Nắng nóng gia tăng ở miền Bắc, có nơi trên 37 độ C

Nguyễn Hoài,
Chia sẻ

Hôm nay (26/7), nắng nóng gia tăng ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối và tối.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội hôm nay ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng gia tăng ở miền Bắc, có nơi trên 37 độ C - Ảnh 1.

Miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt.

Dự báo ngày mai (27/7), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối và đêm mai, miền Bắc có thể đón mưa dông rải rác, nắng nóng chấm dứt.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay ngày nắng, riêng Thanh Hóa – Nghệ An có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Dự báo khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên trong các ngày 27-29/7 tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ ngày 30/7 có nắng nóng cục bộ.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Dự báo mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ giảm dần trong những ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cần đề phòng tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Chia sẻ