Nghệ sĩ buồn bã khi sân khấu kịch của Hồng Vân ngừng hoạt động vì thua lỗ

Thu Thảo,
Chia sẻ

Lê Lộc, Huỳnh Đông, Pha Lê đều bày tỏ sự tiếc nuối khi NSND Hồng Vân chính thức cho dừng hoạt động của sân khấu kịch Superbowl.

Đầu năm mới, giới sân khấu kịch miền Nam đã đón nhận tin buồn là sân khấu Superbowl của NSND Hồng Vân đã chính thức ngừng hoạt động. Ngay khi Hồng Vân chia sẻ câu chuyện này, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự tiếc nuối, buồn bã.

Nghệ sĩ buồn bã khi sân khấu kịch của Hồng Vân ngừng hoạt động vì thua lỗ - Ảnh 1.

Hồng Vân.

Con gái của nghệ sĩ hài Lê Giang - Lê Lộc viết trên trang cá nhân rằng cô vẫn luôn nuôi hy vọng Hồng Vân có thể vực dậy sân khấu kịch. Tuy nhiên, sau nhiều lần thương lượng với các bên đối tác, Hồng Vân quyết định đóng cửa Superbowl, khép lại 10 năm hoạt động với nhiều dấu ấn của sân khấu này.

Nghệ sĩ buồn bã khi sân khấu kịch của Hồng Vân ngừng hoạt động vì thua lỗ - Ảnh 2.

Lê Lộc

Sau khi Lê Lộc chia sẻ, chính Hồng Vân cũng vào an ủi cô gái trẻ rằng cứ vững tin đi trên con đường của mình. Chuyện sân khấu thua lỗ đến mức phải đóng cửa là điều không ai muốn. Tuy nhiên, trong dòng chảy của thị trường giải trí, các sân khấu kịch rất khó duy trì được hoạt động. Đồng cảm với Hồng Vân, các nghệ sĩ như Pha Lê, Huỳnh Đông... cũng bày tỏ sự buồn bã trước thông tin này.

Nghệ sĩ buồn bã khi sân khấu kịch của Hồng Vân ngừng hoạt động vì thua lỗ - Ảnh 3.
Nghệ sĩ buồn bã khi sân khấu kịch của Hồng Vân ngừng hoạt động vì thua lỗ - Ảnh 4.

Những hình ảnh của các nghệ sĩ khi còn trình diễn cho sân khấu Superbowl.

Trong đợt Tết Nguyên Đán 2018, tình hình bán vé ở sân khấu Superbowl diễn ra tốt hơn thường ngày. Hồng Vân vẫn cho trình diễn các vở kịch đến chiều mồng 10 Tết (25/2). Ngoài dịp Tết, các thời điểm khác trong năm sân khấu khá thưa thớt khán giả. Nhiều buổi diễn, số vé bán ra chưa đến 1 nửa, tiền thu về không đủ khỏa lấp cho các chi phí thuê địa điểm, cát xê diễn viên, phục trang, đạo cụ...

Dù sân khấu Superbowl đã bị đóng cửa nhưng Hồng Vân cho biết, chị vẫn cố gắng duy trì hoạt động ở sân khấu kịch Phú Nhuận. Việc đóng cửa ở thời điểm này cũng phần nào giúp Hồng Vân nhẹ nỗi lo kinh tế hơn.

Chia sẻ