Ngôi sao nổi tiếng nhận mối đe dọa chết người sau khi đăng hình lên instagram

Tiểu Nguyễn,
Chia sẻ

Nữ diễn viên đóng phim Loose Women, Saira Khan, tiết lộ điều chết chóc mà cô ấy nhận được sau khi đăng tải bức ảnh bikini có tính chất khiêu dâm trên trang instagram cá nhân.

Xuất thân là người Hồi giáo với vai trò là người dẫn chương trình truyền hình, Saira Khan năm nay 47 tuổi, đã chia sẻ bức ảnh của Instagram khi cô tắm nắng vào kỳ nghỉ cùng với lời chú thích nhạy cảm.

Hình ảnh cùng lời chú thích ấy của cô đã bị một nhà truyền đạo người Hồi giáo nhận xét đây là hành động vô cùng tội lỗi, xúc phạm nặng nề đến những người phụ nữ theo đạo Hồi giáo nói chung. 

Để đáp trả lại điều ấy, nữ diễn viên phản ứng: "Đó chẳng phải là vấn đề gì quá khủng khiếp khiến tôi phải bận tâm cả". 

Ngôi sao nổi tiếng nhận mối đe dọa chết người sau khi đăng hình lên instagram - Ảnh 1.

Bức hình mặc bikini của nữ diễn viên gây ra sự tranh cãi.

Tiếp tục đáp lại lời nói này, một người sử dụng Instagram nặc danh đã đăng một bình luận đe dọa: "Nếu cô tiếp tục muốn đề cao cuộc sống cá nhân của mình thì tốt nhất hãy biến khỏi đạo Hồi. Nếu không sẽ nhận đủ mọi hậu quả".

Được biết, Khan đã từng có phát biểu "dậy sóng" sau khi một video YouTube của nhà giảng thuyết Úc Umm Jamaal ud-Din được đăng tải.

Trong bài giảng kéo dài hai tiếng đồng hồ, nhà truyền giáo khẳng định phụ nữ cạo lông mày là hành động vô cùng tội lỗi với người theo đạo Hồi giáo. Đáp trả lại điều ấy, cô Khan có ý chế giễu người đạo Hồi cổ hủ, lạc hậu.

Ngôi sao nổi tiếng nhận mối đe dọa chết người sau khi đăng hình lên instagram - Ảnh 2.

Saira Khan có những đáp trả lại nhà truyền giáo

Hàng chục người dùng khen ngợi Saira vì đã đáp trả nhà truyền giáo cổ hủ. Một người bình luận: "Đây thực sự là một tư tưởng tiến bộ, đáng được hoan nghênh". Một số người khác hào hứng: "Saira thật tuyệt vời, cần lắm những người dẫn đầu như vậy để chống phá những điều luật cổ hủ, hà khắc"

Tuy nhiên cũng có những người lên tiếng chỉ trích vô cùng mạnh mẽ. Một người dùng nặc danh có tài khoản "silverbengle" lên tiếng: "Hãy cẩn thận với phát ngôn của cô! Cô không phải là một người Hồi giáo, cũng không thể là đại diện cho bất cứ điều gì liên quan đến Hồi giáo. Những người như cô đáng bị loại bỏ, bị giẫm đạp, không được phép tồn tại trong thế giới này".

Bà mẹ 2 con đã chia sẻ bức ảnh chụp màn hình lời bình luận đe dọa trên Twitter, gắn thẻ tài khoản chính thức của Cảnh sát trong thành phố với thông điệp kêu gọi các sĩ quan vào cuộc điều tra. 

Bài viết trên Twitter nhận được nhiều thông tin hỗ trợ từ nhiều người theo dõi, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. 

Vào tháng 5 năm nay, ngôi sao này đã đăng tải bình luận để tìm kiếm một người đàn ông Hồi giáo đã chỉ trích cô sau khi cô tham gia bộ phim Loose Women (Những người phụ nữ lẳng lơ). 

Trong bài diễn thuyết trên mạng xã hội, Khan không ngừng dành những từ như nghịch ngợm, ngu ngốc, bị tẩy não, thằng bệnh hoạn… tới người đàn ông kia.

Nguồn: Daily Mail


Chia sẻ