Ngô Kiến Hào bị tố “đạo” phim Hàn Quốc

Shindo,
Chia sẻ

Cựu thành viên F4 Đài Loan – Ngô Kiến Hào đã bị khán giả truyền hình đưa lên “bàn mổ” khi phim mới của anh dính nghi án đạo nhái “Coffee Prince” và “You’re Beautiful” của Hàn Quốc.


Đầu năm 2012, cựu thành viên F4 Đài Loan – Ngô Kiến Hào đã bị khán giả truyền hình đưa lên “bàn mổ”. Bộ phim hài thần tượng Yêu Phải Chocolate vừa lên sóng chưa được bao lâu đã dính ngay nghi án đạo nhái hàng loạt phim truyền hình ăn khách xứ Hàn.


Ngô Kiến Hào

Ngoài nam chính Ngô Kiến Hào, Yêu Phải Chocolate còn có sự tham gia của các ngôi sao như: Tăng Chi Kiều, Vương Tử, Lại Lâm Ân,… Phim vẫn đi theo mô típ làm phim thần tượng quen thuộc của Đài Loan, cốt truyện hướng về hai nhân vật chính là chàng công tử đào hoa (Ngô Kiến Hào) và cô gái giả trai ngang bướng (Tăng Chi Kiều). Cả hai vô tình gặp gỡ, trở thành oan gia và rồi yêu nhau như định mệnh….







"Yêu phải Chocolate" vừa lên sóng đã bị chỉ trích là hàng "đạo nhái"

Ngay từ những ngày đầu công bố dự án, người hâm mộ đã đặt nhiều kỳ vọng vào sự kết hợp của cặp đôi Ngô Kiến Hào – Tăng Chi Kiều. Thế nhưng, khi phim vừa lên sóng, những khán giả tinh mắt đã nhận ra ngay Yêu Phải Chocolate có nội dung tương tự Coffee Prince (Yoon Eun Hye, Gong Yoo) và You’re Beautiful (Park Shin Hye, Jang Geun Suk). Đầu tiên là tình tiết Tăng Chi Kiều giả làm con trai để vào làm việc ở nhà hàng. Tiếp đến là cảnh Ngô Kiến Hào suýt phát hiện ra thân phận của Tăng Chi Kiều khi cô diện một chiếc váy đi dự tiệc. Cả hai phân cảnh đều tương tự Yoon Eun Hye, từ cảnh quay cho đến cách sắp xếp câu thoại đều khiến người xem liên tưởng đến Coffee Prince của Hàn Quốc.


Coffee Prince


You're Beautiful

Thêm đó, nhiều khán giả còn đưa ra bằng chứng từ một số cảnh quay khác, như đoạn Ngô Kiến Hào bị ngã xuống xe tải giống như cảnh Park Shin Hye nhảy lên nóc xe tải tìm điện thoại. Trong khi Ngô Kiến Hào và Park Shin Hye cùng bối rối khi xe bất ngờ lăn bánh, thì cả Tăng Chi Kiều lẫn Jang Geun Suk đều vất vả rượt phía sau xe. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến không ít người hoài nghi đến độ “trung thực” của các nhà làm phim thần tượng xứ Đài.

Chia sẻ