"Ngọc nữ" Hồng Kông một thời thẩm mỹ để níu giữ "phi công trẻ"

Lanxiang,
Chia sẻ

Vương Tổ Hiền - ngọc nữ Hồng Kông một thời cố gắng níu giữ tuổi thanh xuân để có thể giữ chân người tình kém 19 tuổi.

Một người bạn của Vương Tổ Hiền - ngọc nữ 1 thời của Hồng Kông tiết lộ, sở dĩ nữ diễn viên đã phẫu thuật thẩm mỹ và lý do chính là vì cô muốn kết hôn với phi công trẻ kém mình 19 tuổi. Người này cho biết: “Hiện tại Vương Tổ Hiền đang hẹn hò với một chàng trai 27 tuổi. Tình cảm của hai người rất mặn nồng, thậm chí họ đã tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, vì chênh lệch tuổi tác quá lớn nên cô ấy vẫn gặp phải một vài trở ngại về tâm lý. Ngày nào cô ấy cũng phàn nàn về chuyện da mặt không được căng mịn, hai mắt không còn long lanh như trước kia.”
 

Ảnh cũ của nữ diễn viên và người tình kém 19 tuổi

Với mái tóc dài mượt mà, đôi mắt to tròn long lanh và gương mặt thanh tú, Vương Tổ Hiền luôn được mệnh danh là một trong những ngọc nữ đẹp nhất làng giải trí Hồng Kông trong những năm 90 của thế kỷ trước. Cùng với Châu Huệ Mẫn, Dương Thái Ni, Lê Thụy Ân … nữ diễn viên Thiện nữ u hồn đã làm khuynh đảo nền điện ảnh Hoa Ngữ một thời. 
 

Vương Tổ Hiền trước kia
 

…và hiện tại với khuôn mặt biến dạng vì phẫu thuật thẩm mỹ.
 
Vào khoảng năm 2000, Vương Tổ Hiền lặng lẽ rời xa ánh đèn sân khấu và sang định cư ở Mỹ. Chính vì thế, suốt 10 năm qua báo chí không khai thác được nhiều thông tin về nữ diễn viên xinh đẹp đã từng làm biết bao trái tim tan chảy. Mới đây, khán giả hâm mộ bất ngờ gặp lại Vương Tổ Hiền khi cô xuất hiện trên đường phố Hồng Kông. Tuy nhiên, hình ảnh ngọc nữ một thời của nữ diễn viên đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một người phụ nữ có gương mặt xộc xệch, biến dạng.
 
Nhiều khán giả nhận xét khuôn mặt của Vương Tổ Hiền có nhiều đường nét khác xa so với trước kia: gò má nhô cao, đôi mắt xếch, làn da căng nhưng lại thiếu sức sống. Đây chính là hậu quả của những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ và tiêm boxtox làm căng da mà người đẹp đã từng trải qua.
Chia sẻ