Mưa đá trắng xóa dội xuống Hà Giang, hơn 1.200 ngôi nhà bị hỏng mái

VIÊN MINH/VTC NEWS,
Chia sẻ

Hơn 1.200 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái cùng nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại trong trận mưa đá, dông lốc ở Hà Giang, chiều tối 28/3.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, trận mưa đá kéo dài chiều tối 28/3 khiến 1.291 ngôi nhà tại các xã Bạch Đích, Phú Lũng, Thắng Mố, Sủng Cháng, Sủng Thài, Hữu Vinh (huyện Yên Minh) và một số xã tại huyện Mèo Vạc bị hư hỏng mái.

Dông, lốc kèm theo mưa lớn cũng làm tốc mái Trường THCS Xín Cái (Vèo Vạc) và trên 20 ngôi nhà tại xã Lũng Cú, Phố Cáo (Đồng Văn) và xã Xín Cái, Khâu Vai (Mèo Vạc).

Ngoài ra, mưa đá gây thiệt hại hơn 270ha ngô, hoa màu (huyện Yên Minh trên 243ha, huyện Mèo Vạc 30ha tại Mèo Vạc), làm hư hỏng 69 chuồng trại chăn nuôi.

Mưa đá trắng xóa dội xuống Hà Giang, hơn 1.200 ngôi nhà bị hỏng mái - Ảnh 1.

Mưa đá phủ trắng xóa ở Yên Minh, Hà Giang.

Mưa đá trắng xóa dội xuống Hà Giang, hơn 1.200 ngôi nhà bị hỏng mái - Ảnh 2.

Nhiều ngôi nhà ở xã Khâu Vai (huyện Mèo Vạc) bị tốc mái, hư hỏng nặng. (Ảnh: Đ.X.)

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà cửa, di chuyển đồ đạc, ổn định cuộc sống.

Tại Lào Cai , sáng 29/3, một số địa phương của huyện Bát Xát xuất hiện mưa dông. Thống kê ban đầu từ chính quyền địa phương cho thấy, có 9 nhà dân bị tốc mái, một hộ dân bị sét đánh hỏng đường điện, một xe ô tô bị cây đổ làm hư hại.

Mưa dông cũng khiến một số công trình như trung tâm dạy nghề, trạm y tế xã, đường giao thông tại Bát Xát bị ảnh hưởng. Ước tổng thiệt hại vào trên 200 triệu đồng.

Trưa cùng ngày, trả lời PV VTC News, ông Tao Văn Sinh - Chủ tịch UBND xã Y Tý (huyện Bát Xát) xác nhận địa bàn xã vừa xảy ra trận mưa lớn kèm theo mưa đá.

Mưa đá trắng xóa dội xuống Hà Giang, hơn 1.200 ngôi nhà bị hỏng mái - Ảnh 3.

Mưa đá trắng xóa dội xuống Hà Giang, hơn 1.200 ngôi nhà bị hỏng mái - Ảnh 4.

Mưa đá xuất hiện ở xã Y Tý sáng 29/3. (Ảnh: Đ.X.)

Theo Chủ tịch UBND xã Y Tý, trận mưa kèm theo gió to bắt đầu từ khoảng 5h30 đến 6h30. Trong đó, mưa đá diễn ra trong khoảng 5 phút. Đây là trận mưa đá đầu tiên tấn công tỉnh Lào Cai tính từ đầu năm 2024 đến nay.

"Mưa đá tập trung tại các thôn Ngải Trồ, Lao Chải và trung tâm xã Y Tý, kéo dài tầm 5 phút, các hạt đá có đường kính khoảng 1 – 1,5cm, những hạt lớn 2cm. Tại trung tâm xã Y Tý, lượng đá lớn rơi xuống khá dày" , ông Sinh thông tin.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, hiện cường độ không khí lạnh bắt đầu suy yếu, tuy nhiên vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại. Do đó, ngày và đêm 29/3 khả năng vẫn xuất hiện mưa đá, dông lốc, sét đánh, các địa phương cần chủ động đề phòng.

Tại Sơn La , mưa đá trên diện rộng kèm theo gió mạnh xảy ra trong chiều 28/3 cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoa màu, nhất là cây mận hậu của người dân huyện Mộc Châu.

Theo đó, mưa đá xuất hiện tại thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu và một số xã lân cận trên địa bàn huyện Mộc Châu với cường độ mạnh trong 2 đợt, đợt 1 vào khoảng 13h, đợt 2 khoảng 16h, mỗi đợt mưa đá kéo dài 15 - 20 phút.

Mưa đá trắng xóa dội xuống Hà Giang, hơn 1.200 ngôi nhà bị hỏng mái - Ảnh 5.

Mưa đá gây hại 2.500 ha mận hậu ở Mộc Châu. (Ảnh: Đ.X.)

Các viên đá có đường kính 1-2cm, kèm mưa to, gió mạnh làm ảnh hưởng khoảng 2.500ha mận hậu đang ra quả tại các tiểu khu: Pa Khen, Tà Lọong, Chờ Lồng, Mía đường, Bản Ôn…

Hiện, huyện Mộc Châu đang chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát thiệt hại, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả.

Tại Yên Bái , khoảng 9h ngày 28/3, trận mưa đá xuất hiện cục bộ ở khu vực trung tâm huyện Mù Cang Chải, kéo dài khoảng 30 phút, hạt mưa đá kích cỡ bằng khoảng đầu ngón tay. Qua kiểm tra nhanh, mưa đá không tàn phá nhà cửa nhưng khiến một số diện tích rau màu của người dân bị hư hỏng.

Tại Nghệ An, một trận mưa đá trên diện rộng cũng trút xuống huyện miền núi Tương Dương trong chiều 28/3. Mưa đá rơi xuống với tần suất dày đặc, có những hạt mưa đá to bằng quả táo, quả mận.

Mưa đá trắng xóa dội xuống Hà Giang, hơn 1.200 ngôi nhà bị hỏng mái - Ảnh 6.

Mưa đá dày đặc trút xuống nhiều xã ở huyện Tương Dương, Nghệ An.

Nhiều nhà dân bị mưa đá làm hư hỏng nặng, nhiều mái tôn, mái fibro xi măng bị thủng, hoa màu, cây cối gãy đổ. Đây là trận mưa đá hiếm gặp trên địa bàn huyện Tương Dương trong những năm qua.

Sau khi mưa đá xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi người dân, đồng thời thống kê thiệt hại để tìm phương án hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1.500 - 5.000m, khu vực Bắc Bộ ngày 28-29/3 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm

Hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chia sẻ