Thị trường giày xuất khẩu hút chị em văn phòng

Bài và ảnh: Lê Nhi,
Chia sẻ

Giá thành hợp lý, mẫu mã đa dạng, đi rất chắc, bền lại êm chân nên các sản phẩm giày xuất khẩu được khá nhiều chị em công sở sính chọn.

Mẫu mã phong phú, giá cả hợp lý
 
Dạo qua một vòng các shop bán giày ở phố Lê Đại Hành, Minh Khai, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng... có thể thấy, thị trường giày năm nay có sự góp mặt của nhiều shop bán giày xuất khẩu.

Thị trường giày xuất khẩu hút chị em văn phòng 1
Nhiều chị em đến chọn mua giày xuất khẩu

Tấp vào một shop bán giày xuất khẩu trên phố Lê Đại Hành, mới hơn 2 giờ chiều mà đã thấy nhiều tốp chị em văn phòng trong độ tuổi từ 23-35 tấp nập đến xem hàng.

Theo chị Nguyễn Trân - chủ shop bán giày xuất khẩu này cho hay: “Trước đây, nhà tôi kinh doanh mỹ phẩm là chính. Nhưng thấy khách hàng tìm mua mỹ phẩm hay hỏi về giày xuất khẩu nên nhà tôi cũng bắt đầu chuyển sang nhập mặt hàng này. Sau đó, thấy đắt khách, chúng tôi chuyển hẳn sang bán giày xuất khẩu luôn".

Thị trường giày xuất khẩu hút chị em văn phòng 2
Các shop thường xuyên nhập giày mới về để đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Theo chủ shop này, để giữ chân khách hàng, shop luôn cố gắng nhập các nguồn hàng mới về. Thường 1 tuần ít nhất 1 lần shop sẽ có hàng mới để khách hàng thoải mái lựa chọn.

Chị Thanh Hoa, 29 tuổi, khách hàng thường xuyên mua giày xuất khẩu nói thêm: “Mấy năm trước ở Hà Nội chỉ có vài nơi bán giày xuất khẩu nên mình toàn phải săn lùng hàng đẹp, phải đặt trước với chủ hàng. Nhưng giờ có nhiều shop bán giày xuất khẩu nên mua rất tiện”.

Thị trường giày xuất khẩu hút chị em văn phòng 3
Mua giày xuất khẩu giá có đắt đỏ hơn nhưng khi đi chúng khá chắc và bền?!

Chị Hoa cũng cho biết thêm: “Mua giày xuất khẩu giá có đắt đỏ hơn nhưng khi đi chúng khá chắc và bền dù kiểu dáng chưa thật nhiều. Hai vợ chồng mình mấy năm nay đều đi giày xuất khẩu. Ở công ty, các chị em cũng chỉ thích mua giày xuất khẩu để đi thôi".

Có thể thấy, giày xuất khẩu năm nay khá đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng và giá cả cũng khá "mềm".

Tại những shop bán giày xuất khẩu, khách hàng có thể lựa chọn nhiều kiểu dáng giày, từ những đôi giày bệt đến cao gót, bốt của các nhãn hiệu như: Nine West, Dull, Next… Những đôi giày này có kiểu dáng đơn giản, màu sắc nền nã, sang trọng. 
 
Một đặc điểm mà khách hàng dễ dàng nhận ra ngay khi "mục sở thị" những đôi giày xuất khẩu là: "Giày xuất khẩu thường có ít màu sắc, kiểu dáng ít đa dạng hơn giày Trung Quốc. Tuy nhiên, chất lượng của những đôi giày này thường bền và tốt hơn nhiều" - 1 khách hàng đang chọn giày nói.

Thị trường giày xuất khẩu hút chị em văn phòng 4
Những đôi giày nữ có giá giao động từ 250.000 -320.000 đồng/đôi.

Thị trường giày xuất khẩu hút chị em văn phòng 5
Những đôi bốt cổ ngắn có giá từ 350.000-600.000 đồng/đôi

Giày xuất khẩu cho nam và nữ đều được bán với giá hợp lý. Những đôi giày nữ có giá dao động từ 250.000-320.000 đồng/đôi. Những đôi bốt cổ ngắn có giá từ 350.000-600.000 đồng/đôi; bốt cổ dài đắt hơn bốt cổ ngắn khoảng 200.000 đồng/đôi.

Thị trường giày xuất khẩu hút chị em văn phòng 6
Giầy xuất khẩu nam cũng được thiết kế kiểu dáng đơn giản, thanh lịch

Thị trường giày xuất khẩu hút chị em văn phòng 7
Giày nam giới dao động từ 500.000-750.000 đồng/đôi.

Giá của những đôi giày nam đắt hơn hẳn giày nữ. Giá của chúng dao động khoảng 500.000-750.000 đồng/đôi. Giầy xuất khẩu nam cũng được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, thanh lịch, sang trọng, tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. 

Khi hỏi các chủ shop bán hàng giày xuất khẩu tại sao lại có giá khá mềm như vậy, nhiều chủ shop cho biết: "Những đôi giày mang thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài được bày bán tại shop là do hãng đó không có bảo hộ trong nước. Hay khi đơn đặt hàng bị đối tác hủy, nhà sản xuất đành bán ra thị trường nội địa để vớt vát lại vốn. Và đôi khi, những sản phẩm này cũng là những đơn hàng do quá trình sản xuất lỗi nên bị trả lại, hoặc giày xuất sang châu Âu do chậm tiến độ cũng bị trả lại. Chính vì thế mà giá bán cũng mềm hơn nhiều".

Giầy xuất khẩu vẫn thiếu thị phần phục vụ trẻ em

Thị trường giày xuất khẩu hút chị em văn phòng 8
Một số shop chỉ bán một số giày trẻ em kèm với giày người lớn cho "đỡ thiếu hàng"

Khi dạo quanh nhiều shop bán giày xuất khẩu, một điểm mà khách hàng dễ nhận ra là hầu hết các shop này chỉ bán các sản phẩm giày cho nam và nữ giới trong độ tuổi từ thanh niên đến trung niên. Trong khi đó, những sản phẩm giày dép cho trẻ em, người già có rất ít hoặc có nhưng giá khá đắt. Một số shop chỉ bán giày trẻ em kèm với giày người lớn cho "đỡ thiếu hàng".

Thị trường giày xuất khẩu hút chị em văn phòng 9
Trên các kệ hàng của shop bán giày, chỉ có 1 kệ nhỏ dành cho giày trẻ em

Tìm hiểu về lý do các shop bán giày xuất khẩu chưa nhập nhiều sản phẩm cho trẻ em, hay người già thì được các chủ hàng cho biết là do "có cung nhưng chưa có cầu". Thực tế, giá một đôi giày xuất khẩu cho trẻ em có giá tương đương hoặc thậm chí giá cao hơn gấp rưỡi giày của người lớn. Mức giá này còn quá đắt đỏ với phần nhiều các bậc phụ huynh nên họ vẫn chưa đầu từ cho con
 
Thị trường giày xuất khẩu hút chị em văn phòng 10
Những đôi giày trẻ em này có giá từ 200.000-350.000 đồng/đôi

Chị Phương, bà mẹ có con gái nhỏ 6 tuổi tâm sự: "Giá một đôi giày xuất khẩu của con xoàng cũng đã 200.000-350.000đồng/ đôi. Dù biết là chất liệu tốt nhưng giá giày trẻ em vẫn đắt quá. Mua một đôi giày này bằng mua 5 đôi giày bình dân cho con. Mà con nhỏ nên đi mãi một đôi giày sẽ chán. Vì thế, mình vẫn sốt ruột và chưa dám đầu tư".

Nên cẩn trọng khi mua giày xuất khẩu

Là người hay tranh thủ buổi trưa lượn lờ ở các shop bán giày xuất khẩu, chị Phương chia sẻ: "Khi đi mua giày xuất khẩu, chị em cũng nên thận trọng. Chỉ nên mua giày ở các shop quen và có giấy phép nhập khẩu. Bởi theo tôi được biết, có không ít các shop nhập lậu sản phẩm từ Trung Quốc theo các đường khác nhau và bán giày xuất khẩu rởm."
Chia sẻ