“Nàng Dae Jang Geum” Trung Quốc "mê hoặc" khán giả Việt

Thu Thảo,
Chia sẻ

"Đại A Hoàn", bộ phim từng làm xôn xao màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ đã cập bến Việt Nam và ngày càng trở nên hấp dẫn với khán giả.


Phim truyền hình ăn khách năm 2009 của làng phim Hoa ngữ, "Đại A Hoàn" đã chính thức đến với khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam. Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp như: Ngô Trác Hy, Trần Tư Thành, Mã Á Thư, Lý Thể Hoa, Mễ Tuyết,… Ngay từ khi bắt đầu phát sóng, Đại A Hoàn đã thu hút nhiều sự chú ý vì được xem như phiên bản Dân Quốc của phim truyền hình cổ trang ăn khách Nàng Dae Jang Geum.

Đại A Hoàn hiện vẫn đang phát sóng trên kênh VTV1 vào lúc 13h các ngày trong tuần. Đến với Đại A Hoàn, khán giả sẽ được trải nghiệm những giờ phút giải trí hấp dẫn và thú vị.






“Đại A Hoàn” – Phiên Bản “Dae Jang Geum” thời Dân Quốc

Tương tự như bản phim Dae Jang Geum nổi danh của Hàn Quốc, Đại A Hoàn là câu chuyện về quá trình phấn đấu vươn lên của cô a hoàn Tang Thái Thanh (Mã Á Thư). Tang Thái Thanh tận mắt chứng kiến cảnh mẹ chết thảm vì tình, ký ức thuở bé của cô là những tháng ngày đau đớn vì thân phận con rơi. Sau đó, Thái Thanh vào làm a hoàn cho nhà cha ruột – thương gia giàu có Thẩm Uyên (Thang Chấn Nghiệp). Cô cùng lớn lên với với các anh chị em Thẩm Lưu Vân (Lý Thể Hoa) và Thẩm Lưu Niên (Hà Thạnh Minh). Bị chối bỏ thân phận, mang bao nỗi đắng cay trong đời, Thái Thanh luôn bị ám ảnh bởi những nỗi đau tình ái.









"Đại A Hoàn" được xem như bản Dân Quốc của phim truyền hình cổ trang ăn khách "Nàng Dae Jang Geum"

Thế nhưng cô lại không thể nào tránh khỏi vòng luẩn quẩn yêu – ghét, hận – thù với chính những người bạn một thời gắn bó. Với vẻ thông minh, xinh đẹp, Thái Thanh khiến bao chàng trai nghiêng ngả, trong số đó có cả Phương Thiếu Lăng (Ngô Trác Hy) – vị hôn phu của Thẩm Lưu Vân. Trải qua cuộc đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn, Thái Thanh càng tiến vững vàng trong quá trình xây dựng sự nghiệp riêng. Cô vươn lên từ đau khổ, thoát khỏi nỗi ám ảnh bị bỏ rơi và tìm đến với nụ cười hạnh phúc. Sự kiên cường, vững vàng của Thái Thanh chính là điểm nhấn chủ đạo mà Đại A Hoàn muốn hướng tới.

Nữ chính Mã Á Thư bị chê xấu

Vai diễn Thái Thanh ban đầu được công bố sẽ do Trương Mông đảm nhận, thế nhưng khi chính thức ra mắt dàn diễn viên, khán giả mới choáng váng nhận ra nữ chính thuộc về cái tên triển vọng - Mã Á Thư. Mã Á Thư đã đóng nhiều phim truyền hình như: Thuận Nương, Người Đàn Bà Bất Hạnh, Tình Yêu Trở Lại,…. Dù đến với nghề diễn đã khá lâu nhưng Mã Á Thư vẫn được nhớ đến với danh nghĩa bạn gái của “Tứ Gia” Ngô Kỳ Long hơn là tài năng diễn xuất. Khi phim bắt đầu phát sóng, Mã Á Thư lại không chiếm được tình cảm của khán giả bằng các bạn diễn khác. Thậm chí còn có nhiều người bày tỏ sự quan tâm đến nhân vật Phương Tâm Di của Trương Mông hơn là vai nữ chính. Tạo hình Thái Thanh bị chê… xấu, làn da đen cùng mái tóc “ngố tàu” khiến Mã Á Thư chị chỉ trích tơi bời. Khán giả còn nhận xét thêm rằng, lẽ ra các nhà sản xuất nên để Trương Mông đóng vai nữ chính.




Mã Á Thư bị nhiều khán giả chê bai nhan sắc




Bởi họ cho rằng, vẻ trong sáng của Trương Mông phù hợp với nhân vật Thái Thanh hơn

Sức hút của các mỹ nam

Quy tụ nhiều mỹ nam quen thuộc như: Hà Thạnh Minh, Trần Tư Thành, Ngô Trác Hy,… Đại A Hoàn thu hút nhiều sự quan tâm một phần cũng bởi các “chàng trai đẹp”. Nói về sức hút của đội ngũ mỹ nam này, Ngô Trác Hy là cái tên đầu tiên được kể đến. Anh chàng vào vai thiếu gia Phương Thiếu Lăng, người có mối quan hệ yêu đương phức tạp với cả Mã Á Thư lẫn Thẩm Lưu Vân. Phương Thiếu Lăng còn vướng vào mối thù giết mẹ với cha con Tiêu Thanh Vũ (Trần Tư Thành). Thể hiện xuất sắc của Ngô Trác Hy trong phim nhận được nhiều khen ngợi. Anh còn mang về cả danh hiệu Nam diễn viên được yêu thích nhất khu vực Hồng Kông – Đài Loan của Truyền hình phương Nam năm 2010.




Diễn viên Ngô Trác Hy

Bên cạnh Ngô Trác Hy, Hà Thạnh Minh cũng là cái tên đáng chú ý. Thời điểm đóng "Đại A Hoàn", anh vẫn còn là ngôi sao mới nổi. Với vai Thẩm Lưu Niên – Vị thiếu gia “giả mạo” bị đánh tráo thân phận từ bé, Hà Thạnh Minh đã chứng tỏ với khán giả rằng anh hoàn toàn đủ sức cho những vai diễn đột phá hơn. Sau đó không lâu, Hà Thạnh Minh xuất hiện dày đặc ở các dự án truyền hình lớn. Người hâm mộ Việt Nam chắc chẳng hề lạ lẫm gì cái tên Hà Thạnh Minh ở các phim truyền hình như: Cung Tỏa Châu Liêm, Cung Tỏa Tâm Ngọc, Mỹ Nhân Thiên Hạ,….




Diễn viên Hà Thạnh Minh 

Được dàn sao gạo cội trợ lực

Kịch bản được đầu tư kĩ lưỡng, dàn diễn viên trẻ đẹp giàu tiềm năng cộng thêm sự trợ giúp của các ngôi sao gạo cội khiến Đại A Hoàn đạt được thành công hơn mong đợi. Góp mặt trong Đại A Hoàn, tuyến vai Thẩm Quyên của Thang Trấn Nghiệp và phu nhân Ngọc Như của Mễ Tuyết đóng vai trò cầu nối xuyên suốt bộ phim.

Thẩm Quyên yêu say đắm Nguyệt Hương, thế nhưng số phận lại ép ông gắn chặt cuộc đời với tiểu thư giàu có Ngọc Như. Vì bảo vệ danh dự cho gia đình, Thẩm Phu nhân Ngọc Như bày mưu “trộm long tráo phụng”, đem Lưu Niên về làm con và toan tính hãm hại Thái Thanh. Khi phát hiện Lưu Niên có tình cảm với Thái Thanh, bà lại một lần nữa làm người ác độc. Thái Thanh biết chuyện Lưu Niên không có cùng huyết thống với mình vẫn chấp nhận về làm vợ bé cho anh. Thế nhưng, Thẩm Phu Nhân trở mặt, đột ngột công bố thân phận thật sự của Thái Thanh, ép cô chia lìa người cô yêu nhất.


Thang Trấn Nghiệp




Mễ Tuyết

Sự thể hiện xuất sắc từng phân đoạn cao trào của Mễ Tuyết lẫn Thang Trấn Nghiệp là nút thắt đáng quan tâm trong cả bộ phim này. Nhiều khán giả đã bày tỏ rằng khi xem phim, họ không thể nào rời mắt khỏi sự tinh tế của các ngôi sao gạo cội.

Và những thành công ngoài mong đợi

Đại A Hoàn là bộ phim đầu tiên Vu Chính phá lệ không làm biên kịch. Bàn tay phù thủy của Cung Tỏa Tâm Ngọc quyết định đổi sang làm chế tác. Và không có gì bất ngờ khi bộ phim đạt được những thành công ngoài mong đợi.

Tại Hồng Kông, Đại A Hoàn góp mặt trong danh sách đề cử Phim xuất sắc Nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất (Ngô Trác Hy), Nữ diễn viên xuất sắc nhất (Mã Á Thư). Sau đó còn giành luôn các giải Nam diễn viên được yêu thích nhất (Ngô Trác Hy), Nữ diễn viên nổi tiếng nhất (Mã Á Thư) và Nam diễn viên triển vọng (Trần Tư Thành). Đặc biệt hơn, nam chính Ngô Trác Hy còn xuất sắc đứng bên cạnh hàng loạt ngôi sao đình đám để tranh giải “Thị Đế” thường niên TVB trao tặng. Rating phim khấm khá, lăng xê tên tuổi một số diễn viên thành công đồng thời nhận về hàng loạt lời khen và giải thưởng là những thành công mà Đại A Hoàn đã làm được.


Ngô Trác Hy nhận giải "Nam diễn viên được yêu thích nhất" khu vực Hồng Kông - Đài Loan


Mã Á Thư với giải "Nữ diễn viên nổi tiếng nhất"


Hà Thạnh Minh và giải "Nam diễn viên triển vọng"

Chia sẻ