Người Hà Nội khoe "chiến tích" bắt cá sau ngày mưa bão

Lê Bảo,
Chia sẻ

Chiều ngày 9/8, hàng trăm người có mặt tại sông Tô Lịch đánh bắt cá, có người bắt được cả yến cá trong sự ngỡ ngàng của người đi đường.

Những trận mưa to và kéo dài đã khiến nhiều địa điểm tại thủ đô Hà Nội chìm trong biển nước, cá trong nhiều ao hồ đã thoát ra và di chuyển khắp dòng sông Tô Lịch – con sông nổi tiếng với sự ô nhiễm và ngày thường khó có sinh vật nào sinh sống được. 

Sau khi cá xuôi dòng hòa vào sông Tô Lịch gặp nước bẩn, ô nhiễm đã nổi lên mặt nước, lúc này hàng trăm người dùng đủ các dụng cụ để đánh bắt như: Quăng chài, thả câu chùm, cất vó, dùng xiên nhọn, hoặc đơn thuần là dùng vợt hớt cá.

Người Hà Nội khoe
Nhiều người kéo được cá nặng từ 3-4kg từ dòng sông "chết".

Theo quan sát, loại cá người dân đánh bắt được nhiều nhất là cá mè hoa, cá trôi, cá trắm, rô phi, thậm chí còn đánh bắt được những loài cá chuyên sống ở tầng đáy như cá nheo. Đặc biệt, có nhiều người kéo được những con cá mè hoa, cá trôi nặng từ 3-4kg.

Vật dụng đánh được nhiều cá nhất vẫn là vó và câu chùm. Cá nhiều đến mức có người chỉ cần dùng một chiếc vợt nhỏ đi dọc bờ sông cũng kiếm được cả chục kg. Đối với những người cất vó hoặc câu chùm, chỉ cần đợi cá bơi đến là kéo lên hoặc giật cho lưỡi câu dính vào thân cá.

Trao đổi với chúng tôi, bác Hùng (Đường Láng) cho biết: “Từ sáng sớm nay cá bắt đầu nổi nhiều, người dân thấy thế dùng các vật dụng để đánh bắt”.

“Hầu hết cá đều đã lử (yếu), thiếu ô xi do nguồn nước quá ô nhiễm nên buộc phải nổi lên mặt nước, vì vậy việc đánh bắt cũng khá dễ dàng”, anh Hùng nói thêm.

Đánh được cả yến cá nhưng những người này không hề muốn bán mặc dù có rất nhiều người muốn mua. Nói về điều này, anh Trung chia sẻ: “Chả mấy khi mới đánh được nhiều cá thế này, chỉ muốn ‘khoe’ cho mọi người biết thôi chứ không có ý định bán”.

Khi được hỏi sẽ làm gì với số cá trên thì anh Trung vui vẻ nói: “Về nhà sẽ chế biến nhiều món, rủ bạn bè qua ăn và chia cho anh em họ hàng”.

Được biết, tối cùng ngày nhiều người đã sẵn sàng chuẩn bị đèn pin, vó, xiên nhọn hoặc gậy tre để đi đánh bắt cá.

Dưới đây là chùm ảnh người dân háo hức đi bắt cá tại sông Tô Lịch.

Người Hà Nội khoe
Vó là vật dụng đánh bắt cá hiệu quả nhất.

Người Hà Nội khoe
Dùng xiên nhọn rình cá nổi lên.

Người Hà Nội khoe
Hoặc đơn thuần là dùng chiếc vợt tự chế.

Người Hà Nội khoe
Thậm chí là quăng chài, cảnh tượng hiếm thấy ở nội thành Hà Nội.

Người Hà Nội khoe
Nhiều người dùng cần câu lưỡi chùm, khi cá nổi lên chỉ cần giật mạnh, lưỡi sẽ dính vào mình cá.

Người Hà Nội khoe
Thành quả sau 10 phút dùng vợt hớt.

Người Hà Nội khoe
Cá mè, trắm, trôi, rô phi là những loài đánh được nhiều nhất.

Người Hà Nội khoe

Người Hà Nội khoe
Một chàng trai khoe chiến tích sau gần 1 giờ cất vó.

Người Hà Nội khoe

Người Hà Nội khoe
Đánh được cả chục kg nhưng không muốn bán, chỉ muốn để... khoe.
Chia sẻ