Người đàn ông nước ngoài dùng dao sát hại vợ tại căn biệt thự ở Đà Lạt

Kim Anh,
Chia sẻ

Sau khi dùng dao đâm chết vợ, người đàn ông quốc tịch Hà Lan bỏ trốn nhưng bị bắt ngay trong đêm tại khu trung tâm TP Đà Lạt.

Người đàn ông nước ngoài dùng dao sát hại vợ tại căn biệt thự ở Đà Lạt - Ảnh 1.

Nghi phạm J. tại cơ quan công an

Khoảng 20 giờ 30’ ngày 2/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp ông K.J.J (63 tuổi, quốc tịch Hà Lan), nghi phạm sát hại vợ là bà Lê Thị D. (53 tuổi). Cả hai cùng ngụ tại biệt thự thuộc khu quy hoạch An Sơn, phường 4, TP Đà Lạt.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, ông K.J.J khai đã đến Việt Nam từ năm 2006, sinh sống ở TP HCM và TP Đà Lạt. 4 năm sau, nghi phạm kết hôn với bà Lê Thị D.

Trước đó, J. nhận Th. (lúc đó mới 8 tuổi, con gái bà Lê Thị D.) làm con nuôi. Nay chị Th. đã 25 tuổi, làm việc tại TP HCM. Dịp nghỉ lễ 30/4 này, chị Th. về thăm cha mẹ tại TP Đà Lạt.

Ngày 2/5, J. cùng vợ và một số người thân trong gia đình đi ăn trưa. Tại tiệm ăn, bà D. thường xuyên xem điện thoại, không tập trung vào bữa ăn khiến J. phải nhắc nhở, giữa hai người xảy ra cãi vã. J. muốn rời khỏi tiệm ăn và được Th. lái xe máy chở về nhà. Sau đó, Th. phải ra ngoài vì có việc.

Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, khi bà D. về nhà, giữa hai vợ chồng lại xảy ra tranh cãi, trong đó có chuyện phân chia tài sản. Trong lúc nóng giận, J. xuống bếp lấy 2 con dao đâm vợ nhiều nhát, sau đó lái xe máy chạy ra khỏi nhà, mang theo 4 con dao.

Về phía Th., sau khi nghe J. báo tin “tao đánh chết mẹ mày rồi”, cô liền trở về nhà, thấy mẹ trong tình trạng đã tử vong. Th. cấp tốc trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.

Công an tỉnh đã huy động các đơn vị nghiệp vụ gồm: Văn phòng Cảnh sát Điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma tuý phối hợp với Công an TP Đà Lạt khẩn trương truy bắt J.

Khi nghi phạm đến 1 trụ ATM ở phường 1 để rút tiền để tiếp tục bỏ trốn thì bị công an bắt giữ. Thời điểm đó, J. vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc gây án, có dính máu của nạn nhân.

Cũng theo lời khai của nghi phạm, kể từ khi kết hôn, giữa hai vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn gì. Đến đợt dịch COVID-19 năm 2020 - 2021, J. không sang Việt Nam được nên sống tại Hà Lan.

Sau dịch, J. trở lại Việt Nam sống cùng vợ, thỉnh thoảng nói về chuyện tài sản. Vốn tiếng Anh của bà D. không nhiều, trong khi J. không sử dụng được tiếng Việt nên họ bị bất đồng ngôn ngữ.

Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Chia sẻ