Ngọc Nữ - Nàng PG nổi bật trong dàn thí sinh Hoa hậu: Tôi không sợ "lép vế" trước Hoàng Thùy, Mâu Thủy...

Pa Dun,
Chia sẻ

Ngọc Nữ, cô gái sinh năm 1994 người Nghệ An, tự tin chia sẻ về cơ hội của mình tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Cách đây không lâu người ta gọi Ngọc Nữ là "nữ phụ mà nổi hơn cả vai chính" sau khi xuất hiện trong vai trò PG bưng hoa và quà tặng trong cuộc thi hoa khôi Người đẹp Kinh Bắc. Ngày hôm ấy, cô gái 23 tuổi đến từ Nghệ An là cái tên được săn lùng nhiều nhất trên mạng xã hội.

Sau một thời gian, người ta bất ngờ thấy Ngọc Nữ trong danh sách các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2017. Không ồn ào, không nhiều fan hâm mộ nhưng Ngọc Nữ đang khiến mọi người không thể quên tên mình bằng thành tích khá tốt tại cuộc thi năm nay.

Kiều nữ PG xinh hơn thí sinh Hoa hậu: Tôi không sợ lép vế trước Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Chúng Huyền Thanh! - Ảnh 1.

Hiện tại, Ngọc Nữ luôn xuất hiện trong top đầu các thí sinh được yêu thích nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ 2017 nhờ vẻ đẹp đậm chất Á Đông, dịu dàng những không kém phần hiện đại.

Hãy cùng nghe cô gái trẻ trải lòng về quyết định tham dự Hoa hậu Hoàn vũ của mình.

Ngọc Nữ lần đầu tiên được công chúng nhắc nhớ và bàn luận khi xuất hiện trong vai trò PG trong cuộc thi hoa khôi Người đẹp Kinh Bắc. Đến nay, Ngọc Nữ đã là một trong những ứng cử viên của ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Nhìn lại những ngày đã qua bạn có thấy như một giấc mơ?

Tại sao lại gọi nó là giấc mơ trong khi những gì tôi có được ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực và cố gắng từng ngày?

Thân là cử nhân ngành kinh tế, tôi hiểu rõ thế nào là chi phí cơ hội. Cuộc sống này công bằng lắm, không ai cho không ai cái gì cả. Có chăng chỉ hơn nhau ở một chút may mắn thôi. Và mơ thì có lúc sẽ phải tỉnh. Còn đây là cuộc sống, là lựa chọn của tôi. Tôi sẽ nắm bắt và trưởng thành thật tốt.

Kiều nữ PG xinh hơn thí sinh Hoa hậu: Tôi không sợ lép vế trước Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Chúng Huyền Thanh! - Ảnh 2.

Mục đích của Ngọc Nữ đến với Hoa Hậu Hoàn vũ 2017 là gì? Phải chăng để thoát khỏi hình ảnh "vai phụ"?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là vai phụ trong cuộc sống của ai cả. PG cũng là một nghề và ở thời điểm ấy, tôi đã hoàn thành rất tốt công việc của mình.

Tôi hiện tại vừa đủ xinh đẹp, vừa đủ bản lĩnh và khôn ngoan. Vậy còn chờ gì nữa mà không chịu trưởng thành? HHHV chính là nền tảng, là chuyến hành trình để tôi thực hiện và chạm tới đam mê của chính mình.

Kiều nữ PG xinh hơn thí sinh Hoa hậu: Tôi không sợ lép vế trước Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Chúng Huyền Thanh! - Ảnh 3.

Ngọc Nữ tự tin mình hội đủ các yếu tố để thành công trong sự nghiệp.

Theo Ngọc Nữ, "vũ khí" của bạn chinh chiến tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2017 là gì?

Tất cả các bạn thí sinh đến với cuộc thi này chắc chắn ai cũng xinh đẹp và mang cho mình những thế mạnh riêng. Và đối với tôi, phụ nữ hiện đại hơn nhau chính là ở bản lĩnh. Hãy để mình là một người phụ nữ tinh tế và thông minh. Hãy đương đầu và toả sáng bất cứ nơi đâu có thể.

Bước vào một cuộc thi có quá nhiều các thí sinh kinh nghiệm như Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Chúng Huyền Thanh... Ngọc Nữ có cảm thấy mình bị lép vế?

Lép vế thì không! Chị Thùy, Thủy hay Thanh đều là những gương mặt đã nổi tiếng và nhẵn mặt với khán giả từ trước. Mọi người sẽ luôn trông đợi sự tươi mới và khác hơn từ họ. Khi đến với cuộc thi này, tất cả chúng tôi đều bắt đầu từ con số 0, vậy tại sao tôi phải ngại? Có chăng kinh nghiệm và sự nổi tiếng sẽ đưa các bạn ấy đến với khán giả rộng hơn và thành công hơn thôi.

Kiều nữ PG xinh hơn thí sinh Hoa hậu: Tôi không sợ lép vế trước Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Chúng Huyền Thanh! - Ảnh 4.

Ngọc Nữ (váy trắng) tự tin về cơ hội của mình tại HHHV 2017.

Đối thủ nào được Ngọc Nữ đánh giá cao nhất tại cuộc thi năm nay?

"Đường dài mới biết ngựa hay". Tôi đã có hoa hậu cho riêng mình nhưng hơn hết tôi vẫn đang chờ đợi sự thể hiện và tỏa sáng của những nhân tố mới. Còn đối với tôi, đối thủ lớn nhất trong cuộc thi này là chiến thắng chính bản thân mình.

Nhiều người nhận xét, Ngọc Nữ xinh đẹp nhưng đấy chỉ là vẻ đẹp của những hot girl chứ chưa hợp chuẩn Hoa hậu. Bạn có chia sẻ gì về điều này không?

Đối với những cuộc thi hoa hậu, nhan sắc hay chiều cao quan trọng thật đấy nhưng nó không phải là yếu tố quyết định tất cả. Ngọc Nữ là một nhân tố mới và trong tôi có đủ tiềm năng, sự thông minh, tinh tế của một người phụ nữ hiện đại. Thiết nghĩ, có quy chuẩn nào quy định hot girl không được làm Hoa hậu?' Và tôi đến đây để chứng minh cho điều đó!

Kiều nữ PG xinh hơn thí sinh Hoa hậu: Tôi không sợ lép vế trước Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Chúng Huyền Thanh! - Ảnh 5.

Sau tập 1 của Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ 2017, thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang đã tuyên bố: "Đi thi để được giàu, kiếm được nhiều tiền và nhiều "xô chậu", Ngọc Nữ nghĩ sao về phát ngôn này?

Ai khi đến với cuộc thi này cũng có những mục tiêu và dự định cho riêng mình. Với Trang, cô ấy cần danh tiếng và chỗ đứng tốt hơn để thuận lợi cho công việc. Suy nghĩ đó tôi nghĩ không có gì sai cả. Cái sai ở đây là cách nói chuyện và diễn đạt không phù hợp nên đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều như vậy.

Thời gian tham gia cuộc thi này khá dài, để đến được đây, mỗi chúng tôi đã phải từ bỏ và đánh đổi rất nhiều thứ. Nhưng ngôi vị HHHV chỉ có một. Và tôi nghĩ, thứ tôi nhận lại sau cuộc thi còn đáng quý hơn thế nữa.

Kiều nữ PG xinh hơn thí sinh Hoa hậu: Tôi không sợ lép vế trước Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Chúng Huyền Thanh! - Ảnh 6.

Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta luôn nói rằng showbiz là nơi vốn nhiều thị phi và ganh ghét. Một khi bạn quyết định lựa chọn con đường làm người nổi tiếng thì song hành với nó sẽ luôn là những scandal lớn nhỏ mà bạn cần phải đối diện. Ngọc Nữ có nghĩ mình đủ tự tin để đối diện với tất cả không?

Tôn trọng và nghiêm túc với công việc bạn đang làm thì chính bản thân nó cũng sẽ tôn trọng bạn. Không có môi trường hay ngành nghề nào xấu; chỉ có bản thân suy nghĩ và làm cho nó xấu hay không mà thôi. Khi bạn nghĩ và lo lắng quá nhiều, bạn sẽ tạo ra những điều tiêu cực mà đôi khi dường như nó còn không tồn tại.

Và tôi, nếu không tự tin thì sao tôi còn bỏ phí thời gian đứng ở đây làm gì nữa phải không?

Kiều nữ PG xinh hơn thí sinh Hoa hậu: Tôi không sợ lép vế trước Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Chúng Huyền Thanh! - Ảnh 7.

Ngọc Nữ tự tin trên sàn catwalk, tự tin đối đáp ban giám khảo, và tự tin trả lời phỏng vấn.

Ví dụ như một ngày nào đó, những hình ảnh nhạy cảm của bạn bỗng dưng xuất hiện ồ ạt trên mạng xã hội, bạn sẽ làm gì để đối diện với điều này?

Có không nhỉ? (cười). Có một câu nói tôi rất tâm đắc: "Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Chính bạn sẽ đưa bạn tới nơi mình muốn đến chứ không phải ai khác". Không ai hoàn hảo cả, ai chẳng có lúc phạm sai lầm, quan trọng là chính bạn sẽ làm gì khi đương đầu với những sai lầm đó. Có sai thì có thừa nhận bởi có thừa nhận thì mới tránh đi vào vết sai lầm trước đó.

Ngọc Nữ có tự tin rằng mình sẽ vượt qua được cám dỗ khi bước chân vào làng giải trí?

Luôn có cái gọi là "Được và mất" trong sự lựa chọn của mỗi người. Quan trọng là chúng ta có chấp nhận và đi theo nó hay không mà thôi. Bản thân là một người phụ nữ hiện đại, tôi luôn nhắc nhở mình phải sống và làm việc một cách độc lập tự chủ.

Kiều nữ PG xinh hơn thí sinh Hoa hậu: Tôi không sợ lép vế trước Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Chúng Huyền Thanh! - Ảnh 8.

Cụm từ chân dài - đại gia có lẽ chẳng còn mấy xa lạ với showbiz. Còn Ngọc Nữ, bạn có đại gia của mình không?

Phụ nữ sinh ra là để yêu và được yêu. Họ có quyền hy vọng được ở bên cạnh một người đàn ông giỏi giang và trân trọng họ. Và càng xứng đáng hơn khi họ thông minh, xinh đẹp.

Và cái gì cũng có hai mặt. Khi người ta dùng vật chất để đánh đổi con người mình thì cái giá họ phải trả sẽ rất đắt. Đối với tôi, phụ nữ càng độc lập, tự làm chủ bản thân lại càng quyến rũ và có giá trị.

Mỗi người đẹp khi bước chân vào làng giải trí đều xây dựng cho mình một phong cách riêng biệt. Còn Ngọc Nữ thì sao bạn sẽ đi theo phong cách "gái ngoan" hay "gái hư"?

Kiều nữ PG xinh hơn thí sinh Hoa hậu: Tôi không sợ lép vế trước Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Chúng Huyền Thanh! - Ảnh 9.

Ngoan thì bảo nhạt nhòa, cá tính lại cho là nổi loạn. Có thể chiều lòng được hết tất cả không? Nếu không thể thì hãy tập trung vào làm tốt những gì bạn có đi. Tôi nghĩ hình ảnh cá nhân muốn bền vững trong lòng mọi người phải giản dị, không khoa trương, có chiều sâu và hơn nữa nó còn là bộ mặt, danh dự, uy tín của bản thân và gia đình.

Nguyên tắc quan trọng nhất của xây dựng thương hiệu cá nhân là giá trị thật. Chỉ khi nào chúng ta sống đúng với con người của mình lúc đó mới đi đường dài được. Khó làm một điều gì lâu khi luôn phải gồng mình.

Hãy chờ đợi sự trưởng thành và toả sáng của tôi ở HHHV 2017 nhé!

Chia sẻ