Nam thanh niên đánh bạn gái đang mang thai tử vong ở Hà Nội có thể đối mặt với mức án 15 năm tù?

Minh Khôi,
Chia sẻ

Theo luật sư, đối tượng Phạm Văn Thiện sẽ bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích (dẫn đến hậu quả chết người) theo quy định tại khoản 5, Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 với mức hình phạt cao nhất có thể lên tới 15 năm tù.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên Phạm Văn Thiện (SN 1999, trú tại Lê Xá, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đánh đập dã man bạn gái chưa thành niên, khiến nạn nhân bị chấn thương nặng và tử vong sau 4 ngày nằm viện, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP. Hà Nội về những vấn đề pháp lý trong vụ việc trên.

Nam thanh niên đánh bạn gái đang mang thai tử vong ở Hà Nội có thể đối mặt với mức án 15 năm tù? - Ảnh 1.

Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP Hà Nội

Nhận định về vụ án mạng, luật sư Cường cho rằng: ''Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ vấn đề mâu thuẫn tình cảm, bởi nghi phạm là bạn trai của nạn nhân trong khi đó nạn nhân lại chưa thành niên, đang mang thai... Trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ và hành vi phạm tội của đối tượng Thiện để xác định tội danh và làm cơ sở xem xét trách nhiệm pháp lý".

''Với diễn biến sự việc như những gì báo chí phản ánh mấy ngày qua, thì đối tượng Thiện sẽ bị khởi tố về tội Cố ý gây thành tích (dẫn đến hậu quả chết người) theo quy định tại khoản 5, Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 với mức hình phạt cao nhất có thể lên tới 15 năm tù'', luật sư Đặng Văn Cường nhận định.

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 02 người trở lên;

b) Dùng a-xít sunfuric (H2SO4) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;

c) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Phạm tội đối với 02 người trở lên;

e) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

g) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng mình, thầy giáo, cô giáo của mình;

h) Có tổ chức;

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

k) Phạm tội trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

l) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe do được thuê;

m) Có tính chất côn đồ;

n) Tái phạm nguy hiểm;

o) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

3. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt tù từ 04 năm đến 07 năm.

4. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.

5. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 6 Điều này hoặc dẫn đến chết người, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

6. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Làm chết 02 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

c) Gây thương tích vào vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

7. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Nhấn mạnh thêm về vụ việc, luật sư Cường khẳng định, dù bất cứ nguyên nhân gì chăng nữa thì hành vi đánh phụ nữ không có khả năng tự vệ dẫn đến chết người cũng là hành vi đáng lên án khiến cộng đồng phẫn nộ.

Nam thanh niên đánh bạn gái đang mang thai tử vong ở Hà Nội có thể đối mặt với mức án 15 năm tù? - Ảnh 3.

Đối tượng Phạm Văn Thiện

Đặc biệt, theo luật sư Cường, cả nạn nhân và đối tượng gây án đều chưa đủ tuổi kết hôn nên mối quan hệ giữa hai người không được pháp luật thừa nhận là vợ chồng. Nếu nạn nhân đang mang thai và chưa đủ 18 tuổi thì đối tượng này bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội với người chưa thành niên, với phụ nữ mang thai, động cơ đê hèn, có tính chất côn đồ... nên mức hình phạt sau này tòa án áp dụng với đối tượng phạm tội là rất nghiêm khắc, có thể ở mức cao nhất của khoản 5, Điều 134 BLHS là 15 năm tù.


Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, trong những vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ cân nhắc trong việc khởi tố về tội Cố ý gây thương tích hay tội Giết người.

''Nếu có căn cứ chứng minh đối tượng đánh vào vùng trọng yếu, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra thì sẽ khởi tố về tội Giết người (kể cả trong trường hợp nạn nhân không chết). Còn nếu đối tượng tấn công nạn nhân với mục đích gây thương tích, không có mục đích tước đoạt tính mạng của nạn nhân, sau đó nạn nhân chết thì chỉ bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích, nạn nhân thiệt mạng là ngoài ý chí chủ quan của đối tượng gây án.

Tuy nhiên, trong vụ việc này có tình tiết đối tượng Thiện đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nếu không có tình tiết này thì đối tượng Thiện có thể bị khởi tố về tội Giết người. Tuy nhiên, hành động đưa nạn nhân đi cấp cứu cho thấy mục đích của đối tượng là không muốn nạn nhân chết, không bỏ mặc khẩu quả chết người có thể xảy ra. Vì vậy, đối tượng này sẽ bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích mà ở mức độ hậu quả cao nhất là chết người chứ không bị xử lý về tội Giết người.

Nam thanh niên đánh bạn gái đang mang thai tử vong ở Hà Nội có thể đối mặt với mức án 15 năm tù? - Ảnh 4.

Nạn nhân T.

Ngoài ra cũng cần làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người có mặt trên hiện trường. Nếu người nào có mặt trên hiện trường, biết về vụ việc mà giúp sức hay xúi giục cho đối tượng Thiện thực hiện hành vi phạm tội thì người đó cũng sẽ bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích với vai trò đồng phạm'', luật sư Cường phân tích.

Qua vụ việc đau lòng này, luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh, hành động dại dột, bồng bột của tuổi trẻ hành động ghen tuông nóng vật thiếu kiểm soát, coi thường tính mạng sức khỏe của người khác dẫn đến hậu quả khôn lường. Ngoài ra, lối sống buông thả, những mối quan hệ thiếu lành mạnh của những thanh niên mới lớn cũng là những nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn, xung đột, khi đó nếu không có cách giải quyết hợp lý, hợp pháp thì rất dễ dẫn đến hậu quả đáng tiếc xảy ra, đôi khi không còn cơ hội sửa chữa, khắc phục.

Trước đó, vào trưa ngày 11/6, do mâu thuẫn cãi vã với bạn gái là em V.T. nên đối tượng Thiện xuống tay đánh đập dã man T.

Sau đó, T. chạy ngược lên phòng thì bị đối tượng Thiện đuổi theo chửi bới, dùng chổi vụt liên tiếp vào người. Khi nạn nhân van xin, Thiện dừng tay và dùng điện thoại gọi cho bạn tới để xem mình đánh T.

Khi hai người bạn đến thì Thiện liên tiếp đánh vào người, dùng cánh cửa sổ gỗ va đập khiến nạn nhân bị thương nặng. Những người bạn nói trên cùng mọi người xung quanh đã nỗ lực can ngăn Thiện và đưa T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, còn Thiện bỏ trốn.

Tại bệnh viện, nạn nhân được xác định có hai vết bầm tím bên ngoài ở thái dương đỉnh bên phải và vùng trán bên trái, đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, dập phổi bên trái… Mặc dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, phẫu thuật giải tỏa não, lấy máu tụ, song tới ngày sáng 15/6, T. đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an quận Hoàn Kiếm đã tích cực vào cuộc truy tìm, liên lạc với gia đình đối tượng Thiện. Trong ngày 15/6, Phạm Văn Thiện đã tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, T. đang mang thai.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ