Ngắm các "họa sĩ nhí" trổ tài thiết kế bao lì xì Tết cực dễ thương

Saga,
Chia sẻ

Những phong bao lì xì ngày Tết với nét vẽ ngộ nghĩnh của con trẻ chắc chắn sẽ khiến cha mẹ vô cùng thích thú!

Tết cổ truyền năm 2016 đang đến thật gần. Hình ảnh Tết với những chiếc bánh chưng xanh, quả dưa hấu đỏ, hoa đào thắm tươi trong những bức tranh ngộ nghĩnh, những nét vẽ thơ ngây nhưng đầy sáng tạo của các bé, khiến cho mỗi người lớn trong chúng ta, đều cảm thấy Tết thân thương, và nhiều hứng khởi.

Cùng ngắm những khoảnh khắc của các bạn trường Mầm non The STARTUP academy TSA (Học viện Khai Nguyên) thực hiện trong giờ học Nghệ thuât sáng tạo thiết kế bao lì xì, để cảm nhận thật rõ không khí rộn ràng của một năm mới đang đến.

Trong đôi mắt trẻ thơ, Tết bao giờ cũng rực rỡ sắc màu, màu xanh của bánh trưng, màu đỏ của dưa hấu, màu vàng cam của những chùm quýt và khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời thì giống như một khay màu lung linh với vô số màu sắc…
 
Qua nét vẽ của các bé, hình ảnh cây đào, pháo hoa hiện lên vô cùng đáng yêu!
 
Sắc màu Tết hiện dần lên qua những nét vẽ của các “họa sĩ nhí”. Chỉ cần ngắm những “tác phẩm” nghệ thuật này thôi là người lớn đã nhớ Tết lắm rồi và luôn mong được trở lại làm trẻ con…
 
Hoạt động thú vị này nằm trong chương trình giảng dạy về nghệ thuật sáng tạo tại trường Mầm non The STARTUP academy TSA (Học viện Khai Nguyên). Với môn học này, các bé sẽ được vẽ tranh theo trí tưởng tượng để từ đó phát huy tính sáng tạo của mình.
 
 
Các “họa sĩ nhí” say sưa sáng tác. Những bức vẽ của các bé sau đó sẽ được in ra thành những phong bao lì xì cho ngày Tết, điều này khiến các bé rất hào hứng.
 
Mỗi buổi học vẽ giống như cuộc dạo chơi thú vị cùng những cây bút màu, giấy vẽ, gôm tẩy…
 
Từ những cây sáp màu, lọ kim tuyến lấp lánh này, các bé sẽ được thỏa sức sáng tạo để có những mẫu lì xì độc đáo nhất.
 
Nụ cười tươi rói của các anh chàng “họa sĩ nhí” trong giờ học vẽ sáng tạo cùng các bạn ở trường Mầm non The STARTUP academy TSA (Học viện Khai Nguyên).
 
 
Bé nào cũng thích thú vì được tự tay vẽ nên những mẫu phong bao lì xì cho ngày Tết. Những giờ học về nghệ thuật sáng tạo không chỉ là cơ hội để trẻ thỏa sức thể thiện trí tưởng tượng phong phú của mình mà còn giúp các bé biết rõ thế mạnh, niềm đam mê của mình ngay từ khi còn nhỏ xíu.
 
Hình ảnh những phong bao lì xì nhỏ xinh với hình vẽ đáng yêu gắn liền với Tết cổ truyền từ rất lâu rồi. Thông qua mỗi giờ học, các cô muốn các bé hiểu hơn về ngày Tết cổ truyền và yêu hơn những giá trị truyền thống của dân tộc mình”
 
Những mẫu phong bao lì xì do các bé tại Học viện mầm non Khai Nguyên tự tay vẽ sẽ được in ra và bán để gây quỹ từ thiện. Hơn cả một không gian giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của mình, tại ngôi trường này, các bé sẽ được học những bài học đầu tiên về lòng nhân ái, về cách gieo những hạt mầm yêu thương đầu tiên trong đời.

Với phương pháp giáo dục hiện đại Montessori và giáo dục não phải cùng các hoạt động ngoại khóa thú vị, Trường mầm non The Startup Academy-TSA (Học viện mầm non Khai Nguyên) sẽ là môi trường lý tưởng để các bé phát huy khả năng sáng tạo tuyệt vời của mình. Tại đây, trí tưởng tượng của trẻ sẽ được thỏa sức bay bổng với nhiều môn nghệ thuật như hội họa, âm nhạc, múa… Thế giới quan của bé từng bước được mở rộng qua những giờ học tìm hiểu về kiến thức khoa học cơ bản, về thế giới xung quanh ta. Và đây cũng sẽ là môi trường giúp các bé rèn luyện tiếng Anh ngay từ khi còn nhỏ với những giờ học trực tiếp cùng giáo viên nước ngoài.

Không chỉ được phát triển về các kỹ năng cũng như khả năng sáng tạo, tại trường mầm non The Startup Academy-TSA (Học viện Mầm non Khai Nguyên), các bé sẽ được tự tay gieo những hạt mầm yêu thương đầu tiên trong đời qua rất nhiều hoạt động ý nghĩa do nhà trường tổ chức. Các chương trình ngoại khoá: tham gia ngày hội VUI DAY, cũng một chuỗi các sự kiện sáng tạo nghệ thuật sắp diễn ra tại trường. TSA sẽ tạo quỹ giúp đỡ những trẻ em viện bỏng và trẻ em ở những vùng khó khan được đi đến trường.

“Giáo dục là sứ mệnh. Trẻ trong giai đoạn mầm non vừa cần được kích hoạt cân bằng hai bán cầu não, phát triển đầy đủ kĩ năng, vừa cần được nuôi dưỡng tâm hồn. Sự thành công của mỗi con người không chỉ phụ thuộc vào chỉ số thông minh IQ, mà còn được quyết định rất lớn bởi một trái tim biết yêu thương và chia sẻ. Vì vậy, giáo dục nhất định là một sứ mệnh, không phải là một nghề”-Bà Nguyễn Hồng Nhung (Founder & CEO của trường) tâm huyết chia sẻ.

Chia sẻ