Nghi vợ ngoại tình, chồng đâm chết vợ và con trai 2 tuổi rồi uống thuốc sâu tự tử

Tin, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Trong quá trình chung sống với vợ xảy ra xích mích, Hoàng muốn nối lại tình cảm nhưng không thành bằng ra tay sát hại vợ con rồi uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

Ngày 9-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đoàn Huy Hoàng (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Hoàng kết hôn cùng chị Trần Thị Mỹ Hậu (SN 1996) và có 1 con trai, sinh sống tại xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Sau thời gian chung sống, Hoàng bắt đầu nghi ngờ chị Hậu ngoại tình nên tỏ ra ghen tuông khiến cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Nghi vợ ngoại tình, chồng đâm chết vợ và con trai 2 tuổi rồi uống thuốc sâu tự tử - Ảnh 1.

Bị cáo Hoàng tại tòa ngày 9-10.

Vào khoảng cuối tháng 12-2014, vì không chịu được cảnh chồng ghen tuông mù quáng nên chị Hậu đã đưa con trai về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Sau thời gian này, để níu kéo lại tình cảm, Hoàng đã nhiều lần qua nhà bố mẹ vợ để xin chị Hậu tha thứ nhưng chị Hậu một mực từ chối.

Bức xúc trước việc vợ khước từ tình cảm, níu kéo không thành nên ngày 7-1-2015, Hoàng đã nảy sinh ý định giết vợ con rồi tự tử. Để thực hiện kế hoạch, Hoàng viết thư tuyệt mệnh rồi chuẩn bị dao, thuốc diệt cỏ đến tìm gặp vợ con. 

Tại đây, Hoàng tiếp tục năn nỉ vợ nhưng một lần nữa không được, Hoàng đã ra tay đâm liên tiếp vào vợ và đứa con trai 2 tuổi. Thấy vợ gục xuống, Hoàng uống thuốc diệt cỏ và tự đâm vào người. 

Kết quả, chị Hậu tử vong, đứa con trai may mắn được cứu sống với tỷ lệ thương tật 57%, riêng Hoàng cũng sống sót. 

Tại phiên tòa hôm nay, Hoàng cho biết vì quá trình sống chung, thấy vợ nhiều lần nhắn tin, gọi điện cho người khác nên ghen tuông một cách mù quáng, vì sợ mất vợ nên Hoàng mới làm liều, Hoàng cảm thấy rất hối hận bởi hành động của mình gây ra và mong tòa giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời.

Sau khi tiến hành nghị án, HĐXX nhận định đây là một vụ án nghiêm trọng, Hoàng phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng như giết nhiều người, giết trẻ em. Từ đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình.

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai cũng đã tuyên phạt Hoàng án tử hỉnh nhưng Hoàng kháng cáo xin giảm nhẹ tội, gia đình bị hại cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này.


Chia sẻ