Người giúp việc ngồi tù vì bịt mặt trẻ bằng khăn, lắc đầu trẻ dữ dội

Vân Anh,
Chia sẻ

Người giúp việc bị kết án 8 tuần tù vì hành vi bạo hành trẻ em.

Filipina Melody Garcia Narciso, 46 tuổi, vừa nhận án phạt 8 tuần ngồi tù vì hành vi bạo hành trẻ em. Narciso đang là bảo mẫu cho một gia đình tại Singapore.

Narciso được xác định là đã dùng khăn bịt mẹ con của chủ nhà sau đó cầm đầu cháu bé lắc mạnh. Nguyên nhân bạo hành là do bé không chịu ngủ.

Ngoài ra, nữ bảo mẫu còn bị kết tội đẩy, đánh vào đứa trẻ nhiều lần khác. Chỉ đến khi mẹ em bé thấy con mình có tình trạng lạ nên đã kiểm tra camera và phát hiện sự thật đau lòng.

Trong video, Narciso lấy khăn trùm lên đầu, lên mặt em bé. Sau đó, bàn tay của Narciso run lên. Lúc đó, cô ấy đang nắm chặt đầu đứa trẻ, lắc mạnh trái phải.

Người giúp việc ngồi tù vì bịt mặt trẻ bằng khăn, lắc đầu trẻ dữ dội - Ảnh 1.

Em bé bị Narciso trùm khăn, lắc đầu. Ảnh minh họa.

Đến khi chồng về, cả gia đình quyết định tố cáo Narciso với cảnh sát. Mức án thấp nhất với hành vi của Narciso là 4 tuần tù. Tuy nhiên, kết hợp 2 yếu tố tăng nặng là nạn nhân trẻ em không thể tự vệ và hành động dễ gây tổn thương lâu dài nên Narciso sẽ bị phạt tăng gấp đôi.

Narciso nói cô rất hối hận và nguyên nhân thực ra là do cô mất ngủ cả đêm, người mệt mỏi mà em bé lại không chịu ngủ cho cô nghỉ ngơi. Ngoài mức án tù, Narciso có thể sẽ còn bị phạt tiền rất nặng cho hành vi của mình.

Lý do của Narciso cũng không nhận được sự thông cảm từ tòa án. Công tố viên cho rằng là một bảo mẫu, đúng ra Narciso nên cư xủ bình tĩnh hơn. Hành động của bà là không thể chấp nhận.

Nguồn: AsiaOne

Chia sẻ