Nghệ An: Bị tường đè do tháo dỡ nhà, 2 người chết, 1 người nguy kịch

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Trong lúc phá dỡ nhà bằng phương pháp thủ công cho gia đình ông Độ thì bất ngờ bức tường đổ sập, đè lên 3 người dân khiến 2 người tử vong tại chỗ, một người phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 9/7, chính quyền địa phương xã Vĩnh Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Vụ việc xảy ra vào 9 giờ 30 cùng ngày, ông Nguyễn Văn Độ (51 tuổi, ngụ xóm 1, xã Vĩnh Sơn) nhờ một số người đến tháo dỡ ngôi nhà cũ của ông. Trong lúc đang cắt dây thép để chuẩn bị tháo dỡ nhà thì bất ngờ bức tường đổ sụp xuống, vùi lấp 3 người, gồm anh Nguyễn Văn Đạt (48 tuổi), anh Vương Trung Bình (44 tuổi) và anh Nguyễn Hữu Hiền.

Nghệ An: Bị tường đè do tháo dỡ nhà, 2 người chết, 1 người nguy kịch - Ảnh 1.

Nghệ An: Bị tường đè do tháo dỡ nhà, 2 người chết, 1 người nguy kịch - Ảnh 2.

Ngôi nhà cũ của ông Độ, nơi xảy ra vụ việc.

Dù được người dân giải cứu kịp thời khỏi đống đổ nát nhưng anh Đạt và anh Bình đã tử vong tại chỗ. Anh Hiền bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Thi thể của hai nạn nhân sau đó được người thân đưa về nhà tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.


Chia sẻ