Mỹ: Phát hiện sinh vật mình đầy lông lá ở sườn núi, nghi “quái vật” mất tích gần 150 năm

Minh Hằng,
Chia sẻ

Một cặp vợ chồng người Mỹ mới đây chia sẻ hình ảnh sinh vật kỳ lạ mình đầy lông lá và biết đi bằng hai chân trên sườn núi ở bang Colorado.

Theo đó, bà Shannon Parker mới đây chia sẻ đoạn video về việc phát hiện ra sinh vật lạ khổng lồ trên sườn núi khi bà cùng chồng là Stetson Tyler đi tàu từ Silverton tới thành phố Durango, bang Colorado (Mỹ).

Bà Parker kể rằng, khi con tàu đi qua một sườn núi, bà nhờ chồng quan sát xem liệu có nai sừng tấm xuất hiện hay không. Tuy nhiên, chồng của Parker lại trông thấy có thứ gì đó đang chuyển động.

"Anh ấy nói với tôi rằng đó có thể là quái vật Bigfoot (chân to)", bà Parker chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Một nam hành khách ngồi cạnh Stetson đã lấy điện thoại và ghi lại cảnh sinh vật lạ này di chuyển ở trên sườn núi và sau đó ngồi xuống lẫn vào trong đám cây cỏ xung quanh.

Bà Parker chia sẻ: "Rất khó để phát hiện ra Bigfoot. Có tới hàng trăm người ở trên tàu nhưng chỉ có 3 hoặc 4 người thực sự nhìn thấy sinh vật này. Tôi không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng chúng tôi đã tin đó là Bigfoot".

Mỹ: Phát hiện sinh vật mình đầy lông lá ở sườn núi, nghi “quái vật” mất tích gần 150 năm  - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng người Mỹ phát hiện sinh vật lạ giống Bigfoot ở sườn núi thuộc bang Colorado. Ảnh: Shannon Parker

Chia sẻ với The New York Post, bà Parker cho biết sinh vật kỳ lạ cao trên dưới 2 mét và nhân viên soát vé ở trên tàu cũng kể rằng từng nhìn thấy sinh vật tương tự trước đó.

"Người soát vé nói rằng từng đi ở vùng núi này và trông thấy những dấu chân to hơn. Sải chân lạ còn dài hơn cả giày trượt tuyết của anh ấy", bà Parker cho biết.

Bài viết của bà Parker trên Facebook đã nhận được nhiều phản hồi trái chiều của cộng đồng mạng. Trong đó, có nhiều người hoài nghi về phát hiện này. Hiện nay, vẫn chưa rõ sinh vật trong đoạn video mà bà Parker chia sẻ có phải quái vật Bigfoot hay không.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ, cho biết các câu chuyện về Bigfoot đã được lan truyền từ lâu. Trong đó có cả chuyện về sinh vật lông lá cao khoảng 2 mét rình rập trong rừng và thỉnh thoảng hù dọa những người cắm trại và người đi bộ đường dài.

Trên thực tế, những người định cư ở Bắc Mỹ vào khoảng cuối những năm 1800 và 1900 kể rằng, họ đã nhiều lần trông thấy Bigfoot. Nhiều nhóm nghiên cứu ngày nay vẫn thường xuyên tiến hành tìm kiếm để chứng minh sự tồn tại về Bigfoot ở khu vực rừng núi tây bắc nước Mỹ. Tuy nhiên, họ vẫn chưa phát hiện được các bằng chứng thuyết phục.

Bigfoot có thật không?

Mỹ: Phát hiện sinh vật mình đầy lông lá ở sườn núi, nghi “quái vật” mất tích gần 150 năm  - Ảnh 2.

Bức ảnh chụp sinh vật được cho là Bigfoot ở đông bắc Eureka, California năm 1967. Ảnh: Bettmann

Bigfoot (hay Sasquatch) là sinh vật có vẻ ngoài giống một loài linh trưởng khổng lồ được cho là lang thang xuất hiện ở Bắc Mỹ. Đây được coi là sinh vật kỳ bí giống như quái vật hồ Loch Ness. Trên thực tế, không có nhiều bằng chứng chứng minh Bigfoot thực sự tồn tại. Có một số trường hợp bắt gặp sinh vật kỳ lạ này nhưng lại không chụp được rõ mặt và hình dạng của nó.

Hầu hết các trường hợp trông thấy Bigfoot thường xảy ra tại vùng tây bắc. Đây là nơi sinh vật khổng lồ gắn liền với truyền thuyết của người thổ dân. Từ Sasquatch được cho là bắt nguồn từ Sasq'ets, một từ có trong tiếng Halq'emeylem mà một số thổ dân ở tây nam British Columbia sử dụng. Từ này có nghĩa là "người lông lá" hay "người hoang dã".

Năm 1884, tờ British Colonist tại Victoria (Canada) đã đăng bài mô tả một sinh vật lạ giống khỉ đột ở trong vùng. Điều này làm dấy lên nhiều lời đồn trong vùng. Ông John Green, tác giả của cuốn sách Sasquatch, đã tổng hợp danh sách 1.340 trường hợp từ thế kỷ 19 tới thế kỷ 20.

Đến năm 1958, tờ Humboldt Times tại miền bắc California, đã xuất bản một câu chuyện về việc phát hiện dấu chân khổng lồ ở gần Bluff Creek, Calidornia. Trong câu chuyện này, họ gọi sinh vật bí ẩn là Bigfoot. Kể từ đó, sự tò mò về quái vật Bigfoot tăng lên nhanh chóng vào khoảng nửa cuối thế kỷ 20.

Đến nay, vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn về sự tồn tại của quái vật Bigfoot. Bởi khi tiến hành phân tích khoa học những mẫu vật nghi thuộc về Bigfoot, các chuyên gia phát hiện ra rằng chúng có nguồn gốc bình thường.

Những bằng chứng khoa học về sự tồn tại của Bigfoot có thể khan hiếm. Tuy nhiên, trên thực tế, có một loài linh trưởng khổng lồ di bằng hai chân từng sinh sống trên Trái Đất. Cụ thể, dựa trên hóa thạch tìm thấy, loài vật này có tên là Gigantopithecus blacki, cao khoảng 3 mét và nặng tới 270 kg. Tuy nhiên, loài vật này lại sống ở Đông Nam Á, không phải Bắc Mỹ. Đương nhiên, chúng cũng đã tuyệt chủng cách đây hàng trăm nghìn năm. Loài linh trưởng này cũng có họ hàng gần với đười ươi hiện đại hơn con người và tinh tinh.

Nguồn: Independent, Livescience

Chia sẻ