New York thường xảy ra các vụ hỏa hoạn, nhưng giảm số ca thương vong

Lê Tuyển - Hoàng Hải (Phóng viên THVN từ New York, Mỹ),
Chia sẻ

Có được điều này, ngoài các quy định ngày càng nghiêm ngặt về phòng cháy chữa cháy, còn có các yếu tố khác như thang thoát hiểm.

Là thành phố có mật độ dân cư đông đúc bậc nhất nước Mỹ, các tòa nhà san sát, New York cũng thường xuyên chứng kiến các vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, số ca thương vong lại giảm dần.

Ở New York dễ dàng quan sát thấy có hai loại nhà chính: loại nhỏ, cũ với thang thoát hiểm bên ngoài. Chung cư hiện đại, lớn, có thoát hiểm kiên cố bên trong.

Ông Ngô Thanh Nhàn, người từng sống lâu năm ở dạng chung cư nhỏ New York và đã từng đối diện với hỏa hoạn cho rằng, thang thoát hiểm bên ngoài cũng là một giải pháp hiệu quả.

"Mình ở nhà là phải có 2 đường thoát hiểm, có thể có thêm đường thoát hiểm bên ngoài sẽ đỡ được thêm phần nào. Thứ nữa là, thang thoát hiểm bên ngoài có thể giúp những người chữa lửa (cứu hỏa) có thể leo lên giúp mình trực tiếp".

Nhưng thoát hiểm bên ngoài cũng có nghĩa là phải dành thêm không gian của dự án hoặc thành phố phải cho phép cơi nới thêm. Và để phòng kẻ gian vào nhà, nấc thang cuối cùng sẽ được treo lên, chỉ người phía trên mới có thể thả xuống khi cần.

New York thường xảy ra các vụ hỏa hoạn, nhưng giảm số ca thương vong - Ảnh 1.

Anh Chris - Người dân New York: "Tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều khi tòa nhà tôi ở có thang như vậy, nó cho ta thêm lựa chọn khi có vấn đề".

Ông Andrew Kalotay - Người dân New York: "Trước tiên, mỗi phòng phải có báo cháy. Tôi sống ở tòa nhà 12 tầng, ngoài 2 thang máy, họ có thêm 2 thang bộ ở ngay sau các căn hộ. Khi xảy ra chuyện, có thể chạy ngay ra đó".

Ngoài việc xử phạt nghiêm minh các tòa nhà vi phạm phòng cháy chữa cháy, tăng cường giáo dục nhận thức về cháy nổ, thì xem xét nguyên nhân hay gây ra cháy cũng rất quan trọng. Qua điều tra của thành phố, tính đến tháng 7, có khoảng 100 vụ cháy nổ do xe điện dùng pin lithium gây ra, khiến hàng chục người thương vong, 80% các vụ cháy nổ xe đó xảy ra trong các căn hộ, văn phòng và tòa nhà chung cư".

Vì thế tháng 9 này, New York đã chính thức cấm việc buôn bán, sử dụng những phương tiện di chuyển 2 bánh bằng điện nếu không đạt tiêu chuẩn an toàn. Ví dụ, phương tiện đó không được gia tốc vượt quá 40km/h. Thậm chí ở một số khu dân cư, chính quyền còn cấm việc người dân mang phương tiện lên nhà để sạc pin qua đêm, họ phải để ở phòng đặc biệt ở tầng 1 các tòa nhà.

Chia sẻ