Mười sản phẩm quái dị nhất đến từ châu Á

Theo Kênh 14,
Chia sẻ

Nhắc đến những phát minh thú vị nhưng không kém phần kỳ quặc, chúng ta không thể bỏ qua Nhật Bản và Trung Quốc.

1. Vỏ Iphone "có thể ăn được"

Mười sản phẩm quái dị nhất đến từ châu Á 1
  

Không cần phải nói, đa số độc giả đều có thể đoán ra được cha đẻ của sáng chế kỳ quặc này không ai khác chính là Nhật Bản. Chiếc vỏ này được bán với giá 85$ (khoảng 1,7 triệu đồng). Đây là chiếc vỏ Iphone đầu tiên “có thể ăn được” trên thế giới bởi nó được làm từ bánh gạo. Nhưng khác với những chiếc vỏ thông thường, vỏ Iphone Bánh gạo rất giòn và mỏng manh. Và nếu có lỡ tay làm vỡ nó thì chỉ có cách là ngậm ngùi ăn nó mà thôi. Có lẽ sẽ rất ít người chịu chi 85$ cho chiếc bánh gạo đắt đỏ này.

2. Quả lê hình em bé

Mười sản phẩm quái dị nhất đến từ châu Á 2  

Quả lê hình em bé sơ sinh được bày bán tại một siêu thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Người ta cho rằng loại lê này đã được tạo hình ngay từ quá trình phát triển ban đầu bằng khuôn riêng. Từ đó, quả cứ thế phát triển theo sự phân chia tỷ lệ hình dạng đã tạo, bao gồm cả khuôn mặt với mắt, mũi và mồm. Tuy sử dụng khuôn để tạo hình nhưng không phải quả lê nào cũng có hình em bé giống nhau như đúc cả.

3. Robot lau màn hình cảm ứng

Mười sản phẩm quái dị nhất đến từ châu Á 3
  

Màn hình cảm ứng rất khó có thể lau được bằng vải thường. Vì vậy, ý tưởng cần một robot lau màn hình đã xuất hiện. Và Robot mini Auto Mee S của công ty Takara Tomy được ra đời. Nó có kích cỡ chỉ bằng lòng bàn tay của con người. Mặt dưới của robot là một miếng mút lau chùi có thể thay thế được và một bánh xe. Robot tí hon này di chuyển khắp màn hình cảm ứng để lau chùi vết bẩn. Điều thú vị là khi di chuyển, nó trông như đang nhảy điệu Rumba. Với khả năng dò tìm đường viền, robot sẽ không bị rơi ra ngoài khi khởi động. Sản phẩm được bán với giá 21$ (khoảng 440.000 đồng) bao gồm chi phí vận chuyển toàn nước Nhật Bản.

4. Xe đạp 1 bánh

Mười sản phẩm quái dị nhất đến từ châu Á 4
  

Người đi đường ở Bắc Kinh, Trung Quốc không khỏi bất ngờ về chiếc xe đạp độc đáo gần đây của nhà sáng chế Li Yongli. Anh Li đã tự tay lái nguyên mẫu xe đạp có một không hai này dạo quanh thành phố với mục đích thu hút đầu tư và thương mại hóa sáng chế này của anh. Anh Li cho rằng phát minh của anh là phương tiện số một trên thế giới.

5. Hô biến túi thành đồ lót

Mười sản phẩm quái dị nhất đến từ châu Á 5
  

Một sáng chế không kém phần “điên rồ” khi sử dụng một chiếc túi vải sinh học để biến thành một bộ đồ lót sử dụng nghệ thuật gấp giấy Origami và nghệ thuật gói quà Furoshiki truyền thống của Nhật Bản. Đây là một chiếc túi đa năng, nó có thể biến hóa thành một chiếc áo bra và một chiếc underwear chỉ trong nháy mắt.

6. Kính đánh thức

Mười sản phẩm quái dị nhất đến từ châu Á 6  

Một thanh niên người Nhật đã sáng chế ra thiết bị mới này giúp báo hiệu cho hành khách đi tàu biết ga đến hiện tại của mình. Có phát minh này cũng đồng nghĩa với việc người đi tàu sẽ không lo bị ngủ quên hay đi quá ga mà mình cần đến. Nhưng thật không may, trong lần thử nghiệm đầu tiên, thiết bị đã không hoạt động như mong muốn.

7. Tất ủ bằng cáp USB

Mười sản phẩm quái dị nhất đến từ châu Á 7
  

Nếu tất chân thông thường không thể giữ ấm được cho đôi chân thì sản phẩm tất ủ bằng cáp USB sẽ là một lựa chọn hợp lý. Sản phẩm này được sản xuất bởi công ty Thanko của Nhật Bản. Tất sẽ được làm nóng nhờ cơ chế hoạt động dây cáp USB và sử dụng máy tỏa nhiệt carbon để giữ cho đôi chân luôn ấm. Tuy nhiên, sản phẩm này lại không mang tính thời trang cao vì trông nó rất lù rù và kém thẩm mỹ.

8. Điện thoại trung thành

Mười sản phẩm quái dị nhất đến từ châu Á 8
  

Dòng điện thoại nắp trượt Fujitsu F được mệnh danh là “điện thoại trung thành” vì nó có thể ẩn các cuộc gọi, email và tin nhắn từ những số điện thoại được ấn định là riêng tư. Đây là chế độ an toàn hoạt động gần như vô hình. Nếu có người gọi đến, nó sẽ báo hiệu bằng cách đổi màu màn hình giống như báo hiệu pin hay cột sóng thông thường. Còn nếu người gọi thuộc danh sách từ chối, cuộc gọi đó sẽ không xuất hiện trên màn hình bao giờ.

Sẽ khó để phát hiện ra vì chế độ này hoạt động rất tinh vi. Và phải tinh mắt chú ý thì mới nhận diện được. Nhưng khi tắt chế độ an toàn, các cuộc gọi, email và tin nhắn lại hiện lên như bình thường. Có lẽ chiếc điện thoại này sẽ là sản phẩm mà những người “trăng hoa” ưa thích bởi tính năng thủ thuật của nó.

9. Quần lót hình “tế nhị” cho nam

Mười sản phẩm quái dị nhất đến từ châu Á 9  

Loại quần lót kỳ quặc có xuất xứ từ Nhật Bản. Với hình “cô bé” ở ngay mặt trước, sản phẩm này được thiết kế dành riêng cho những người đàn ông luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh tế nhị đó. Sản phẩm có giá 128$  (khoảng 2,7 triệu đồng).

10. Thìa dĩa

Mười sản phẩm quái dị nhất đến từ châu Á 10  

Thật khó để ăn mì bằng thìa hoặc dĩa vì vậy một sản phẩm kết hợp giữa thìa và dĩa của nhà tạo dáng Masami Takahashi, người Nhật Bản đã ra đời. Loại thìa này sẽ giúp người dân Nhật ăn mì ramen một cách dễ dàng hơn. Với kiểu dáng thiết kế phù hợp, họ sẽ vừa ăn được cả mì lẫn nước nhưng chỉ trong một lần múc. Thực chất, loại thìa này đã xuất hiện từ năm 1874 tại nước Mỹ nhưng kiểu dáng có đôi chút khác biệt với sáng chế này của Takahashi. 


Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết phụ nữ Nhật mặc tã lót để  không phải đi tiểu

Mười sản phẩm quái dị nhất đến từ châu Á 11

Chia sẻ