Người giàu Trung Quốc phô trương sự giàu có như thế nào?

Lê Minh,
Chia sẻ

Phát 40.000 bao phong bì trị giá 90.000 nhân dân tệ vào ngày cưới, chi khoảng 100.000 nhân dân tệ để mua lạc đà làm thú cưng là hai trong số nhiều câu chuyện những người giàu Trung Quốc phô trương sự giàu có của họ.

Người giàu Trung Quốc phô trương sự giàu có như thế nào? 1

 Một cặp vợ chồng mới cưới đã chi 90.000 nhân dân tệ (gần 312 triệu VND)) để thu hút những khán giả ngẫu nhiên vào ngày cưới của họ ở thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tiền, được cho vào khoảng 40.000 phong bì màu đỏ để phân phát khiến mọi người chen chân để giành phần.

Người giàu Trung Quốc phô trương sự giàu có như thế nào? 2

Một anh chàng đã đặt một thợ cắm hoa ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô thực hiện một bó hoa bằng một trăm tờ 100 nhân dân tệ (tương đương 35 triệu VND) để cầu hôn bạn gái.

Người giàu Trung Quốc phô trương sự giàu có như thế nào? 3

Chàng trai Zhu Zhengyao đã chi khoảng100.000 nhân dân tệ (khoảng 346 triệu VND) mua một chú lạc đà từ Peru để làm thú cưng.

Người giàu Trung Quốc phô trương sự giàu có như thế nào? 4

Một người đàn ông lái một chiếc xe thể thao Porsche đem tặng miễn phí bút chì, bút, tẩy và nước uống đóng chai cho toàn bộ các ứng viên bên ngoài một lối vào điểm thi đại học tại thành phố Tế Nam, thủ phủ của tỉnh Sơn Đông.

Người giàu Trung Quốc phô trương sự giàu có như thế nào? 5

Một người phụ nữ làm một bản đề nghị sẽ trả 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3.4 tỷ VND) cho vị bác sĩ nào có thể điều trị chứng vô sinh của cô, tại thành phố Côn Minh, Vân Nam.

Người giàu Trung Quốc phô trương sự giàu có như thế nào? 6

Một tài xế xe buýt có một chiếc xe đạp, trị giá 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu VND). Ông làm việc tại Thành Đô và kiếm được khoảng 3.000 nhân dân tệ một tháng (10 triệu VND) nhưng lại sở hữu chiếc đồng hồ và vài chiếc xe hơi sang trọng. Nguồn thu nhập của ông là không rõ ràng.

Theo Chinadaily 
Chia sẻ