Người đàn ông chỉ ở được tầng 1 vì... quá béo

Theo Soha/Tri Thức Trẻ,
Chia sẻ

Thân hình phì nhiêu đã khiến anh Ritchie bắt buộc phải sống cố định ở tầng 1.

Anh Ritchie Doyle, 44 tuổi, đến từ Bantry, quận Cork, hiện được biết tới là một trong những người đàn ông béo nhất nước Anh. Vì cân nặng lên tới gần 270kg, chàng béo này có một thân hình quá khổ với chiều rộng của chiếc cầu thang trong nhà.

Người đàn ông chỉ ở được tầng 1 vì... quá béo 1  

Ritchie phải ngủ ở dưới tầng trệt trong suốt thời gian gần đây, đơn giản vì phòng ngủ của gia đình lại nằm ở trên tầng 2. Không chỉ có vậy, hiện tại đôi chân của anh đang ở trong tình trạng viêm loét và cuộc sống của Ritchie cũng phải phụ thuộc vào sự trợ giúp của máy thở oxy. Chàng béo hiện bị nhiễm độc khí cacbon dioxit do tiếp xúc với quá nhiều khí thải vì nhà của anh ở mặt đường luôn có rất nhiều ô tô tải đi qua, trong khi anh lại không thể lên được tầng 2 để sinh hoạt.

Người đàn ông chỉ ở được tầng 1 vì... quá béo 2  

Sự dễ chịu duy nhất mà chàng béo có được ở thời điểm hiện tại đó là anh vẫn có thể vào được nhà tắm. Mặc dù vậy, phần lớn thời gian còn lại Ritchie vẫn phải chịu khói bụi và khí thải đến từ các phương tiện chạy qua nhà. Hiện chàng béo đang kiến nghị với chính quyền địa phương để mong nhận được sự hỗ trợ giúp chuyển chỗ ở của mình đi nơi khác.

Chia sẻ