Mua vé tàu, xe Tết ở đâu?

Theo Gia đình,
Chia sẻ

Thời điểm bắt đầu bán vé, giá vé, địa điểm mua vé tàu tại Hà Nội và TPHCM đã được ngành đường sắt công bố.

Mua vé tàu, xe Tết ở đâu? 1
Ga Hà Nội có nhiều hình thức bán vé tàu Tết phục vụ hành khách

Ngày nào khách đi nhiều, tuyến đường bộ nào sẽ đông người dịp Tết, dễ xảy ra ùn tắc cục bộ… đã được PV Báo GĐ&XH tìm hiểu rõ để thông tin tới bạn đọc.

Nhiều tuyến đường bộ sẽ ùn tắc

Ngày 29/11, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Công ty Quản lý các bến xe Hà Nội cho biết, Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 4 ngày nên dự kiến lượng khách sẽ tăng. Ngoài ra, Tết Nguyên đán Quý Tỵ nghỉ dài tới 9 ngày nên lượng khách cũng sẽ tăng so với cùng kỳ năm trước từ 10% đến 20%, và tăng khoảng 30-50% so với ngày thường.

Theo đó, trong dịp Tết Dương lịch, dự kiến các tuyến đi Quảng Ninh, Thanh Hoá, Thái Bình, Vinh (Nghệ An), Sơn La sẽ có thể xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Cao điểm Tết Nguyên đán Quý Tỵ sẽ rơi vào các ngày 21, 22, 27, 28 tháng Chạp năm Nhâm Thìn, các tuyến sẽ xảy ra ùn tắc cục bộ được dự đoán gồm: Thanh Hóa, Thái Bình, Vinh, Quảng Ninh…

Tại bến xe Giáp Bát, trong các ngày cao điểm, dự kiến lượng khách sẽ tăng từ 1,5-2 lần so với ngày thường và đạt mức từ 25.000-35.000 lượt khách/ngày. Tại đây sẽ có 1.100 lượt xe xuất bến/ngày, tăng 1,3 lần so với ngày thường. Các tuyến đông khách là Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá. Còn sau Tết, khách sẽ tập trung ở các tuyến đường dài như TPHCM, Lâm Đồng, Gia Lai, Đăc Lăk, Kom Tum, Đăk Nông...

Tại bến xe Mỹ Đình, dự kiến khách trong các ngày cao điểm sẽ tăng hơn 2 lần so với ngày thường và đạt mức từ 34.500-40.000 lượt khách/ngày. Tại bến này sẽ có 1.650 lượt xe xuất bến/ngày, tăng gấp 1,3 lần so với ngày thường, tập trung ở các tuyến đi Vinh, Thanh Hóa, Sơn La, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Bình, Việt Trì...

Bến xe Gia Lâm dự kiến lượt khách trong các ngày cao điểm sẽ tăng 2-3 lần so với ngày thường và đạt mức từ 13.000-15.000 lượt khách/ngày. Cao điểm mỗi ngày bến sẽ xuất 700 lượt xe, tăng 1,2 lần so với ngày thường, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cẩm Phả, Bố Hạ, Cầu Gồ...

Các tuyến sẽ tăng khách nêu trên đều đã được bố trí xe tăng cường. Dự kiến tại 2 bến lớn của Hà Nội sẽ được tăng cường hơn 4.000 lượt xe.
Chiều 29/11, bà Phùng Thị Lý Hà, Phó ga Hà Nội cho biết sẽ bắt đầu bán vé cho hành khách đi trong dịp Tết Nguyên đán năm nay kể từ ngày mai (1/12). Về giá vé, ga Hà Nội chia làm 5 giai đoạn để điều tiết luồng hành khách và áp dụng như sau: Giai đoạn I: Từ 25/1 đến 31/1/2013 (từ 14 đến 20 tháng Chạp Nhâm Thìn). Giai đoạn II: Từ 1/2 đến 8/2 (từ 21 đến 28 tháng Chạp Nhâm Thìn). Giai đoạn III: Từ 9/2 đến 12/2 (các ngày 29, 1, 2, 3 Tết). Giai đoạn IV: Từ 13/2 đến 21/2 (từ 4 đến 12 tháng Giêng Quý Tỵ). Giai đoạn V: Từ 22/2 đến 3/3 (từ 13 đến 22 tháng Giêng Quý Tỵ).

Theo đó, chiều đông khách sẽ tăng khoảng 3% giá vé so với Tết Nhâm Thìn 2012. Trong thời gian cao điểm gồm giai đoạn II (chiều TPHCM - Hà Nội) và giai đoạn IV (chiều Hà Nội - TPHCM) giá vé tăng khoảng 5% so với Tết Nhâm Thìn 2012. Chiều vắng khách gồm giai đoạn I và II (chiều Hà Nội - TPHCM) và giai đoạn IV, V (chiều TPHCM - Hà Nội) giá vé giảm từ 10% đến 50%. Trong 4 ngày nghỉ Tết (29, 1, 2, 3 âm lịch) không tăng giá so với cùng kỳ năm trước. Giá vé thấp nhất từ Hà Nội đến TPHCM và ngược lại loại chỗ ngồi cứng chỉ có 317.000 đồng/1vé.

Hành khách xuất phát từ Hà Nội có thể mua vé tại các địa điểm sau: Khu vực ga A (đường Lê Duẩn), khu vực ga B (đường Trần Quý Cáp), ga Long Biên; hoặc vé qua các đại lý bán vé điện toán, đại lý mua vé hộ. Ngoài ra vé tàu còn được bán qua các hình thức như: Bán vé lưu động tại các cơ quan đơn vị, trường học; Bán vé qua điện thoại đưa vé đến tận nhà miễn phí trong phạm vi dưới 7km, thu phí dịch vụ đối với cự ly đưa vé từ 7km trở lên; Bán vé qua tin nhắn SMS. Ga Hà Nội sẽ chạy thêm 16 đôi tàu để phục vụ Tết.

TPHCM: Có tài khoản mới đặt được vé!

Tại miền Nam, theo Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, nếu hành khách không nhanh tay thì sẽ hết cơ hội đặt vé qua mạng. Theo đó, để đặt vé theo phương thức này, hành khách phải nhanh chóng tạo tài khoản trên trang vetau.com.vn. Như vậy, hành khách chỉ còn khoảng thời gian từ nay đến hết ngày 6/12 để lập tài khoản. Sau 0h ngày 7/12, trang vetau.com.vn sẽ ngừng chấp thuận đăng ký tài khoản mới.

Sau khi có tài khoản, hành khách đi trên các chuyến tàu trong thời gian cao điểm sẽ được đặt chỗ mua vé tàu Tết Quý Tỵ năm 2013 từ là 8h ngày 10/12. Thời gian cao điểm Tết được tính từ 0h ngày 1/2 đến hết 24h ngày 8/2 (tức từ 0h ngày 21 tháng Chạp đến hết 24h ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Thìn) đối với hướng TPHCM – Hà Nội và từ 0h ngày 13/2 đến hết 24h ngày 21/2 (tức từ 0h ngày 4 tháng Giêng đến hết 24h ngày 12 tháng Giêng năm Quý Tỵ) đối với hướng Hà Nội – TPHCM.

Theo công bố của Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn thì một khách hàng chỉ được đăng ký một tài khoản để đặt chỗ mua vé. Một tài khoản chỉ đặt được một phiếu đặt chỗ. Một phiếu được đặt chỗ chỉ đặt được tối đa 8 chỗ gồm 4 chỗ lượt đi và 4 chỗ lượt về cho 4 hành khách đi tàu.
Chia sẻ