“Một số đồ trẻ em sản xuất tại Quảng Đông không an toàn”

,
Chia sẻ

Chỉ có 67,7% mẫu hàng có vẻ an toàn, trong khi nhiều sản phẩm đang bị nghi ngờ chứa quá nhiều formaldehyde hoặc những kim loại nặng nguy hiểm đến sức khoẻ của trẻ như chì, cátmi, crom...

Báo chí Trung Quốc đưa tin gần một nửa số quần áo và một phần ba đồ gỗ sản xuất cho trẻ em tại tỉnh Quảng Đông - trung tâm xuất khẩu hàng công nghiệp hàng đầu nước này, là không an toàn, với nhiều sản phẩm có chứa những hoá chất độc hại.

95% đồ chơi sản xuất tại Quảng Đông đủ tiêu chuẩn an toàn.
 
Theo tờ China Daily, kết luận trên được đưa ra sau cuộc điều tra chính thức của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Đông.

 

Cơ quan chức năng phát hiện chỉ có 53,5% mẫu hàng may mặc đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn, còn rất nhiều mẫu chứa hàm lượng formaldehyde quá mức, một hoá chất có thể gây kích ứng da hoặc nhiễm trùng đường hô hấp.

 

Đối với đồ gỗ dành cho trẻ em, chỉ có 67,7%  mẫu hàng có vẻ an toàn, trong khi nhiều sản phẩm đang bị nghi ngờ chứa quá nhiều formaldehyde hoặc những kim loại nặng nguy hiểm đến sức khoẻ của trẻ như chì, cátmi, crom.

 

“Nguyên nhân chính dẫn đến sản phẩm có chứa vượt mức cho phép chất formaldehyde và các kim loại nặng là do việc dùng các nguyên liệu thô không đạt tiêu chuẩn”, ông Lin Ruixi, người phát ngôn Ban quản lý an toàn sản phẩm của tỉnh, nói.

 

Cuộc điều tra cũng kết luận 95% số đồ chơi sản xuất tại Quảng Đông là an toàn.

 

Hàng triệu đồ chơi sản xuất ở Trung Quốc, nước sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới, đã bị thu hồi trên toàn cầu trong những năm gần đây do những lo ngại chúng dùng sơn có chứa chì độc và do có những sai sót về thiết kế.

 

Trà Giang

Theo AFP/ Dân trí

Chia sẻ