Người Hà Nội đi chợ phiên handmade vừa mua đồ, vừa làm từ thiện

Lê Bảo,
Chia sẻ

Phiên chợ mang tên Vintage -Art chủ yếu bán đồ handmade thu hút rất nhiều người dân Thủ Đô vì khi đến đây mọi người không chỉ mua được món đồ độc đáo mà còn được làm từ thiện.

Người Hà Nội đi chợ phiên handmade vừa mua đồ, vừa làm từ thiện 1
Chợ phiên Vintage -Art lần thứ 2 được tổ chức vào ngày chủ nhật (18/1) tại Sumvilla (100 Quảng An - Tây Hồ - Hà Nội), thu hút hàng nghìn người dân Thủ đô tham dự. Mục đích của chợ phiên không chỉ mang lại không gian cho những người yêu thích đồ handmade, thời trang mang hơi hướng cổ điển của nhiều thập niên cũ mà còn là cơ hội để những người tham dự hội chợ làm từ thiện hiệu quả với chương trình "cơm có thịt".

Người Hà Nội đi chợ phiên handmade vừa mua đồ, vừa làm từ thiện 2
Đồ handmade được thổi hồn khiến bất cứ ai có mặt tại hội chợ trong ngày chủ nhật đều vô cùng thích thú với các sản phẩm như: Hoa lụa, ví, túi xách, giầy dép hoặc quần áo.

Người Hà Nội đi chợ phiên handmade vừa mua đồ, vừa làm từ thiện 3
Những chiếc áo độc lạ chỉ với giá từ 100 ngàn đồng/chiếc.

Người Hà Nội đi chợ phiên handmade vừa mua đồ, vừa làm từ thiện 4
Những chiếc khăn choàng đầy cá tính dành cho giới trẻ.

Người Hà Nội đi chợ phiên handmade vừa mua đồ, vừa làm từ thiện 5
Những sản phẩm nữ trang bằng bạc, đồng cũng thu hút không ít giới trẻ và cả người trung tuổi.

Người Hà Nội đi chợ phiên handmade vừa mua đồ, vừa làm từ thiện 6
Những sản phẩm bằng gốm sứ, gỗ cũng độc lạ đúng với tên gọi của chợ phiên.

Người Hà Nội đi chợ phiên handmade vừa mua đồ, vừa làm từ thiện 7
Búp bê Nhật Bản và những sản phẩm trong nước lạ mắt.

Người Hà Nội đi chợ phiên handmade vừa mua đồ, vừa làm từ thiện 8
Chợ phiên "chất" hơn khi một phần tiền bán các sản phẩm được trích lại để thực hiện chương trình từ thiện "Cơm có thịt". Phiên chợ hôm nay còn thực hiện chương trình đấu giá online và "đấu giá câm" 
các sản phẩm, vật phẩm từ chính các quầy hàng vintage, đồ sưu tầm và tranh của các họa sỹ.

Người Hà Nội đi chợ phiên handmade vừa mua đồ, vừa làm từ thiện 9
Đồ xưa cũ cũng được rất nhiều người quan tâm tại chợ phiên.

Người Hà Nội đi chợ phiên handmade vừa mua đồ, vừa làm từ thiện 10
Chợ phiên Vintage-Art đã mang lại một sân chơi cuối tuần mang đậm truyền  thống lịch sử đồng thời nâng cao ý thức và lòng tự hào dân tộc cho giới trẻ và công chúng Hà Nội. 

Người Hà Nội đi chợ phiên handmade vừa mua đồ, vừa làm từ thiện 11
Định hướng của chợ phiên là từng bước giới thiệu, nâng cao những hiểu biết về nghệ thuật đương đại thông qua những sản phẩm handmade; 
gìn giữ trau dồi những nét văn hóa lịch sử truyền thống đồng thời thổi bùng lòng tự hào dân tộc trong mỗi người trẻ tuổi qua những vật phẩm, đồ dùng thời bao cấp, những kỷ vật thời chiến.
Chia sẻ