Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán

Thế Đại & Hồng Duy,
Chia sẻ

Vào những ngày giáp Tết, lượng khách đổ vào bến xe Giáp Bát tăng hơn 20 -30% so với ngày thường, nhiều tuyến xe có lượng khách đông, chen chúc, xô đẩy nhau, nhiều người phải đợi 5 – 6 tiếng đồng hồ mới lên được xe.

Lực lượng chức năng đã rào ngã ba rẽ vào bến xe Giáp Bát trên đường Giải Phóng tránh ùn tắc giao thông, tuy nhiên nhiều xe vẫn cố tình lách qua giải phân cách để sang đường, nhiều người thả khách ngay giữa đường khiến giao thông hỗn loạn.

Dự kiến 3 ngày cao điểm trong dịp Tết Âm lịch năm nay vào ngày 23, ngày 26 và ngày 28 với khoảng 2 vạn người mỗi ngày, do đó, lượng xe cũng được bố trí tăng khoảng 150 – 170 lượt mỗi ngày để phục vụ hành khách

Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê những ngày đầu dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Trên đường Giải Phóng, đoạn rẽ vào bến xe Giáp Bát, lực lượng chức năng đã rào ngã chắn, tránh tình trạng ùn tắc giao thông.

Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Rào chắn được dựng lên nhưng nhiều phương tiện vẫn cố lách qua để đi vào bến xe khách Giáp Bát.

Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 4.
Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 5.

Vào những ngày giáp Tết, lượng khách đổ vào bến xe Giáp Bát tăng hơn 20 -30% so với ngày thường.

Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 6.
Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 7.

Đồ đạc và quà Tết được chất đầy trên những chiếc xe máy.

Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 8.
Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 9.

Rất nhiều người đã phải thuê xe đẩy để chở đồ vào trong bến xe.

Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 10.
Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 11.

Nhiều gia đình ở tỉnh xa đã đợi ở phòng chờ bến xe hàng tiếng đồng hồ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 12.
Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 13.
Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 14.
Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 15.
Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 16.
Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 17.

Những bạn nhỏ cùng cha mẹ đợi chờ trong bến hàng tiếng đồng hồ để được lên xe về quê.

"Ngày 30 Tết, chúng tôi bố trí phương tiện xuất bến muộn để đón hành khách về muộn hơn so với người khác do cái đặc thù riêng. Phương châm là còn khách còn phục vụ", ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát chia sẻ.  

Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 18.
Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 19.
Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 20.

Tuyến xe về Thanh Hoá đã xuất hiện cảnh tượng chen chúc nhau lên xe.

Chia sẻ