Nghệ An: Giận vợ, người đàn ông châm lửa đốt trụi nhà

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Đi uống rượu về, Bảy bị vợ cằn nhằn nên hai bên mâu thuẫn, cãi vã nhau. Người vợ ôm con bỏ sang nhà hàng xóm. Bảy bức xúc châm lửa đốt nhà.

Ngày 21/6, ông Vi Thái Điệp (chủ tịch xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến một nhà dân bị thiêu trụi hoàn toàn.

Nghệ An: Giận vợ, người đàn ông châm lửa đốt trụi nhà - Ảnh 1.

Ngôi nhà bị đốt cháy trong cơn nóng giận.

Nguyên nhân là do mâu thuẫn vợ chồng, người chồng sau đó đã tự châm lửa đốt nhà của mình.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 20/6, sau khi đi uống rượu trở về nhà, Hà Văn Bảy (27 tuổi, ngụ bản Nậm Xái, xã Quang Phong) bị vợ cằn nhằn nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Người vợ sau đó ôm con bỏ sang nhà hàng xóm.

Bức xúc vì thái độ của vợ, Bảy đã tự châm lửa đốt nhà của mình.

Người dân phát hiện vụ việc đã tri hô mọi người cùng ứng cứu. Tuy nhiên, ngôi nhà được làm bằng những vật liệu dễ cháy như tre, nứa, mái cọ nên ngọn lửa lan nhanh, thiêu trụi hoàn toàn căn nhà cùng toàn bộ vật dụng bên trong.

Hà Văn Bảy sau đó được cán bộ chức năng mời lên làm việc. Người đàn ông này khai nhận hành vi đốt nhà, nguyên nhân là vì bực tức thái độ của vợ nên đốt để dằn mặt.

Được biết, gia đình Bảy thuộc diện hộ nghèo trong xã. Sau khi đốt nhà, cả gia đình người đàn ông này phải sang ở nhờ nhà người anh trai.



Chia sẻ