Mưa dông mở rộng ra nhiều vùng trên cả nước, nhiều nơi có mưa rất to

Nguyễn Hoài,
Chia sẻ

Cùng với các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ, đêm nay và ngày mai (25/6), mưa dông cũng xuất hiện ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều nơi có mưa to đến rất to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và hôm nay (24/6), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 23/6 đến 15h ngày 24/6 có nơi trên 130mm như Nậm Hăn (Lai Châu) 168.8mm, Xín Chải (Điện Biên) 188.4mm, Chiềng Lao (Sơn La) 137.0mm, Đông Hà (Hà Giang) 143.2mm, Đông Viên (Bắc Kạn) 156.6mm, Bến Châu (Quảng Ninh) 152.0mm, Cống Lân (Thái Bình) 229.2mm.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (25/6), các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h tối nay đến 19 tối mai (25/6) ở miền Bắc và Thanh Hóa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm. Lượng mưa tại Nghệ An từ 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Mưa dông mở rộng ra nhiều vùng trên cả nước, nhiều nơi có mưa rất to - Ảnh 1.

Miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục mưa lớn trong đêm nay và ngày mai. (Ảnh: Như Ý)

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, do mưa lớn kéo dài, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn và Quảng Ninh đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo, do mưa lớn tiếp tục, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện nhiều tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc.

Dự báo từ đêm 25/6 mưa lớn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ giảm dần. Sau đó, từ đêm 26-27/6, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm 24 ngày 25/6 cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp và các khu đô thị.

Chia sẻ