Nhiều chị em thay vì mặc áo rét lại dùng áo gió hoặc áo chống nắng để đi dưới trời nắng.

nắng nóng
Một nam thanh niên phải dùng tay che ánh nắng chiếu thẳng vào mắt.

nắng nóng
Hay thậm chí dùng tà áo để che mặt cho đỡ rát.

nắng nóng
Nam thanh niên này lại sử dụng chiếc áo dài tay với kiểu chống nắng độc, lạ.

nắng nóng
Nhiều nữ sinh viên cũng cảm thấy vô cùng khó chịu với thời tiết nắng nóng giữa mùa đông.

nắng nóng
Những sinh viên phải đi bộ dưới đường nhựa di chuyển qua điểm bắt xe buýt cảm thấy nóng bức đến ngột ngạt.

nắng nóng

nắng nóng
Trên đường Nguyễn Chí Thanh những sinh viên phải sử dụng ô, khẩu trang che nắng.

nắng nóng
Nữ sinh viên phải sử dụng cả áo phao chống nắng.

nắng nóng
Nắng nóng khiến tình hình giao thông cũng trở nên có phần hỗn loạn. Hình ảnh này cho thấy khi đèn tín hiệu bật đỏ, người dân không dừng trước vạch kẻ đường mà dừng ở chỗ bóng cây.

nắng nóng
Việc dừng dưới bóng cây gây ách tắc giao thông.

nắng nóng
Thậm chí đè lên vạch chỉ dành cho các phương tiện rẽ phải.

nắng nóng
Hai học sinh dùng áo phao đồng phục che nắng.

nắng nóng
Nắng nóng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của những người dân.

nắng nóng
Những công nhân xây dựng mồ hôi nhễ nhại dưới trời nắng gay gắt. Trao đổi về điều này, một công nhân cho biết: "2 hôm nay nắng lắm, dù trang bị đồ bảo hộ lao động kín mít nhưng nắng rát hết mặt, không chỉ thế khi làm là mồ hôi chảy ròng ròng".

nắng nóng
Một người phụ nữ thu lượm ve chai lao động dưới tiết trời nắng như đổ lửa giữa mùa đông.
Chia sẻ